Theo đài truyền hình TBS của Nhật Bản, một số công ty du lịch địa phương ở Sapporo, tỉnh Hokkaido, miền bắc Nhật Bản, đã giới thiệu hoạt động xúc tuyết như một loại hình du lịch đặc sắc của vùng.
Du khách trải nghiệm xúc tuyết trong chuyến du lịch Sapporo, tỉnh Hokkaido, Nhật Bản. (Ảnh: QQ)
Sapporo, nơi sinh sống của hai triệu dân, nổi tiếng là một trong những thành phố tuyết rơi nhiều nhất thế giới, với nhiệt độ dưới 0°C kéo dài 1/3 thời gian trong năm và lượng tuyết trung bình lên tới 5 m mỗi mùa đông.
Gói du lịch xúc tuyết do công ty Tobu Top Tours cung cấp mang đến cho du khách cơ hội hiếm hoi được ngồi trên xe chuyên dụng dọn tuyết và quan sát quá trình xúc tuyết.
Với giá 250.000 yên (khoảng 42 triệu đồng) cho nhóm từ một đến sáu người, trải nghiệm này diễn ra từ tháng 1 đến đầu tháng 3.
Các báo cáo cho thấy không ít du khách rất thích thú khi được trực tiếp trải nghiệm xúc tuyết trong chuyến đi đến miền bắc Nhật Bản.
Điều này khiến nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi công việc lao động nặng nhọc, vốn không được ưa chuộng tại địa phương, lại có thể trở thành một dịch vụ du lịch sinh lời dành cho khách nước ngoài.
"Người nghĩ ra ý tưởng này đúng là thiên tài", một cư dân mạng Nhật Bản nhận xét trên X.
Một người khác bình luận: "Trải nghiệm xúc tuyết hoàn toàn khác với việc được trả tiền để dọn tuyết – một công việc đòi hỏi kỹ thuật thực sự".
Trong khi một số cư dân mạng cho rằng du khách "ngốc nghếch", thì không ít khách quốc tế chia sẻ đã có trải nghiệm thú vị về trong chuyến đi xúc tuyết tại Nhật Bản.
"Chúng tôi ở miền nam Trung Quốc hiếm khi thấy tuyết. Trải nghiệm này vừa mới mẻ, thú vị lại có thể coi như một bài tập thể dục tốt", một du khách Trung Quốc cho hay.
Anh ThịnhBạn đang xem bài viết Kỳ lạ khách du lịch bỏ tiền đến Nhật Bản để xúc tuyết tại chuyên mục Đáng chú ý của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
