Đã có kết quả xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân nhiễm COVID-19 ở Hà Nội

Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin về kết quả xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc với trường hợp nhiễm COVID-19 ở Hà Nội. Đã có 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Đêm 6/3, Hà Nội đã ghi nhận 1 trường hợp nhiễm COVID-19. Nữ bệnh nhân N.T.H.N. 26 tuổi, trở về Việt Nam sau khi đi du lịch tại Anh, Pháp, Ý.

Khi bệnh nhân về Việt Nam, đã có 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần.

Sau khi điều tra lập danh sách 33 người tiếp xúc gần với bệnh nhân N.T.H.N. và 90 người tiếp xúc với người tiếp xúc gần, cơ quan chức năng đã lấy 27/33 mẫu xét nghiệm của người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Đã có kết quả xét nghiệm của các trường hợp tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 ở Hà Nội. Ảnh minh họa

Kết quả xét nghiệm cho thấy, 25 trường hợp tiếp xúc gần còn lại có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Còn 2 trường hợp là lái xe (27 tuổi ở 113 Trúc Bạch, Ba Đình) và 1 người là bác gái của bệnh nhân (64 tuổi, ở 125 Trúc Bạch, Ba Đình) đang tiếp tục xét nghiệm kiểm tra thêm. 

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp còn lại. Đồng thời, phối hợp với sân bay để thu thập thông tin 217 trường hợp hành khách và phi hành đoàn đi cùng chuyến bay VN 0054 với bệnh nhân.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan