Một bệnh nhân 81 tuổi người Đức nhập viện trong tình trạng rối loạn nhịp tim nặng, tụt huyết áp sâu và tăng kali máu, nguy cơ ngừng tim đã được cấp cứu thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc. Kết quả điều trị khẳng định năng lực xử trí các tình huống đe dọa tính mạng người bệnh với tiêu chuẩn chuyên môn cao ngay tại tuyến đảo.
Ngày 23/12, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ bàn giao xe cứu thương và thiết bị y tế do Vingroup hỗ trợ cho tỉnh. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao năng lực cấp cứu ngoại viện, tăng cường khả năng ứng cứu y tế khẩn cấp với Hà Tĩnh, địa phương thường xuyên đối mặt với thiên tai, bão lũ và nhiều tình huống tai nạn trên địa bàn rộng, địa hình phức tạp.
Sáng 19/12, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế và UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ bàn giao xe cứu thương và trang thiết bị y tế do Vingroup tài trợ cho địa phương. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuẩn hóa hệ thống cấp cứu ngoại viện, góp phần nâng cao năng lực phản ứng y tế khẩn cấp, chủ động ứng phó tai nạn và thiên tai tại một đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia.
Chỉ trong chưa đầy 10 phút kể từ thời điểm chẩn đoán, đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vinmec Smart City (Hà Nội) đã tiến hành mổ cấp cứu khẩn cấp, cứu sống hai mẹ con sản phụ mang thai 39 tuần trong tình trạng cận kề cửa tử. Đồng thời, ê-kíp còn nỗ lực giữ lại tử cung, bảo toàn thiên chức làm mẹ cho sản phụ.
Sáng hôm nay ngày 27/11/2025, tại Đà Nẵng, Tập đoàn Vingroup phối hợp với Bộ Y tế, Sở Y tế và UBND Thành phố Đà Nẵng tổ chức Lễ bàn giao xe cấp cứu và trang thiết bị y tế do Tập đoàn Vingroup tài trợ cho Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cấp mô hình cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế tại miền Trung, đồng thời tăng cường năng lực phản ứng y tế khẩn cấp, bảo đảm người dân và du khách được hỗ trợ kịp thời.
Ca cấp cứu đặc biệt được thực hiện thành công tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc đã giúp bảo toàn tính mạng cho cả mẹ và con thai phụ người Hàn Quốc, đồng thời đánh dấu bước tiến mới trong năng lực y tế chuyên sâu của tuyến đảo xa.
Hôm nay, ngày 09/10/2025 tại Phú Quốc– Bộ Y tế, UBND tỉnh An Giang và Tập đoàn Vingroup vừa chính thức ra mắt Cơ sở Cấp cứu Ngoại viện chuẩn quốc tế đầu tiên của Việt Nam tại đảo Phú Quốc. Với sự đầu tư bài bản và mô hình vận hành hiện đại, cơ sở được kỳ vọng sẽ rút ngắn “thời gian vàng” cứu người và nâng cao năng lực y tế quốc gia, đặc biệt tại các vùng du lịch trọng điểm và khu vực xa trung tâm y tế.
Nghị quyết số 72 ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị đã xác định rõ phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện là một giải pháp đột phá trong nâng cao năng lực hệ thống y tế, đồng thời yêu cầu xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp đối với chi phí vận chuyển cấp cứu ngoại viện cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội.
Trong thời gian vừa qua, tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên xuất hiện chùm ca bệnh nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn khiến 2 người tử vong và 3 người phải nhập viện cấp cứu. Vì vậy, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên về việc phòng chống bệnh liên cầu lợn sang người.
Cụ ông 77 tuổi ở Phú Quốc bị đột quỵ nhồi máu não nặng đã được cứu sống nhờ phối hợp khẩn trương giữa các cơ sở y tế trên đảo, đặc biệt là sự phản ứng nhanh trong “giờ vàng” của ekip hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc, góp phần mang lại kết quả phục hồi đầy ấn tượng.
Ngày 8/7, ê-kíp 11 nhân viên y tế của Bệnh viện (BV) Phụ Sản Trung ương đã kkết hợp với các y bác sĩ BV Phổi Trung ương thực hiện thành công ca cấp cứu mổ lấy thai cho sản phụ 30 tuổi mắc lao phổi kháng thuốc nặng, đang mang thai ở tuần 35.
Bệnh viện (BV) ĐKQT Vinmec Central Park (TP Hồ Chí Minh) vừa cứu sống một bệnh nhân là Việt kiều Canada khỏi cơn nhồi máu cơ tim cấp sau 60 phút cấp cứu.
Theo đó, ngày 4/7 Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, vừa tiếp nhận 2 trường hợp cấp cứu vì kiệt sức sau khi tham gia một giải chạy bộ dẫn đến rối loạn điện giải, suy hô hấp, tổn thương cơ tim…
Một nam bệnh nhân 30 tuổi đang phải cấp cứu tích cực tại Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương, nghi nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sau khi ăn tiết canh, xuất hiện hoại tử tứ chi, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.
Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu thành công một người đàn ông nguy kịch, phải thở máy, hồi sức tích cực sau nhiều năm lạm dụng thuốc chứa corticoid để giảm đau khớp từ lời quảng cáo "uống vào đỡ ngay".
Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Trẻ em Hải Phòng vừa cấp cứu thành công bệnh nhi 18 tháng tuổi nuốt phải dị vật là pin cúc gây tổn thương nghiêm trọng thực quản.
Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận và cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhi H.Đ.L (9 tuổi, trú tại Yên Lập, Phú Thọ) bị đa chấn thương, vỡ lách độ III do tai nạn sinh hoạt gia đình.
Một nữ sinh 16 tuổi tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy gan cấp sau khi uống thuốc giảm cân không rõ nguồn gốc được mua qua mạng xã hội.
Ngày 10/6, Bệnh viện (BV) Nhân dân 115 TP Hồ Chí Minh cho biết, Khoa Cấp cứu tổng hợp cùng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc của BV vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 52 tuổi bị ngộ độc nặng sau khi ăn nhầm con So biển. Đây là loại chất độc không có thuốc giải.
Bệnh viện E thông tin, khoa Phụ sản của bệnh viện vừa hội chẩn và mổ cấp cứu thành công cho một sản phụ mắc bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp, đón bé gái nặng 3,1kg an toàn. Điều đặc biệt, người mẹ ấy – Lưu Thị Thu Huyền – từng được tiên lượng chỉ còn 1% cơ hội sống cách đây 13 năm.
Mới đây, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một trường hợp sốc phản vệ nặng do ăn ve sầu chiên giòn. Các chuyên gia y tế cũng đã đưa ra những cảnh báo về vấn đề này.
Ngày 3/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 vừa cấp cứu một bệnh nhi hôn mê sâu, trụy mạch, nguy kịch tới tính mạng do ngộ độc khí styrene sau khoảng 1 giờ ngồi trong xe ô tô đóng kín.
Một người phụ nữ phải đã phải nhập viện phẫu thuật vì “nghe theo lời khuyên” dùng thực phẩm chức năng thay thế cho can thiệp y tế để chữa u xơ tử cung.
Từ những quảng cáo “có cánh” về công dụng của một số loại thuốc, trà, thực phẩm chức năng giảm cân không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội, nhiều người đã phải nhập việc cấp cứu khi cân không thấy giảm nhưng chỉ mang thêm bệnh vào người.
Ngày 26/5, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM thông tin đã tiếp nhận và cấp cứu thành công bệnh nhi Đ.T.M (8 tuổi, ngụ tại Phan Thiết) bị cuốn vào cửa cuốn và nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Ngày 21/5, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cấp cứu một cụ bà sau khi uống hàng chục viên paracetamol trị đau đầu do ngộ độc thuốc. Từ vụ việc các bác sĩ cũng khuyến cáo về vấn đề này.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và cấp cứu thành công cho bà M.N.T, 72 tuổi, trú tại Hà Nội được chẩn đoán ngộ độc paracetamol sau khi uống quá liều loại thuốc này để giảm đau đầu.
Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, trong thời gian gần đây đơn vị liên tục tiếp nhận các ca biến chứng nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ, tiêm filler tại các cơ sở thẩm mỹ không đảm bảo. Liên quan đến vấn đề vừa nêu, nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo về hậu quả khó lường của hiện trạng vừa này.
Bệnh viện (BV) Nhi đồng TP Hồ Chí Minh vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi 10 tuổi bị bệnh sốt xuất huyết nhập viện trong tình trạng sốc nặng, suy hô hấp, tổn thương gan và xuất huyết tiêu hóa. Trong mùa mưa sắp tới, các bác sĩ tại đây cũng khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa căn bệnh nguy hiểm này.
Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương mới cho biết, bé trai gặp tai nạn trong vụ việc "đóng đủ tiền mới cấp cứu” đã tỉnh táo, sức khỏe ổn định, 100% chi phí điều trị của trẻ được bảo hiểm y tế chi trả.
Ngày 5/5, Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương cho biết, bé trai bị nhân viên y tế tại BV Đa khoa tỉnh Nam Định yêu cầu “đóng đủ viện phí mới cấp cứu” đã cơ bản qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tích cực. Trong khi đó, BV Đa khoa tỉnh Nam Định cũng đã đình chỉ một số nhân viên liên quan để điều tra vụ việc.
Theo thông tin từ Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), trong dịp nghỉ lễ vừa qua (từ ngày 30/4 - 4/5/2025), đơn vị đã tiếp nhận gần 1.400 bệnh nhân cấp cứu, trung bình mỗi ngày khoảng 280 ca. Trong đó, đáng chú ý là BV đã ghép thành công 6 mô tạng từ một người hiến chết não, giúp 6 bệnh nhân nặng được hồi sinh ngoạn mục.
Hôm nay, ngày 21/3/2025 tại Hà Nội – Tập đoàn Vingroup công bố tài trợ 1.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ triển khai Đề án Cấp cứu Ngoại viện cấp quốc gia, giai đoạn 2025 – 2030; đồng thời ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) triển khai thí điểm với 4 địa phương là Hải Phòng, Hà Tĩnh, Khánh Hòa và Kiên Giang
Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ đã ghi nhận hơn 700 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia/rượu, trong đó có 444 người phải nhập viện theo dõi, điều trị.
Theo ThS BS Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội: "Thủ dâm là một hành vi tự nhiên và bình thường trong đời sống tình dục của con người. Tuy nhiên, cần hiểu rõ và thực hành đúng nếu không sẽ dẫn đến những ảnh hưởng về thể chất và tinh thần nghiêm trọng”.
Theo ThS.BS Trịnh Kiên Cường - Chuyên khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, xoắn thừng tinh (thường gọi là xoắn tinh hoàn) là một cấp cứu nam khoa, nếu không được xử lý sớm trong thời gian "vàng" sẽ dẫn tới hoại tử tinh hoàn hoặc biến chứng teo tinh hoàn.
Sau chưa đầy 5 ngày nhịn ăn, chỉ uống nước kiềm pha muối để chữa bệnh, người phụ nữ xuất hiện tình trạng mệt lả, chân tay bủn rủn, nôn liên tục, phải nhập viện cấp cứu.
Sáng 4/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình chưa được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và cấp cứu ngoại viện của TP Hà Nội.
Sở Y tế Hà Nội mới công bố kết quả khảo sát, đánh giá tỷ lệ hài lòng của người bệnh quý III/2024, trong đó tỷ lệ hài lòng đối với khối bệnh viện là 95,7% và 96,6% khối Trung tâm Y tế (bao gồm 30 TTYT quận, huyện, thị xã và Trung tâm Cấp cứu 115).
Chán ăn, buồn nôn và sút gần 4 cân chỉ trong 2 tháng, cứ ngỡ là hệ lụy của viêm dạ dày trào ngược, đến khi nôn quá nhiều, cô gái trẻ được đưa vào viện cấp cứu thì phát hiện có khối u thận khủng, nặng hơn 1kg.
Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế bảo đảm trực cấp cứu 24/24h và triển khai điều trị tốt nhất đối với các trường hợp bị thương do ảnh hưởng của mưa bão.
Trưa 9/9, Bệnh viện Việt Đức đã hội chẩn với Trung tâm Y tế huyện Tam Nông về tình trạng và phác đồ điều trị cho 3 nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu (Phú Thọ).
Tính đến sáng ngày 8/9, ngành Y tế Hà Nội đã thực hiện khám, chữa bệnh cho tổng số 10.745 bệnh nhân đang được điều trị nội trú; tiếp đón và khám chữa bệnh nội trú 841 bệnh nhân trong những ngày bão; khám cấp cứu, tai nạn 929 trường hợp.
BV Bạch Mai mong muốn Nhật Bản hỗ trợ xây dựng Trung tâm Cấp cứu đa năng mang tầm khu vực và quốc tế có đủ năng lực thực hiện cấp cứu mọi người bệnh khi được chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai với quy mô 200.000 người/1 năm.
Hôm nay, ngày 3/8/2024 tại Hà Nội– Hệ thống Y tế Vinmec chính thức khai trương Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec đầu tiên tại Vinhomes Ocean Park (Hà Nội). Phòng khám sẽ cung cấp các dịch vụ y tế ban đầu như Nội khoa, Nhi khoa, Xét nghiệm nhanh, Siêu âm và Sơ cứu/cấp cứu... với chi phí thấp hơn trung bình 30% so với bệnh viện Vinmec Times City.
Viêm ruột thừa là một cấp cứu bụng ngoại khoa có tần suất hàng đầu tại các cơ sở y tế, chiếm khoảng 30%. Viêm ruột thừa gặp ở mọi lứa tuổi, độ tuổi hay gặp từ 15- 40 tuổi. Viêm ruột thừa hay gặp trên lâm sàng, dễ chẩn đoán, nhưng nếu không chẩn đoán đúng và sớm sẽ để lại những hiểm hoạ khôn lường, biến chứng nặng nề có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ và tính mạng.
Sau khi uống 4 viên vitamin A, chị V (43 tuổi) và cháu M (17 tuổi) thấy đau đầu, khó thở, nôn, chân tay co quắp phải vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, Phú Thọ cấp cứu.
Bị đi ngoài nhiều lần, phân lỏng, đen, cụ bà 102 tuổi được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, thể trạng suy kiệt. Bác sĩ phát hiện cụ bà bị ung thư dạ dày và phát tiến hành phẫu thuật điều trị.
Trạm cấp cứu 115 đường hàng không sẽ phối hợp với Bệnh viện Quân y 175, Công ty Trực thăng Miền Nam - Binh đoàn 18 triển khai thực hiện cấp cứu bằng đường hàng không cho người dân TP.HCM và khu vực phía Nam.
Ngoài những trang bị hiện đại bậc nhất, Trung Tâm Mô Phỏng Y khoa Trường Đại Học VinUni là nơi học viên được đối mặt với mọi tình huống không khác gì bệnh viện thật, từ những ca cấp cứu giành giật sự sống tới những tình huống phải đối mặt với người nhà bệnh nhân để báo tin xấu. Từng thao tác, lời nói, ánh mắt… sẽ được phân tích, sửa từ “đầu” giúp mang lại kỹ năng, kiến thức và cả sự thấu cảm của người làm ngành y.
Người phụ nữ 58 tuổi bị đột quỵ não đã thoát khỏi nguy cơ tàn phế một cách kỳ diệu nhờ nhận biết các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ và quyết định sớm của người thân.
Cô gái bị tai nạn giao thông do xe tải 1,5 tấn chở hàng hóa lùi và đè qua người khiến bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng. Qua hệ thống cấp cứu ngoại viện, các bác sĩ bệnh viện E đã ngoạn mục cứu sống thành công ca bệnh.
Người bị đột quỵ não nếu không được cấp cứu và điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong hoặc khuyết tật suốt đời. Do đó, khi thấy người thân có dấu hiệu nghi ngờ bị đột quỵ não, cần làm ngay những điều dưới đây.
Sau hơn 2 tháng Bệnh viện E tham gia vào cấp cứu ngoại viện đã góp phần giảm tải cho Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội và kịp thời hỗ trợ người bệnh, đem lại lợi ích cho người dân.
Nam thanh niên chơi đá bóng đến tầm 17 giờ thì kêu mệt, ra sân nằm nghỉ. Trận bóng tiếp tục diễn ra, khoảng 30 phút sau có người phát hiện nam thanh niên không cử động, mất ý thức nên gọi trạm y tế và cấp cứu.
Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (8/2 - 15/2/2024), Khoa Đột quỵ não, Bệnh viện TWQĐ 108 đã tiếp nhận 68 bệnh nhân đột quỵ cấp cứu và chuyển tuyến đến điều trị với số lượng rất lớn.
Tiếp nhận bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê nguy kịch do suy gan cấp và suy thận cấp, các bác sĩ Vinmec đã chạy đua với thời gian để thực hiện ca đại phẫu ghép gan cấp cứu cho anh Nguyễn Thế Hải (*) (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Thời tiết chuyển lạnh sâu, mấy ngày vừa qua, Khoa Cấp cứu Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não và các bệnh tim mạch. Điều đáng nói, đột quỵ não ngày càng trẻ hóa, khiến nhiều người bệnh chủ quan. Ngược lại, bệnh lý tim mạch lại “tấn công” người già.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu cho nam bệnh nhân 16 tuổi bị viêm phúc mạc do ruột thừa vỡ.
Những ngày gần đây, thời tiết chuyển lạnh sâu, Khoa Cấp cứu Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận nhiều ca đột quỵ não. Đáng nói là đột quỵ não ngày càng trẻ hóa, có trường hợp chỉ mới ngoài 30 tuổi.
Theo PGS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhiều kỹ thuật sản phụ khoa mà khi thực hiện tư vấn, hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa sẽ giảm rất nhiều chi phí, đặc biệt có tính hỗ trợ ngay lập tức trong những trường hợp cấp cứu.
Khi gặp người bị co giật chúng ta nên và không nên làm gì? Bác sĩ Lê Đức Giang, khoa Cấp cứu - Bệnh viện TWQĐ 108 chia sẻ những kiến thức hữu ích về co giật và cách xử trí khi gặp người bị co giật.
Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường khiến cơ thể con người khó thích ứng kịp, nhất là người cao tuổi, dễ dẫn tới một số biến cố tim mạch nguy hiểm như nhồi máu cơ tim cấp, tai biến mạch máu não…, nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn tới nguy cơ tử vong.
Bé gái sinh non tháng, thai chậm phát triển, tim đập rất chậm do bị block nhĩ thất mức độ 3 và có nguy cơ tử vong ngay sau sinh đã được mổ cấp cứu thành công trong ca mổ đặc biệt tại BV Phụ sản Hà Nội.
Đột quỵ não (tai biến mạch máu não) là một tình trạng cấp cứu, có thể gây tổn thương nặng nề, thậm chí tử vong hoặc để lại di chứng lâu dài cho người bệnh. Tầm soát đột quỵ đóng vai trò vô cùng quan trọng, giúp xác định những yếu tố nguy cơ trước khi chúng gây ra bất kỳ triệu chứng nào, từ đó đưa ra biện pháp kiểm soát và phòng ngừa sớm.
Quy tắc F.A.S.T là một phương pháp đơn giản và dễ nhớ để nhận diện triệu chứng đột quỵ và ứng phó kịp thời. Cùng tìm hiểu về quy tắc F.A.S.T và tầm quan trọng của nó trong phát hiện sớm và xử lý bệnh đột quỵ.
Bé sơ sinh 39 ngày tuổi bị nhiễm virus RSV nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, bác sĩ chuyên khoa cảnh báo thấy các dấu hiệu sau cần đi khám ngay.
Preview Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi tập 15 phát sóng 19 giờ trên Mango TV, K+ ngày 11/7: Tống Diệm gọi điện thoại cho Hứa Thấm nhờ tư vấn cấp cứu người bị nạn.
Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi ăn một quả dưa lê đã cắt và để trong tủ lạnh từ tối hôm trước, bệnh nhân có những triệu chứng bất thường và phải nhập viện cấp cứu.
Do đêm mất điện, 3 bố con anh K (49 tuổi) ở Hải Phòng vào ô tô bật điều hòa ngủ, nửa đêm mẹ kiểm tra phát hiện con gái qua đời, 2 bố con phải đưa đi cấp cứu.
Say nắng khiến cơ thể mệt mỏi nhưng đột quỵ có thể để lại di chứng suốt đời, thậm chí có thể gây ra tử vong. Do vậy, việc nhận định rõ 2 tình trạng này sẽ giúp chúng ta xử lý kịp thời, ngăn ngừa biến chứng nặng nề cho người bệnh.
Người phụ nữ sau khi ăn bắt đầu xuất hiện mẩn ngứa toàn thân, kèm theo buồn nôn và nôn, nhịp tim nhanh, khó thở… phải vào bệnh viện tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.
Bệnh nhân 33 tuổi vào viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim cấp may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) can thiệp cứu sống.
Nữ bệnh nhân 17 tuổi sau khi ăn tôm bị dị ứng, người nhà đã đốt vỏ tôm thành tro rồi pha nước cho uống. Bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Thông tin từ bệnh viện E, sau vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào chiều ngày 5/4/2023 tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội), khoa Cấp cứu Bệnh viện E đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời cho 14 người, trong đó có 1 trẻ em (7 tuổi).