10 điều chỉ có thể xảy ra ở nước Nga, đất nước của những sự hài hước kỳ quặc

Mặc dù ở một nơi có khí hậu lanh giá nhưng nước Nga có nhiều điều thú vị và hài hước hơn nhiều người vẫn tưởn.

1. Tắm hố băng 

Truyền thống này có vẻ "điên rồ" với người nước ngoài nhưng hoàn toàn bình thường với người Nga. Vào giữa tháng 1 họ sẽ tắm dưới hố bawngvif cho rằng nó sẽ giúp làm sạch cơ thể, tinh thần, giảm nhẹ những tội lỗi.

Nhiều người Nga tin rằng tắm nước lạnh tốt cho sức khỏe, vì thế người dân ở mọi độ tuổi, bao gồm cả trẻ em đều tham gia lễ tắm nước băng.

2. Mèo ở Nga có thể đi theo tàu chiến

Những con mèo được thủy thủ Nga cho là đem lại may mắn, thường được đi theo tàu chiến trong khi làm nhiệm vụ, thậm chí được phong cấp bậc sĩ quan hải quân.

3. Trứng cá muối đỏ là món ăn yêu thích của họ

Món trứng cá muối đỏ là món ăn ưa chuộng dịp năm mới ở Nga.

4. Trời rất lạnh nhưng... chẳng sao cả!

Vào mù đông, có những vừng ở Nga có thể lạnh tới - 30 độ C. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ trốn trong nhà đợi đến mùa xuân. Thay vào đó họ tỏ ra rất vui vẻ trong thời tiết giá lạnh.

5. Người Nga có thể biến mọi thứ thành nghệ thuật

6. Vào mùa đông, buổi sáng ở Nga không bắt đầu bằng một cốc cà phê

7. Tuyết là nguồn vui ở nơi đây. Họ thậm chí còn chơi đắp người tuyết trong khi đợi cảnh sát giao thông đến, sau khi gặp va chạm ô tô.

8. Hết mùa đông lạnh giá lại đến mùa của côn trùng

9. "Troll" cũng phải có phong cách

Vào thế kỷ XVIII, Thụy Điển là kẻ thù lớn nhất của Nga. Ở Saint Petersburg (Nga) bạn có thể thấy bức tượng Peter Đại đến cưỡi ngựa, còn ở Stockholm (Thụy Điển) là tượng vua Charles XII.

Đây là hai vị vua của Nga và Thụy Điển tại thời điểm đó. Truyền thuyết kể rằng cả hai bức tượng đều chỉ về đất nước của người kia, cho thấy sự đối đầu giữa họ.

10. Nga có Sprite vị dưa chuột

Bạn đã thử đếm thăm nước Nga chưa và ấn tượng nhất điều gì về quốc gia này?

(Tham khảo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan