Người Hàn có món mì trộn rất ngon lại cực hợp cho ngày hè nóng nực

Sự kết hợp của mì cùng các loại nguyên liệu dễ kiếm sẽ giúp tạo nên một món ăn vừa ngon, nhiều dưỡng chất lại thích hợp với mùa hè. Hãy cùng món ngon mỗi ngày tìm hiểu công thức ngay dưới đây.

Xem thêm

Mì trộn là một trong những món ăn quen thuộc được người Việt vô cùng yêu thích.

Bạn có thể chế biến mì trộn cùng với nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Rau củ kết hợp chút hải sản và nước sốt đặc trưng sẽ làm cho món ăn tròn vị, hấp dẫn hơn.

Cùng món ngon mỗi ngày khám phá công thức mì trộn ngay dưới đây nhé.

Nguyên liệu cần có:

Món ngon mỗi ngày: Cách làm mì trộn cực ngon chuẩn vị người Hàn

- Sò huyết: 20g

- Mì somen: 150g

- Lá vừng (lá nhíp): 10g

- Cải thảo: 1/4 cây nhỏ

- Rau mầm

- Vừng đen

- Gia vị trộn sốt: 1 thìa nước tương + 2 thìa bột ớt đỏ + 1 thìa hạt tiêu + 2 thìa dầu mè + 2 thìa giấm ăn + 1 thìa đường + 2 thìa tỏi băm + 1 ít hạt tiêu.

Cách làm mì trộn như sau:

- Sò huyết mua về rửa sạch rồi cho vào nồi. Thêm nước lạnh vào và luộc chín. 

- Sò huyết chín, tách vỏ lấy phần thịt bên trong. Chú ý phần nước luộc giữ lại.

- Lá vừng và bắp cải rửa sạch, thái nhỏ. Rau mầm rửa sạch, để ráo nước.

Cho toàn bộ phần gia vị trộn sốt vào bát rồi trộn đều lên.

- Đun 1 nồi nước sôi rồi thả mì somen vào luộc chín. Mì được đem vớt ra rồi xả với nước lạnh sạch. 

Mì nguội vớt ra để ráo nước rồi cuộn lại để lên bát lớn. Lần lượt thêm sò huyết, lá vừng, cải thảo lên trên sau đó rưới phần sốt. 

Khi ăn rắc thêm vừng đen dể tăng hương vị cho món mì. Trộn đều các nguyên liệu lên rồi thưởng thức.

Món mì trộn của người Hàn vừa dễ làm lại thanh mát cực thích hợp cho những ngày hè nóng nực.

Hi vọng, công thức mà món ngon mỗi ngày vừa giới thiệu đã giúp bạn có thêm gợi ý cho thực đơn món ngon của gia đình.

Chúc thành công!

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan