7 quy tắc lịch sự khi dự đám cưới ai cũng cần biết

Khi dự đám cưới, có những quy tắc 'bất thành văn' mà mọi khách mời luôn cần tuân theo.

1. Phản hồi lời mời đám cưới kịp thời

Không phản hồi lời mời đám cưới là một trong những sai lầm mà khách mời dễ mắc phải.

Cô dâu chú rể phải căn cứ vào những phản hồi để ước tính số lượng khách. Do đó hãy thông báo ngay nếu bạn có thể tham dự, có thể kèm theo lời chúc mừng nho nhỏ nếu muốn.

2. Chỉ mang theo 'tệp đính kèm' khi được cho phép

Nếu thiệp mời không nói rõ mời bạn và một vị khách khác, hãy hiểu rằng bạn nên dự một mình.

Bạn không nên mang theo người yêu hoặc trẻ con đến đám cưới nếu không hỏi trước cô dâu chú rể.

3. Ăn mặc theo đúng quy định trang phục

Không phải tiệc cưới nào cũng có dress code (quy định về trang phục) và mỗi tiệc cưới có thể có quy định khác nhau.

Nhưng nếu cô dâu chú rể đã cho bạn biết về dress code, hãy tuân theo đúng quy định đó.

Ngoài ra, trừ khi được yêu cầu, phụ nữ không bao giờ nên mặc đồ trắng dự đám cưới bất kể chiếc váy của bạn trông như thế nào.

Bạn nên ăn mặc phù hợp với bối cảnh của đám cưới - đặc biệt nếu đám cưới được tổ chức ở một địa điểm tôn giáo có thể có quy định về trang phục riêng.

4. Tặng quà phù hợp 

Khách đến dự đám cưới nên mang theo quà, trừ khi cô dâu chú rể đặc biệt căn dặn bạn không làm vậy.

Khi chọn quà đám cưới, nên cân nhắc cẩn thận, món quà nên dành cho cả cô dâu chú rể chứ không phải chỉ cho một người bạn quen biết.

Quà tặng tiền mặt là hình thức phổ biến ở Việt Nam. Không có giới hạn tối đa và tối thiểu nào cho giá trị món quà, nhưng đây là dịp mà bạn nên hào phóng.

Hãy cân nhắc hạn mức trong khả năng của bạn cũng như dựa trên mức độ thân thiết của bạn với cô dâu chú rể.

Không tặng những món quà mang tính cá nhân hoặc thân mật cao, những món quà nhằm giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng (như sách hướng dẫn nấu ăn, thiết bị giảm cân) hay những thứ dễ gây phản cảm, xúc phạm.

5. Lịch sự khi chụp ảnh

Việc chụp một vài bức ảnh bằng điện thoại trong đám cưới là việc bình thường và chấp nhận được, trừ khi bạn được nhắc nhở không chụp ảnh.

Bạn chỉ cần đảm bảo rằng đó không phải phần trang trọng của buổi lễ và bạn không chắn mất tầm nhìn của người khác cũng như ảnh hưởng đến nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp của đám cưới.

Đừng làm ảnh hưởng tầm nhìn của người khác khi chụp ảnh đám cưới

Đừng quỳ giữa sảnh lễ đường, xô đẩy người phía trước hay có những hành vi bất lịch sự khác chỉ để chụp ảnh lễ cưới.

6. Lịch sự trên mạng xã hội

Khách mời không nên đăng hình ảnh về đám cưới lên mạng xã hội trước cả cô dâu chú rể. 

Bạn cũng không nên livestream sự kiện nếu không được cho phép.

Quy định in trên thiệp cưới của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Nếu cô dâu chú rể có chỉ dẫn nào về việc đăng bài trên mạng xã hội (ví dụ như thêm hashtag, gắn thẻ cô dâu chú rể, không đăng tải vị trí tổ chức tiệc cưới...) thì bạn nên tuân thủ.

7. Đừng nêu ra những ý kiến tiêu cực

Một lỗi lịch sự nghiêm trọng bạn nên tránh khi dự tiệc cưới hay bất kỳ sự kiện nào là chê bai, phàn nàn với những vị khách khác.

Bạn nên tôn trọng sự lựa chọn của cô dâu chú rể với bữa tiệc của họ, ví dụ lựa chọn về hoa cưới, váy cưới, cách trang trí tiệc cưới,...

Đừng chia sẻ những ý kiến tiêu cực đó cho bất kỳ ai kể cả ngoài đời hay trên mạng.

Không ai muốn nghe những suy nghĩ của bạn về việc liệu cô dâu có nên mặc chiếc váy cưới đó hay không.

Nếu bạn có khiếu nại chính đáng liên quan đến dịch vụ tổ chức tiệc cưới, hãy trao đổi kín đáo với người quản lý trung tâm tổ chức tiệc. Đừng làm phiền cô dâu chú rể và gia đình họ, cũng đừng gây chú ý với những vị khách khác.

(Theo Rd)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan