Kỹ xảo cho 1 cảnh quay của 'Na Tra: Ma đồng náo hải' mất 1 năm để hoàn thành

Ra mắt dịp Tết Nguyên đán, “Na Tra: Ma đồng náo hải” (Na Tra 2) đã trở thành hiện tượng phòng vé Hoa ngữ. Đến hiện tại “Na Tra 2” đã chính thức trở thành phim chiếu rạp có doanh số phòng vé cao nhất Trung Quốc chỉ sau 9 ngày ra rạp.

Phải mất hơn 5 năm từ phần đầu tiên để đoàn làm phim thực hiện phần tiếp theo này. Trong quá trình sáng tạo, đạo diễn Jiaozi (Sủi Cảo) đã yêu cầu đội ngũ của mình rằng “phải cống hiến hết mình để đạt được kết quả tốt nhất”.

Empty

Với nỗ lực trở thành ‘bộ phim hay nhất’, “Na Tra 2” đã trải qua quá trình trau chuốt như thế nào, đạo diễn Sủi Cảo đã chia sẻ qua một phỏng vấn mới đây.

Phải chịu một áp lực cực lớn nhưng cũng là cơ hội để phát huy tiềm năng

Mùa hè năm 2019, sau khi tung hoành ngang dọc và phá vỡ hàng loạt kỷ lục với “Na Tra 1”, Sủi Cảo bắt đầu ‘bế quan’ để làm phần tiếp theo nhưng không ngờ vẫn mất nhiều thời gian hơn dự tính. 

“Ban đầu tôi dự định thực hiện trong khoảng 3 năm, nhưng sau một thời gian làm, tôi không thể dừng lại được”, Sủi Cảo nói.

Lý do ‘không thể dừng lại’ là vì đội ngũ đã liên tục điều chỉnh để đạt đến ‘giới hạn phát triển nhất’ của hiệu ứng kỹ xảo trong các bộ phim hoạt hình của Trung Quốc. 

(Spoiler Alert!) Cảnh quay hàng loạt xích sắt là một trong những điểm nhấn của bộ phim. Hàng ngàn con quái vật bị mắc kẹt trong địa ngục dưới nước, mỗi con đều bị một sợi xích quấn quanh mình. Trong trận chiến, những sợi xích đung đưa theo chuyển động của chúng. Cảnh phim không chỉ phải thể hiện được sự ‘trật tự trong hỗn loạn’, mà còn phải đạt được hiệu quả kỹ xảo mãn nhãn nhất.

Empty

Trước đó, tất cả nhân viên phụ trách hiệu ứng đều chưa từng tham gia vào nhiệm vụ nào tương tự nên họ phải trải qua một thời gian dài để điều chỉnh.

Cuối cùng, họ đã tập hợp nhóm chuyên gia của mình lại để giải quyết các vấn đề và khuyết điểm. Chỉ riêng yếu tố này đã mất một năm từ khi bắt đầu sản xuất đến khi phê duyệt cuối cùng.

“Khán giả rất mong đợi vào ‘Na Tra 2’. Không thể gây thất vọng, chúng tôi phải cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất”, vì lý do này mà Sủi Cảo đã chịu áp lực rất lớn trong quá trình sản xuất phần tiếp theo.

Nhìn lại khoảng thời gian đó, Sủi Cảo thừa nhận rằng rất nhiều tiềm năng đã xuất hiện nhờ ‘bị ép buộc’. Sủi Cảo tâm đắc: “Khi bạn đến được bước này, bạn sẽ luôn tìm ra cách giải quyết vấn đề. Nhiều người họp sức cùng nhau như vậy, việc gì cũng làm được hết”.

Làm phim với tâm thế đây là tác phẩm cuối cùng

“Na Tra 1”, do hạn chế về công nghệ vào thời điểm đó nên không thể thực hiện cảnh quay biển quy mô lớn hơn. Trong phần 2 này, Na Tra không chỉ có thể xuống biển mà còn có thể gây náo loạn trên biển. 

bc99f1d7be8144b192eadff6265678a3

Sủi Cảo cho biết: “Nếu các cảnh quay trong ‘Na Tra 2’ bị loại bỏ thì đó là do áp lực về thời gian chứ không phải vì không thể hoàn thành các hiệu ứng kỹ xảo”.

Không chỉ vậy, cảnh giao chiến ở cuối phim còn đạt được bước đột phá về công nghệ kỹ xảo. 

Sủi Cảo nhớ lại sau khi nhận được kịch bản: “Họa sĩ phân cảnh bối rối, người phụ trách kỹ xảo cũng bối rối. Không biết phải bắt đầu như thế nào”.

Lúc ấy vị đạo diễn 8x vẫn cương quyết khẳng định rằng: “Nhất định phải làm ra thứ mà khán giả chưa từng thấy trước đây và có thể tạo ra tác động thị giác mạnh mẽ - chỉ khi đó nó mới có giá trị.”

Empty

Khi các cảnh chiến đấu 3D được hiện thực hóa, Sủi Cảo đã có những ý tưởng mới. Anh nói đùa rằng mình đã ‘đào một hố mới’ cho “Na Tra 3”, anh thích cảm giác theo đuổi sự hoàn hảo.

Sủi Cảo trải lòng: “Mỗi tác phẩm đều phải được thực hiện như thể đó là tác phẩm cuối cùng. Sau khi bạn vượt qua một ngọn núi, bạn sẽ thấy rằng nó cũng chỉ bình thường thôi. Khả năng của mọi người cũng đều được cải thiện, vì vậy có thể thách thức những giới hạn mới trong tác phẩm tiếp theo.”

Không chỉ gây sốt tại Trung Quốc, “Na Tra: Ma đồng náo hải” chuẩn bị ra rạp tại nhiều quốc gia châu Mỹ, Canada, Singapore, Việt Nam, Hàn Quốc… và dự kiến tiếp tục mang về khoản lợi nhuận khổng lồ cho nhà sản xuất.

Ánh Dương

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính