Điều kỳ diệu: Bé sơ sinh chào đời từ người mẹ chết não hơn 100 ngày

Một thai phụ ở Cộng hòa Czech đã chết não khi đang mang thai và được duy trì sự sống gần 4 tháng để em bé được chào đời khỏe mạnh.

Bé sơ sinh chào đời từ người mẹ chết não hơn 100 ngày (Ảnh minh họa)
Xem thêm

Bệnh viện Đại học thành phố Brno, thành phố lớn thứ 2 của Czech cho biết vào thứ 3 vừa qua, bé gái nặng 2,1 kg chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thai thứ 34 vào hồi đầu tháng 8 vừa qua.

Phía bệnh viện không cung cấp chi tiết về tình trạng sức khỏe của bé gái, tuy nhiên truyền thông Czech cho biết em bé hiện đã được đón về với bố.

Trước đó, người mẹ 27 tuổi bị xuất huyết não và chết não khi đang mang thai hồi tháng 4. 

Các bác sĩ quyết định duy trì sự sống của thai phụ 117 ngày cho đến khi thai nhi phát triển đầy đủ để có thể chào đời. 

Trong thời gian này, các bác sĩ duy trì tim, phổi, thận và các cơ quan khác của người mẹ hoạt động và giám sát bào thai.

Các y tá thường xuyên "nói chuyện" với thai nhi và người bà thường đọc truyện cổ tích cho em bé trong bụng.

Đồng thời, chuyên gia vật lý trị liệu phải di chuyển chân của người mẹ để giả động tác đi bộ. 

Ca mổ thành công khi bé gái chào đời nặng 2,1 kg. Em bé hiện được nuôi bằng sữa của cô ruột, cũng vừa mới sinh con.

Đầu năm 2019, một trường hợp tương tự xảy ra ở Bồ Đào Nha khi vận động viên quốc tế Catarina Sequeira sinh ra một bé trai sau 56 ngày chết não do cơn hen suyễn cấp tính.

(Theo CNA)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan