8 học sinh Hòa Bình bị chết đuối thương tâm khi tắm sông Đà

Trong lúc rủ nhau đi tắm tại sông Đà, 8 học sinh thuộc Trường tiểu học và Trường trung học cơ sở Hữu Nghị (Hòa Bình) đã bị chết đuối.

Thi thể 8 em học sinh đuối nước đã được tìm thấy.
Xem thêm

Chiều tối 21/3, thông tin với phóng viên Gia Đình Mới, bà Nguyễn Thị Mỹ Bình, Phó chủ tịch UBND, quyền Chủ tịch UBND phường Thịnh Lang (thành phố Hòa Bình, Hòa Bình), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 8 cháu học sinh tử vong.

Theo bà Bình, lúc khoảng hơn 15 giờ chiều 21/3, đơn vị nhận được tin báo tại bến cảng Thịnh Minh (phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình) xảy ra vụ đuối nước tập thể, ngay lập tức đã cử người có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Khu vực 8 học sinh tắm và bị đuối nước.

Theo đó, 8 học sinh thuộc Trường tiểu học Hữu Nghị và Trường trung học cơ sở Hữu Nghị (phường Thịnh Lang) rủ nhau ra bến cảng Thịnh Minh, nằm bên bờ sông Đà để tắm thì bị đuối nước, tử vong.

Đến 17 giờ cùng ngày đã vớt được thi thể của 8 học sinh trên.

Trong 8 cháu bị chết đuối có 3 cháu là học sinh Trường tiểu học Hữu Nghị; 5 cháu là học sinh Trường trung học cơ sở Hữu Nghị. Buổi chiều nay các cháu được nghỉ học nên rủ nhau ra sông tắm và gặp tai nạn thương tâm.

“Hiện thi thể cả 8 cháu đã được tìm thấy, bàn giao cho gia đình. Lực lượng chức năng của phường vẫn đang có mặt tại hiện trường, phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Hòa Bình làm rõ nguyên nhân vụ việc”, bà Bình thông tin.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan