Sởi là một bệnh nhiễm trùng gặp nhiều ở trẻ em do virus Polynosa morbillorum, một loại virus thuộc họ Paramyxoviridae gây ra. Bệnh sởi rất dễ lây lan, trường hợp nghiêm trọng còn có thể gây ra các biến chứng như viêm não, viêm phổi, mù lòa, mất nước nặng, thậm chí dẫn đến tử vong.
Tuy hiện tại đã có vắc xin phòng ngừa nhưng số trường hợp tử vong do sởi vẫn rất cao, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.
Sởi là một bệnh nhiễm trùng nguy hiểm ở trẻ em
Sởi là một trong những bệnh dễ lây lan nhất. Nếu một người bị nhiễm bệnh thì có tới khoảng 90% những người có tiếp xúc gần gũi với người đó (nhưng chưa được miễn dịch) sẽ bị nhiễm bệnh.
Virus sởi có thể sống đến 2 giờ trong không gian kể cả khi người nhiễm bệnh đã rời khỏi. Khả năng lây bệnh của một người đang bị sởi kéo dài từ 4 ngày trước khi xuất hiện phát ban đến 4 ngày sau phát ban.
Virus sởi có khả năng lây lan rất mạnh
Virus sởi sống trong chất nhầy có ở mũi và cổ họng của người bị bệnh. Chúng lây lan cho người khác qua các giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi. Nếu một người hít thở không khí có virus sởi hoặc chạm vào bề mặt đã bị nhiễm virus, sau đó chạm vào mắt, mũi, miệng, họ có thể sẽ bị nhiễm bệnh.
Sởi dễ dàng lây lan qua ho và hắt hơi
Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh sởi sẽ xuất hiện từ khoảng 10 - 14 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Bao gồm:
Nhiễm trùng xảy ra theo từng giai đoạn trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 tuần.
Các triệu chứng của bệnh sởi
Cách đơn giản và hiệu quả nhất để ngăn ngừa bệnh sởi là tiêm phòng. Thuốc chủng ngừa bệnh sởi thường được tiêm dưới dạng vaccine phối hợp sởi - quai bị - rubella (MMR). Mỗi người thường tiêm đủ 2 liều.
Trẻ em thường được tiêm liều đầu tiên vào thời điểm 12 tháng tuổi và liều thứ hai trước khi đi mẫu giáo. Tuy nhiên, nếu trẻ dưới 12 tháng tuổi và đang đi du lịch đến khu vực thường có sự hiện diện của bệnh sởi, có thể tiêm liều đầu tiên khi trẻ 9 tháng tuổi và mũi thứ hai khi trẻ 12 tháng.
CDC đã tuyên bố liều đầu tiên có thể ngăn ngừa bệnh sởi 93% và tiêm đủ 2 liều sẽ có hiệu quả đến 97%.
Tiêm vaccine là cách tốt nhất để phòng ngừa bệnh sởi
Hãy đến gặp bác sĩ nếu nghi ngờ đã tiếp xúc với bệnh sởi hoặc có các triệu chứng giống như bệnh sởi như:
Các bác sĩ thường chẩn đoán bệnh sởi dựa trên các triệu chứng lâm sàng như: sốt, phát ban, viêm kết mạc mắt, sổ mũi và có các đốm Koplik trên niêm mạc miệng. Đặc biệt là khi người bệnh vừa di chuyển đến vùng có bệnh sởi hoặc tiếp xúc với người bị sốt phát ban.
Tuy nhiên, phát ban thường dễ nhầm lẫn với nhiều bệnh khác. Vì vậy cần phải làm một số xét nghiệm để chẩn đoán chính xác bệnh sởi. Mẫu bệnh phẩm thường dùng để xét nghiệm là huyết thanh, dịch mũi họng và mẫu nước tiểu.
Các xét nghiệm phổ biến bao gồm:
Chẩn đoán bệnh sởi
Xem thêm:
Vì sởi rất dễ lây lan chỉ qua tiếp xúc thông thường, việc tìm hiểu cũng như nắm rõ con đường lây lan và tiêm vaccine kịp thời có thể giúp bạn chủ động phòng ngừa được nguy cơ mắc bệnh cho cả bản thân và gia đình. Nếu thấy bài viết hay và hữu ích hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè nhé!
Nguồn: CDC, Mayoclinic, Webmd