Báo Điện tử Gia đình Mới

Top 5 địa điểm vui chơi ở Sài Gòn dịp lễ 30/4 - 1/5 mà bạn không nên bỏ qua

Dịp lễ 30/4 - 1/5 đi đâu chơi ở Sài Gòn là vấn đề mà nhiều người quan tâm. Dưới đây là top 5 địa điểm vui chơi ở TP.HCM dịp nghỉ lễ mà bạn không nên bỏ qua.

1. Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Top 5 địa điểm vui chơi ở Sài Gòn dịp lễ 30/4 - 1/5 mà bạn không nên bỏ qua 0

Thảo Cầm Viên Sài Gòn là công viên bảo tồn động vật - thực vật tọa lạc tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM, đối diện Dinh Độc Lập. Đây là sở thú lâu đời xếp hạng thứ tám trên thế giới với khuôn viên rộng lớn, nằm gần hạ lưu kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Hiện nay, Thảo Cầm Viên Sài Gòn đang nuôi dưỡng hơn 1.300 động vật thuộc 125 chủng loài, với nhiều loài thuộc loại quý hiếm như: Trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hưu vàng, báo lửa, báo gấm,... Hơn thế nữa, tại sở thú này có không gian vô cùng xanh mát, được bao phủ bởi hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

2. Suối Tiên

Top 5 địa điểm vui chơi ở Sài Gòn dịp lễ 30/4 - 1/5 mà bạn không nên bỏ qua 1

Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên là một công viên liên hợp vui chơi giải trí kết hợp truyền thống các yếu tố văn hóa - lịch sử - tâm linh. Tọa lạc tại 120 Xa lộ Hà Nội, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Kiểu cách kiến trúc và các thể loại vui chơi được gắn lồng vào các hình ảnh lịch sử và truyền thuyết Việt Nam như Lạc Long Quân - Âu Cơ, Vua Hùng, Sơn Tinh Thủy Tinh, mười chín tầng địa ngục, tứ linh hội tụ Long - Lân - Quy - Phụng, công viên giải trí dưới nước, đặc biệt là biển Tiên Đồng - biển nhân tạo đầu tiên ở Việt Nam.

Đây là địa điểm thu hút khá lớn lượng khách vui chơi giải trí của Thành phố Hồ Chí Minh và các du khách địa phương khác đến.

3. Công viên cá Koi Rin Rin Park

Top 5 địa điểm vui chơi ở Sài Gòn dịp lễ 30/4 - 1/5 mà bạn không nên bỏ qua 2

Nếu bạn là người yêu nét đẹp và văn hóa Nhật Bản và muốn tìm một nơi yên tĩnh, thư giãn cùng gia đình, bạn bè vào cuối tuần, đừng bỏ lỡ điểm đến thú vị Hồ cá Koi RinRin Park. Nơi đây giúp tách biệt khỏi những ồn ào, xô bồ của phố thị và trả lại khoảng không gian bình yên.

Hồ cá Koi RinRin Park tọa lạc ở huyện Hóc Môn – vùng ngoại ô thành phố, cách trung tâm tầm khoảng 20km. Công viên được thiết kế theo tiêu chuẩn sân vườn Nhật Bản, lấy cá Koi làm đặc trưng nổi bật nhất.

Tổng diện tích công viên lên đến 20.000m2 bao gồm công viên vườn cảnh và hồ cá Koi. Cây xanh cũng là điểm quan trọng không thể thiếu giúp sân vườn mang nét đẹp đặc trưng của đất nước hoa anh đào.

4. Vạn Hạnh Mall

Top 5 địa điểm vui chơi ở Sài Gòn dịp lễ 30/4 - 1/5 mà bạn không nên bỏ qua 3

Vạn Hạnh Mall là trung tâm thương mại tọa lạc ngay tại trung tâm thành phố, là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất Sài Gòn với tổng diện tích lên đến 90.000m2 gồm 1 tầng hầm và 7 tầng trung tâm thương mại.

Với gần 100 thương hiệu bao gồm nhà hàng, quán cafe, nhà sách, rạp phim, phòng gym,… Vạn Hạnh Mall tích hợp đầy đủ các tiện ích để bạn có thể thoải mái khám phá trong suốt khoảng thời gian vui chơi tại đây.

Vạn Hạnh Mall cũng thường xuyên tổ chức các chương trình mừng lễ, mừng xuân, giảm giá quanh năm để tạo cơ hội trải nghiệm cho khách hàng

5. Xem bắn pháo hoa đường hầm sông Sài Gòn và Đầm Sen

Top 5 địa điểm vui chơi ở Sài Gòn dịp lễ 30/4 - 1/5 mà bạn không nên bỏ qua 4

Năm 2024, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa vào dịp lễ 30/4, 1/5 để kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Địa điểm tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại Khu vực đầu Đường hầm sông Sài Gòn (phường Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức) và bắn pháo hoa tầm thấp tại 15 điểm:

+ 9 điểm dọc sông Sài Gòn gồm: Khu đô thị Vạn Phúc (TP Thủ Đức); Công viên khu Thanh Đa (quận Bình Thạnh); khu vực cầu Rạch Chiếc (TP Thủ Đức); khu biệt thự Thảo Điền (TP Thủ Đức); khu công viên Landmark 81 (quận Bình Thạnh); cầu tàu Ba Son; cầu tàu Bến Bạch Đằng (bắn trên sà lan); khu vực cầu Tân Thuận 1 (Quận 4); khu bờ sông Phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức).

+ 6 điểm bắn tầm thấp khác tại các quận, huyện: Lô N4-D6 Khu Công nghiệp Tây Bắc (huyện Củ Chi); Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn); Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 (huyện Bình Chánh); Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11); Trung tâm hành chính Quận 7; Quảng trường rừng Sác (huyện Cần Giờ).

Trong đó, điểm Đường hầm sông Sài Gòn được bố trí với số lượng 1.500 quả pháo hoa tầm cao, 30 giàn pháo hoa tầm thấp, 10 giàn pháo hỏa thuật.

15 điểm bắn pháo hoa tầm thấp, mỗi điểm bắn 90 giàn tầm thấp (riêng điểm số 4, 7, 14, mỗi điểm bắn thêm 10 giàn hỏa thuật).

Thời gian bắn pháo bông dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 15 phút, từ 21 giờ đến 21 giờ 15 ngày 30/4/2024.

Hoàng Nguyên (t/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO