Sáng 20/6, PGS-TS-BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, BV Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh, cho hay BV vừa kịp thời cứu bé gái 12 tuổi bị sốt xuất huyết dengue nặng vượt qua cơn nguy kịch sau khi truyền đến 12 lít máu và chế phẩm máu.
Trước đó, bé gái (trú tỉnh Trà Vinh) bị sốt cao kéo dài 3 ngày liên tục, đính kèm biểu hiện buồn nôn. Đáng nói là, trong tình trạng cơ thể bất ổn thì bé lại bắt đầu chu kỳ nguyệt san.
Tình trạng xuất huyết qua cả 2 ngả (đi ngoài ra máu, hành kinh) khiến bé gái nhanh chóng lâm cảnh "chỉ mành treo chuông".
Tại BV Sản - Nhi Trà Vinh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng kèm xuất huyết tiêu hóa. Đồng thời, các bác sĩ thực hiện chống sốc bằng truyền dịch, truyền máu và chế phẩm máu. Song, mỗi lần xuất huyết tiêu hóa lại mất khoảng 1/2 lít máu nên bù máu không kịp.
Trước tình hình này, BV Sản - Nhi Trà Vinh đã lập tức hội chẩn liên viện và chuyển khẩn cấp bệnh nhi tới BV Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh để kịp bảo lưu tính mạng.

PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Nhi đồng 1 thăm khám bệnh nhi - ảnh BVCC
Bệnh nhi nhập BV Nhi đồng 1 trong tình trạng suy hô hấp, trụy tim mạch và xuất huyết tiêu hóa nặng nề.
Chỉ số HCT (Hematocrit) là thước đo tỉ lệ thể tích hồng cầu trong thể tích máu toàn phần - giảm còn 10% trong khi ở trẻ bình thường, chỉ số này dao động từ 32% tới 45%. Điều này cho thấy tình trạng mất máu của bệnh nhi rất nghiêm trọng.
Hoạt động chống sốc bằng truyền dịch và bù máu lập tức được các bác sĩ Nhi đồng 1 tiến hành. Trong vòng 24 giờ, bệnh nhi đã được truyền 10 lít máu và chế phẩm máu.
"Chúng tôi nỗ lực xử trí, cắt đứt tình trạng xuất huyết tiêu hóa diện rộng và xuất huyết do hành kinh vì rối loạn đông máu bởi sốt xuất huyết" - PGS.TS.BS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc BV Nhi đồng 1 thông tin.
Các bác sĩ quyết định sử dụng phương pháp nội soi cầm máu kèm điều trị nội khoa (thuốc cầm máu).
Sau quá trình điều trị tích cực, 48 giờ sau bệnh nhi được cai máy thở và sau 5 ngày kể từ khi can thiệp, tình trạng xuất huyết tiêu hóa, hành kinh ở bệnh nhi đã dừng hoàn toàn, chức năng đông máu cũng tiệm cận mức bình thường.
"Đây là ca sốt xuất huyết rất nghiêm trọng, truyền lượng máu lớn nhất trong các trường hợp mắc sốt xuất huyết được ghi nhận tại BV Nhi đồng 1. Rất may là bệnh nhi tới bệnh viện kịp thời, nếu chậm trễ hơn sẽ nguy hiểm tính mạng..." - PGS.TS.BS Phạm Văn Quang chia sẻ thêm.
Bác sĩ Phạm Văn Quang khuyến cáo: “Sốt xuất huyết hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Ngược lại, khi để bệnh chuyển sang giai đoạn nặng, việc cứu chữa sẽ rất khó khăn và tốn kém”.
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn đã bắt đầu tăng nhanh trong các tuần gần đây với mức tăng lên đến hơn 100%. Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cũng đã ghi nhận 3 ca tử vong do sốt xuất huyết chỉ trong giai đoạn đầu mùa.
TP Hồ Chí Minh là một trong những điểm nóng của cả nước, nên dự báo dịch năm nay sẽ diễn biến phức tạp, đòi hỏi ngành Y tế phải chủ động hơn nữa trong truyền thông, điều trị và huấn luyện.
Các chuyên gia cảnh báo, mùa mưa là thời điểm thuận lợi để muỗi truyền bệnh phát triển, kéo theo nguy cơ bùng phát dịch.
Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý, nếu trẻ có biểu hiện sốt từ 2 đến 3 ngày trở lên, nên đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám và xét nghiệm nhằm tầm soát sốt xuất huyết.
Bên cạnh đó, theo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), để ngăn ngừa sốt xuất huyết, mỗi gia đình có thể phòng ngừa chủ động, bao gồm: Diệt loăng quăng (bọ gậy) để loại trừ muỗi vằn (tác nhân chính lây truyền virus Dengue); mặc quần dài và áo dài tay; ngủ mùng (màn); tiêm ngừa sốt xuất huyết...
Phạm Sinh
Bạn đang xem bài viết Cấp cứu kịp thời bé gái bị sốt xuất huyết nặng tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].











