Xác định danh tính nạn nhân vụ sập giàn giáo tại Hà Nội

Như tin đã đưa trước đó, vào tối ngày 30/7 một vụ tai nạn đã xảy ra tại một căn nhà đang xây trên phố Nguyễn Công Trứ, Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến nhiều người thiệt mạng.

Vụ việc xảy ra khi chiếc thang giàn giáo (dùng để công nhân trèo lên lắp kính) bất ngờ đổ sập. Trong lúc đó có 4 công nhân đang thi công lắp đặt kính ở ngoài trời. 

Hiện trường vụ tai nạn

Tai nạn khiến 3 người tử vong tại chỗ, danh tính các nạn nhân bao gồm anh Nguyễn Thế Sơn (SN 1967), anh Nguyễn Thế Bồng (SN 1956), đều ở thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Thuý (SN 1968), trú tại xã Vân La, huyện Chương Mỹ.

3 nạn nhân tử vong tại chỗ và 1 người thương nặng được đưa đi cấp cứu

Một nạn nhân khác bị thương rất nặng đã được đưa đi cấp cứu ngay lúc đó là anh Đặng Đình Thắng (SN 1992), trú tại Thượng Vực, huyện Chương Mỹ bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hiện tiên liệu rất xấu. 

Vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan