Đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, nam thanh niên 19 tuổi ở Hà Nội bị tai nạn giao thông, nhập viện trong tình trạng nguy kịch, huyết áp giảm đột ngột, được theo dõi chấn thương ngực kín, bụng kín. Trước diễn biến phức tạp, TS.BS Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E và TS.BS Phan Thảo Nguyên đã trực tiếp hội chẩn cùng ê-kíp điều trị, nhanh chóng đưa ra phương án cấp cứu tối ưu cho người bệnh.
Ngay trong đêm, người bệnh được chỉ định chụp lại toàn bộ ổ bụng nhằm đánh giá chính xác mức độ tổn thương, đồng thời được theo dõi chặt chẽ 24/24 giờ, thở máy và hồi sức tích cực.
TS Hựu thăm khám cho bệnh nhân.
ThS.BS Nguyễn Thị Mai Hương - Phó trưởng khoa Kiểm tra sức khỏe - trực tại khoa Cấp cứu cho biết, trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các bác sĩ trực đã phải căng mình cấp cứu cho hàng chục ca bệnh với nhiều bệnh lý khác nhau như chấn thương do tai nạn, tăng huyết áp, tắc ruột sau mổ...
Xe cấp cứu ngoại viện của Bệnh viện E cũng liên tiếp đưa các ca bệnh nặng vào cấp cứu. Điển hình là trường hợp người bệnh nam, 51 tuổi, ở Lai Châu, được chuyển tuyến từ Bệnh viện Đa khoa Lai Châu với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm tụy cấp do tăng triglycerid, đái tháo đường type II và suy thận cấp.
Khai thác bệnh sử cho thấy, trước đó một ngày, người bệnh xuất hiện đau bụng tăng dần kèm sốt, đã được truyền dịch nhưng không cải thiện, buộc phải chuyển viện trong tình trạng nặng.
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu tiếp tục xử trí cho người bệnh nam, 14 tuổi, ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng đau bụng tăng dần, đi ngoài phân lỏng. Đáng chú ý, người bệnh mới phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa và dẫn lưu ổ bụng cách đây 3 ngày, hiện được theo dõi nguy cơ tắc ruột sau mổ và áp xe tồn dư sau viêm phúc mạc ruột thừa.
Liên tiếp cấp cứu trong đêm Giao thừa ở BV E.
Để kịp thời ứng phó với các tình huống khẩn cấp, Bệnh viện E đã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, gồm đầy đủ bác sĩ nội khoa, ngoại khoa, điều dưỡng và đặc biệt tăng cường đội cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí người bệnh trong mọi thời điểm.
Tại Khoa Hồi sức tích cực nội khoa và Chống độc, hiện đang điều trị cho 21 người bệnh, trong đó có 15 trường hợp nặng phải lọc máu liên tục và theo dõi sát 24/24 giờ.
Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, toàn viện vẫn đang điều trị nội trú cho trên 300 người bệnh. Bệnh viện E đã chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ số thuốc, vật tư y tế, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh trong những ngày Tết.
Lãnh đạo BV tặng quà cho người nhà bệnh nhân.
Đặc biệt, trong đêm Giao thừa, tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Bệnh viện E đã đón nhận sự quan tâm, động viên của ông Nguyễn Hồng Ngọc – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa và Xã hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cùng Ban Giám đốc bệnh viện.
Đoàn đã trực tiếp thăm hỏi, tặng quà nhiều người bệnh nặng đang điều trị tại các khoa trọng điểm như Khoa Cấp cứu, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, Khoa Nội tim mạch người lớn, Khoa Tim trẻ em, Khoa Phẫu thuật ung bướu và điều trị giảm nhẹ…
Trong 3 ngày, từ 16/2 đến 18/2/2026 (tức 29 Tết đến mồng 2 Tết Bính Ngọ), Bệnh viện E tổ chức cung cấp suất ăn Tết miễn phí cho người bệnh điều trị nội trú, mỗi người bệnh một người nhà và toàn bộ cán bộ y tế tham gia trực Tết, góp phần sẻ chia và tiếp thêm động lực trong những ngày đầu năm mới.
V.LinhBạn đang xem bài viết Giám đốc Bệnh viện E hội chẩn cứu thanh niên 19 tuổi nguy kịch đêm Giao thừa tại chuyên mục Tin y tế của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
Tags:














