Từ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé Trung Quốc đến lọt vào top 30 bảng xếp hạng phòng vé toàn cầu, “Na Tra 2” vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường.
Ít ai biết, giọng nói mạnh mẽ, hùng hồn mà thanh cao thoát tục của nhân vật Vô Lượng Tiên Ông đến từ nam diễn viên 89 tuổi - Vương Đức Thuận.
Hình ảnh Vô Lượng Tiên Ông với đầu hình hồ lô, gương mặt mỉm cười, tay cầm gậy trượng, đã trở nên quen thuộc trong văn hóa người phương Đông.
Trong “Phong Thần Diễn Nghĩa” của Hứa Trọng Lâm, nhân vật này còn được biết đến chính là Nam Cực Tiên Ông - đại đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Ở “Na Tra 2”, Vô Lượng Tiên Ông được xây dựng với bề ngoài luôn tỏ ra tốt bụng, chính trực nhưng thực chất lại lấy danh nghĩa “giáo hoá” để lợi dụng người khác, để lại ấn tượng không tốt trong lòng khán giả.
Sau khi thông tin về diễn viên lồng tiếng được lan truyền, Vương Đức Thuận đã nhận được lời mời phỏng vấn từ khắp nơi trên thế giới. Nhiều cư dân mạng cũng đã tràn vào nền tảng mạng xã hội của ông để lại tin nhắn khen ngợi và bày tỏ sự bất ngờ.
“Hóa ra ông là diễn viên lồng tiếng cho Vô Lượng Tiên Ông! Thảo nào khí chất của nhân vật lại bùng nổ đến thế! ‘Ông nội’ thật lợi hại!”
Duyên phận của Vương Đức Thuận với “Na Tra 2” bắt đầu vào mùa hè ba năm trước. Đạo diễn lồng tiếng Trần Hạo đã đến gặp bày tỏ mong muốn mời ông lồng tiếng cho Vô Lượng Tiên Ông.
“Có lẽ các đạo diễn đã xem những bộ phim tôi đóng trước đây, họ nghe và nghĩ rằng giọng nói này phù hợp”, Vương Đức Thuận chia sẻ.
Lúc đó Vương Đức Thuận đã được xem trước sự xuất hiện của Vô Lượng Tiên Ông trong phim, nhưng ông không có kịch bản đầy đủ của “Na Tra 2”. Đạo diễn lồng tiếng chỉ cho ông biết nhân vật xuất hiện với hình ảnh một ông già hiền lành, sau đó dần dần lộ ra bộ mặt thật tà ác.
“Đạo diễn nằm lòng mỗi câu thoại, nhân vật này sẽ phát triển đến đâu, bản chất thực sự của ông ta sẽ được bộc lộ như thế nào và cuối cùng sẽ trở nên ghê tởm hơn ra sao. Anh ấy phải kể cho tôi biết từng câu thoại.”
Sau khi đạo diễn chọn đúng giọng nói tâm đắc, tất cả những gì diễn viên phải làm là khiến giọng nói đó hoà làm một với nhân vật. Với sự hiểu biết có được sau nhiều năm làm diễn viên, Vương Đức Thuận đã nhanh chóng nhập vai và hoàn thành việc lồng tiếng cho Vô Lượng Tiên Ông chỉ trong hai ngày.
Để đạt được hiệu quả tốt nhất cho cảnh kết phim, ekip đã không ngại tìm đến tận Hải Nam (Trung Quốc), nơi Vương Đức Thuận đang nghỉ mát để lồng tiếng bổ sung.
Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Vương Đức Thuận lồng tiếng cho phim hoạt hình, ông cũng từng góp giọng trong bộ phim hoạt hình “Đại Ngư Hải Đường” đình đám ra mắt năm 2016.
Theo ông, dù là diễn xuất hay lồng tiếng, người diễn viên phải dựa vào ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc, và đọc thoại là kỹ năng ông đã có được khi còn là diễn viên kịch chuyên nghiệp ở tuổi đôi mươi.
Từ năm 24 tuổi đến 89 tuổi, Vương Đức Thuận theo đuổi con đường nghệ thuật trong nhiều thập kỷ nhưng chỉ mới bắt đầu đóng phim điện ảnh và truyền hình sau tuổi 60. Thế nhưng ông đã để lại nhiều vai diễn kinh điển, khán giả đã quen thuộc với ngoại hình mái tóc bạc phơ của ông trong “Thiên địa anh hùng”, “Thiếu niên Trương Tam Phong”, “Trở lại tuổi 20”...
Năm 24 tuổi Vương Đức Thuận bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật với vai trò diễn viên kịch nói. Nam diễn viên vì không có điều kiện đi học thuở nhỏ đã học bổ túc văn hóa vào buổi tối. Đến năm 50 tuổi, ông tới Bắc Kinh nghiên cứu kịch câm và bắt đầu tập thể hình.
Vương Đức Thuận hiện là một trong những nam diễn viên lớn tuổi nhất hoạt động trong showbiz. Ở tuổi 85, ông vẫn giữ tinh thần lạc quan, cơ thể tráng kiện.
Vương Đức Thuận cho biết, từ nhỏ ông đã thích vận động, trượt patin, bơi lội, đấu vật, cử tạ, xà đơn, xà kép, bóng đá… Ông chơi bất cứ thứ gì thấy người khác chơi và vẫn duy trì cho đến bây giờ.
Năm 2015, tại một buổi trình diễn thời trang với chủ đề “Áo khoác bông Đông Bắc”, Vương Đức Thuận 79 tuổi sải bước lên sân khấu chữ T, râu tóc đều bạc trắng nhưng trông ông tràn đầy năng lượng với cơ bắp săn chắc và thân hình cân đối, cùng với khí chất mạnh mẽ và tự tin, ông được cư dân mạng gọi là “Ông già ngầu nhất Trung Quốc”.
Trong khi nhiều người đã tận hưởng cuộc sống nghỉ hưu, Vương Đức Thuận thậm chí còn bận rộn hơn ở độ tuổi này. Ông học tiếng Anh, cưỡi ngựa và lái xe máy, liên tục thử thách bản thân như một người trẻ tuổi.
Năm 2021, Vương Đức Thuận, 85 tuổi, đột nhiên muốn thử lái máy bay nên đã đi khám sức khỏe, kiểm tra từ đầu đến chân, mọi chỉ số đều đạt yêu cầu.
Ông dành 30 ngày để học lý thuyết bay và 50 ngày thực hành bay. Trong vòng chưa đầy ba tháng đã lấy được bằng phi công, phá vỡ kỷ lục về học viên bay lớn tuổi nhất ở Trung Quốc.
Năng lượng sống tích cực của Vương Đức Thuận đã truyền nhiều cảm hứng đến giới trẻ.
Ánh DươngBạn đang xem bài viết Ông già ngầu nhất Trung Quốc - Giọng nói đằng sau Vô Lượng Tiên Ông trong “Na Tra 2” tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
