12 tranh minh họa 'đập tan' những định kiến về phụ nữ vẫn tồn tại trong xã hội hiện đại

Phụ nữ có thể khó giữ tự tin trước vô vàn định kiến, tiêu chuẩn kép và kỳ vọng của xã hội. Đó là những gì mà họa sĩ Lainey Molnar muốn truyền tải qua các bức tranh minh họa của mình.

Các bức tranh của họa sĩ Lainey Molnar nói về tự do lựa chọn, sự tự nhận thức về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, các mối quan hệ và những kỳ vọng trong sự nghiệp.

Chúng cho thấy xã hội hiện đại quan niệm thế nào về phụ nữ và những áp lực mà phụ nữ đang phải trải qua.

1. Làm mẹ cũng là một công việc vất vả, 24/7 và rất nhiều trách nhiệm. Nhưng với một số người, công việc, sự nghiệp, nhiệm vụ cũng là điều thử thách, vất vả, khó khăn không kém với việc làm mẹ. Dù có con hay không có con thì điều đó không làm chúng ta kém đi.

2. Tất cả đều là những cột mốc tuyệt vời và đáng được chúc mừng.

3. "Chẳng có người đàn ông nào thích phụ nữ quá thạm vọng, cần đàn ông chu cấp, ăn mặc quá gợi cảm hay ăn mặc quá bảo thủ,..." Vậy ư? Chúng tôi không quan tâm. Tình yêu đích thực không có điều kiện nào cả. Còn nếu có, thì chúng tôi cũng không cần một thứ tình yêu như vậy.

4.

5. Sức khỏe không có một hình thể xác định. Có những cơ thể to lớn phải chống chọi với chứng rối loạn ăn uống, có những người thon thả mắc bệnh tim, và có rất nhiều người khỏe mạnh với những vóc dáng khác nhau. Chúng ta cần ngừng phán xét cơ thể phụ nữ và lấy lý do vì "lo cho sức khỏe của họ". 

6. Địa ngục của người phụ nữ này có thể là thiên đường của người phụ nữ khác. Phản ứng của chúng ta với việc "hai vạch" hay "một vạch" có thể thay đổi rất nhiều theo thời gian, hoàn cảnh. 

7.

8. Chẳng có vóc dáng nào có thể khiến bạn hạnh phúc. Cân nặng đạt mục tiêu sẽ không làm bạn hạnh phúc. Sẽ chẳng bao giờ là "đủ tốt" nếu bạn liên tục theo đuổi thứ lý tưởng nào đó vì nghĩ rằng mình chưa đủ tốt. Mọi vóc dáng dưới đây đều đẹp, đầy đặn, thon thả, cơ bắp, xương xương,... Vì vậy hãy học cách chăm sóc cơ thể của mình thật tốt và chấp nhận cơ thể của mình cùng với những ưu điểm nó xứng đáng được ghi nhận.

9.

10. Bạn bè của bạn đều đã kết hôn? Vậy thì có sao? Chúng ta không có lỗi gì cả. Chúng ta cũng đang có hạnh phúc của riêng mình (cùng với thú cưng).

11.

12. Có lẽ vì trang phục kích thước lớn hơn tốn nhiều vải hơn (và thời gian, tiền bạc cho các kích thước khác nhau) nên phần lớn nhà sản xuất thích may trang phục cho người mảnh mai thuộc thiểu số và tiếp thị chủ yếu cho đối tượng này. Còn phụ nữ có vóc dáng lớn hơn sẽ phải mua ở các cửa hàng "plus size" và các nhà sản xuất không quan tâm đến họ. Lẽ ra mọi phụ nữ với mọi vóc dáng cần có số lượng lựa chọn bằng nhau, Lainey Molnar chia sẻ.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan