Gala trao giải Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026 vinh danh 275 tác giả tiêu biểu trong hơn 80.000 tác phẩm dự thi, đồng thời phát động Cuộc thi viết và bình chọn “Trường học hạnh phúc” lần thứ II, tiếp tục lan tỏa những giá trị đẹp dành cho trẻ em.
Ngày 26/6/2026, Gala trao giải Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” năm 2026 (mùa 4) chủ đề đô thị xanh hạnh phúc sẽ diễn ra tại Trường Phổ thông Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi (Hà Nội).
Ngày 22/6, Trường Ngôi Sao Hà Nội – Hải Phòng Campus (thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest) và Viện Sức khỏe Tinh thần chính thức ký kết hợp tác triển khai Hệ thống Wellbeing & Tham vấn Học đường toàn trường. Đây không đơn thuần là việc đưa một dịch vụ tham vấn vào trường học, mà là sự gặp gỡ giữa hai đơn vị cùng chia sẻ một quan điểm giáo dục: sức khỏe tinh thần cần được chăm sóc chủ động, liên tục và trở thành một phần của đời sống học đường, thay vì chỉ được quan tâm khi học sinh đã rơi vào kh
Người Na Uy có quan điểm thoải mái trong việc cho trẻ em vui chơi ngoài trời và học hỏi thông qua trò chơi. Họ cho phép con trải nghiệm thế giới và mắc sai lầm trong môi trường an toàn do cha mẹ tạo ra và không quản lý quá chặt.
Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ (Luật TTATGTĐB) chính thức có hiệu lực từ 01/07/2026, bắt buộc trẻ dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35m phải sử dụng thiết bị an toàn đạt chuẩn khi ngồi ô tô. Trong khi hàng loạt sản phẩm trôi nổi, giá rẻ không rõ nguồn gốc đang tràn lan thị trường, phụ huynh đứng trước bài toán khó: Chọn đúng - hay vội vàng mua sai, vừa bị phạt, vừa đặt con vào nguy hiểm?
Việc chuyển sang giai đoạn trưởng thành luôn là một thử thách – và với trẻ em ngày nay, thử thách ấy dường như còn lớn hơn bao giờ hết. Thế hệ trẻ đang phải đối mặt với chi phí sinh hoạt cao, áp lực tài chính từ học phí, cùng một môi trường kinh tế ngày càng phức tạp.
Thông qua việc tài trợ hàng ngàn suất trải nghiệm vui chơi và đồng hành cùng Quỹ Khuyến học, các Sở Giáo dục địa phương, VinWonders mong muốn tiếp thêm động lực cho học sinh tiêu biểu, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, đồng thời mang đến cho các em một mùa hè giàu trải nghiệm và đáng nhớ.
Sau hơn 2 tháng phát động (18/3 - 25/5/2026), cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4 (chủ đề Đô thị xanh hạnh phúc) đã thu hút gần 80.000 tác phẩm từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.
Chức năng giáo dục, xã hội hóa đối với trẻ em là một trong những chức năng quan trọng của gia đình, giúp trẻ em có điều kiện và cơ hội phát triển toàn diện.
Gia đình là môi trường đầu tiên hình thành, phát triển nhân cách của trẻ em, đó cũng là nơi các em trải qua những cảm xúc yêu thương, giận hờn, buồn khổ.
Bé gái 4 tuổi bị mẹ ruột và nhân tình của mẹ bạo hành dẫn tới tử vong tại Hà Nội ngày 6/5. Ở xã Hiệp Hoà (TP Hồ Chí Minh), bé trai 2 tuổi cũng bị mẹ ruột và người tình đánh đập tàn nhẫn phải nhập viện ngày 2/5 trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng. Liên tiếp những vụ trẻ em bị người thân bạo hành dã man những ngày qua khiến dư luận vừa xót xa vừa phẫn nộ.
Từ vụ việc cháu nhỏ 4 tuổi bị cha dượng, mẹ đẻ bạo hành dẫn đến tử vong, các chuyên gia pháp lý cho rằng, đây không còn là những vụ việc cá biệt, mà là lời cảnh báo về sự xuống cấp trong trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em ngay từ môi trường gia đình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 468/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026 - 2030”
Hành trình mang ánh sáng đến cho các gia đình và trẻ em tại các khu vực khó khăn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của thương hiệu Nhật Bản trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về sức khoẻ toàn diện cho người dân và sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Gia đình hạnh phúc không chỉ được đo bằng việc được ở bên nhau, mà còn được thể hiện bằng lối sống tích cực, ứng xử văn minh, trẻ em sẽ lớn lên trong cảm giác an toàn, được lắng nghe và chở che.
Hôm nay (12/3), tại Hà Nội, Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức Lễ công bố Chuỗi Chương trình truyền thông Vì trẻ em năm 2026 với sự tham dự của đại diện các cơ quan Trung ương, tổ chức xã hội, chuyên gia, nghệ sĩ, cùng đông đảo cơ quan báo chí, truyền thông.
Chỉ khi mỗi trẻ em được sống an toàn, được phát triển toàn diện và được lắng nghe, chúng ta mới thực hiện trọn vẹn mục tiêu vì hạnh phúc hôm nay và tương lai đất nước ngày mai.
Năm 2025, cùng nhiều đơn vị, địa phương triển khai Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã góp phần làm phong phú bức tranh truyền thông về bình đẳng giới thông qua các hoạt động thiết thực, gắn với đời sống cộng đồng.
Trong một thế giới nơi bạo lực không còn giới hạn ở những vết thương hữu hình, mà len lỏi qua từng dòng bình luận, tin nhắn và định kiến vô hình trên không gian mạng, việc bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái đòi hỏi những cách tiếp cận mới, quyết liệt và bền bỉ hơn. Chiến dịch “Tô cam” năm 2025 không dừng lại ở việc kêu gọi nhận thức, mà từng bước tạo dựng những “vành đai an toàn” từ giáo dục đến sinh kế - nơi mỗi hành động nhỏ đều góp phần đẩy lùi bạo lực và bất bình đẳng giới.
Ngày 6-7/12 vừa qua, tại Rạp Xiếc Trung Ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội), sự kiện “Tre kể ta nghe” đã thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh, trẻ em và các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật Xiếc Việt. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Xiếc Việt kể chuyện ta” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện với sự đồng hành của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, ngày 25/11, Diana Unicharm đã trao tặng 30.000 gói sản phẩm vệ sinh thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ. Với đợt hỗ trợ này, tổng số sản phẩm mà công ty đã gửi đến đồng bào vùng lũ tại miền Bắc,Trung và Tây Nguyên trong thời gian qua lên tới 60.000 gói sản phẩm, trị giá 2 tỷ đồng.
Bước sang năm thứ tư đồng hành cùng Chính phủ, Liên Hợp Quốc, chiến dịch “Tô cam 2025” của Tập đoàn TH, BAC A BANK, TH School và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tiếp tục được khởi động trong Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới.
Tiêu thụ nước giải khát có đường đang là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Từ trẻ em đến người trưởng thành, hàng triệu người đang phải trả giá vì thói quen và sở thích sử dụng các loại đồ uống này.
Theo báo cáo, mỗi năm chỉ phát hiện khoảng 1.000 –1.300 ca lao ở trẻ em, tương đương dưới 20% số ca ước tính thực tế. Như vậy phần lớn bệnh nhân lao trẻ em trong cộng đồng chưa được phát hiện và chưa được điều trị.
Trong thế giới ngày càng biến đổi nhanh chóng bởi công nghệ, việc nuôi dưỡng tư duy sáng tạo cho trẻ không còn là điều “nên làm” mà đã trở thành “cần thiết”. Trẻ em ngày nay không chỉ cần học giỏi mà còn cần biết cách thích nghi, giải quyết vấn đề và sáng tạo trong tư duy – những kỹ năng quan trọng để thành công trong tương lai. Vậy vai trò của cha mẹ trong hành trình này là gì? Bài viết sau sẽ giúp bạn khám phá.
Lần đầu tại Việt Nam, một ca động kinh kháng trị ở trẻ em được điều trị thành công bằng công nghệ robot định vị AutoGuide. Ca phẫu thuật do Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) thực hiện đánh dấu bước đột phá trong điều trị bệnh lý thần kinh phức tạp, mở ra hy vọng cho hàng ngàn bệnh nhân động kinh tại Việt Nam.
Mùa hè này, thương hiệu NuVi chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới: sữa chua tiệt trùng phô mai vị Hokkaido Cheese, hứa hẹn sẽ làm phong phú thêm lựa chọn dinh dưỡng cho trẻ em Việt Nam.
Bệnh viện (BV) Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi mắc ung thư tuyến giáp. Đây là loại bệnh rất hiếm gặp ở trẻ em với tỷ lệ mắc bệnh ước tính khoảng 1-2 ca trên một triệu trẻ từ 10-14 tuổi…
Trong thời gian gần đây, Bệnh viện (BV) Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh đã và đang điều trị nhiều ca bệnh viêm não Nhật Bản. Đây là căn bệnh nguy hiểm có thể gây tử vong hoặc tàn phế suốt đời nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời…Bệnh không dừng lại ở trẻ em mà người lớn vẫn có thể nhiễm căn bệnh nguy hiểm này….
Bệnh viện (BV) Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) mới cho biết, đơn vị đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhi 13 tuổi bị nhồi máu não. Đây là trường hợp hiếm gặp nhưng cần khuyến cáo để người dân nâng cao cảnh giác…
Hôm nay, ngày 17/07/2025 tại Singapore - Vinamilk được mời tham gia với vai trò diễn giả duy nhất và đầu tiên đại diện Việt Nam tại Hội nghị Phát triển Châu Á 2025 (Growth Asia Summit), diễn ra tại Singapore từ ngày 15 đến 17/7/2025, Vinamilk cùng đột phá 6 HMO đã thu hút sự quan tâm lớn của Hội nghị bởi những đóng góp giúp thiết lập chuẩn dinh dưỡng mới cho trẻ em, đồng thời mở ra hướng đi mới cho ngành sữa khu vực khi giải quyết các trăn trở mang tính thời đại về việc “nuôi con bằng sữa mẹ”.
Không phải trẻ nào cũng giỏi toán hay thuộc bài nhanh. Có em thích hát, có em mê xếp hình, có em thích ngồi một mình suy nghĩ. Theo lý thuyết của giáo sư Howard Gardner, có 9 loại trí thông minh ở trẻ – và mỗi em đều có một điểm mạnh riêng.
Ngày 11/7, Cục Bà mẹ và Trẻ em, Bộ Y tế vừa có báo cáo nhanh về vụ việc nghi trẻ bị bạo hành tại trường mầm non Gia Thụy, phường Bồ Đề, Hà Nội. Vấn đề này cũng nhận được sự quan tâm của toàn bộ xã hội và bị trừng phạt nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Bệnh viện (BV) Bạch Mai đang điều trị cho 2 trường hợp người lớn mắc sởi, diễn biến nguy kịch với nhiều biến chứng nặng. Điều này cho thấy, không riêng gì trẻ em, mà ở người lớn vẫn có thể gặp biến chứng nặng khi mắc bệnh sởi.
Nhiều bậc phụ huynh thường cảm thấy tự hào khi con mình là đứa trẻ ngoan ngoãn, lễ phép, biết chia sẻ, biết nói “làm ơn” và “cảm ơn”, ít khi cãi lại hay nổi loạn. Tuy nhiên, ẩn sau vẻ ngoài ngoan ngoãn đó có thể là một vấn đề tâm lý sâu xa: xu hướng luôn muốn làm hài lòng người khác.
Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội ) vừa cứu chưa thành công bệnh nhi nữ, 14 tuổi được chẩn đoán mắc lupus ban đỏ hệ thống (SLE), nhập viện trong tình trạng ho máu nguy kịch, suy tuần hoàn, thiếu máu nặng. Đây là biểu hiện hiếm gặp, chỉ 2% số ca SLE ở trẻ em.
Cha mẹ luôn mong muốn con mình thành công. Nhưng có một điều quan trọng hơn mà nhiều người thường quên, là trẻ em hôm nay không chỉ cần học cách thành công, mà còn cần học cách đối diện với thất bại.
Dù mang lại nhiều cơ hội phát triển, mạng xã hội cũng tiềm ẩn những hệ lụy nghiêm trọng nếu không sử dụng đúng cách, đặc biệt là với lứa tuổi thanh thiếu niên và trẻ em.
Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), trong tuần 26 (từ ngày 23 - 29/6), thành phố ghi nhận 645 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 60,4% so với trung bình 4 tuần trước đó.
Trong thời đại mà một đứa trẻ mới 3 tuổi đã có thể mở YouTube, tự tua video hoạt hình yêu thích và ghi nhớ mật khẩu điện thoại còn nhanh hơn tên truyện cổ tích, việc khuyến khích trẻ đọc sách trở thành một thử thách thực sự.
Nhiều chuyên gia khẳng định, việc trang bị kỹ năng phòng chống xâm hại cho trẻ cần được cha mẹ thực hiện càng sớm càng tốt để bảo vệ con trước những nguy cơ khó lường.
Bệnh viện (BV) Nhi Trung ương cho biết, trong thời gian gần đây dù mới vào đầu hè nhưng BV đã ghi nhận nhiều trẻ phải nhập viện do tai nạn với nhiều mức độ chấn thương khác nhau từ nhẹ đến nặng, thậm chí có trẻ nguy kịch.
Chiều 26/6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về miễn và hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Các bác sĩ Bệnh viện (BV) Trẻ em Hải Phòng vừa cấp cứu thành công bệnh nhi 18 tháng tuổi nuốt phải dị vật là pin cúc gây tổn thương nghiêm trọng thực quản.
Nhiều phụ huynh vẫn tin vào “thần dược” thuốc cam có thể chữa được nhiều bệnh ở trẻ em. Tuy nhiên, việc này đã khiến nhiều trường họp bị ngộ độc chì dẫn đến những hậu quả đáng tiếc…
Đồ uống có đường gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe như: béo phì, tiểu đường, tim mạch, thận, răng miệng, thậm chí là một số bệnh ung thư… Vì vậy, hạn chế sử dụng các sản phẩm này là một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt là giới trẻ, trẻ em…
Trước số liệu mỗi năm chỉ phát hiện khoảng 1.000 –1.300 ca lao ở trẻ em, tương đương dưới 20% số ca ước tính thực tế, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị Chương trình chống lao quốc gia khẩn trương tìm giải pháp hiệu quả hơn để phát hiện và điều trị sớm bệnh lao ở trẻ em.
Trong những ngày gần đây trên địa bàn TP Hồ Chí Minh số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) ở trẻ em đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, có nhiều trường hợp trẻ em nhập viện trong tình trạng sốc SXH nặng, nguy hiểm đến tính mạng.
Nghiên cứu cho thấy trẻ em làm việc nhà lớn lên sẽ trở thành người lớn hạnh phúc và thành công hơn. Bài viết dưới đây gợi ý 8 mẹo đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ, giúp cha mẹ “huấn luyện” con làm việc nhà một cách vui vẻ.
Nhân ThángThiếu Nhi, Mộc Châu Milk đã đồng hành cùng chương trình thiện nguyện do Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ em mồ côi huyện Yên Châu – Sơn La tổ chức. Chương trình là cầu nối của yêu thương, hướng đến hơn 1.000 trẻ em khuyết tật và mồ côi – những mảnh ghép thầm lặng nhưng đầy nghị lực trong cộng đồng.
Trẻ em làm việc nhà không chỉ phụ giúp cha mẹ duy trì nếp sống ngăn nắp, mà còn góp phần hình thành tính cách, đạo đức nghề nghiệp và đặt nền móng cho thành công trong tương lai.
Hiện nay nhiều thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử vì ngộ nhận chúng không độc hại. Tuy nhiên, thuốc lá điện tử có chứa một hàm lượng nicotine gây nghiện mạnh, dễ khiến người hút rơi vào cảm giác lo âu, mất kiểm soát hành vi, ảnh hưởng đến não bộ.
Chuyện “trẻ em sinh ra trẻ em” hay nạo phá thai ở tuổi vị thành niên là thực trạng kéo dài nhiều năm và vẫn đang tái diễn với tần suất đáng báo động. Trong bối cảnh đó, việc giáo dục giới tính cho trẻ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Sáng 29/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tới thăm Bệnh viện Phổi Trung ương và tặng quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, đặc biệt là trẻ em mắc các bệnh lý hô hấp nghiêm trọng.
Hai bé trai là anh em họ tại TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) vừa phải nhập viện điều trị khi bị viêm cầu thận cấp sau khi bị nhiễm liên cầu trùng. Từ đó, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần chú ý các biểu hiện bất thường ở trẻ sau đợt viêm họng hoặc nhiễm trùng da…
Theo các chuyên gia da liễu, da trẻ em có cấu tạo mỏng và yếu hơn người lớn, dễ tổn thương trước tác động của môi trường. Khả năng bảo vệ tự nhiên của da còn hạn chế, dễ bị kích ứng và mất cân bằng độ ẩm khi thời tiết oi nóng. Vì vậy, chuyên gia da liễu khuyến cáo cha mẹ nên ưu tiên sử dụng sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc thiên nhiên, với độ pH từ 4,5 – 5,5, mùi hương dịu nhẹ, thân thiện với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ.
Trong những ngày gần đây, trên cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ đối nước thương tâm, trong đó đa phần là những vụ liên quan đến thanh thiếu niên, trẻ em, học sinh. Trong thời gian mùa hè sắp tới, các chuyên ra đưa ra nhiều khuyến cáo về cách phòng chống tình trạng này.
Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) chính thức phát động chiến dịch “Yêu thương mỗi ngày – Mẹ khỏe, bé ngoan” nhằm chia sẻ, đồng hành cùng các gia đình Việt trong phương pháp chăm sóc phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ.
Nhằm lan tỏa thông điệp chăm sóc sức khỏe mẹ và bé một cách khoa học, Cục Bà mẹ và Trẻ em – Bộ Y tế phối hợp cùng nhãn hàng Dầu khuynh diệp OPC Mẹ bồng con, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe VITAMIN D3 + K2 MK7 SUNDAY NATURAL, và Dầu chăm sóc da Bio-Oil Skincare Oil (Natural), chính thức phát động chiến dịch truyền thông “Yêu thương mỗi ngày – Mẹ khỏe, bé ngoan”.
Tình trạng bạo hành trẻ em, đặc biệt là tại các cơ sở trông trẻ, trường mầm non đã và đang là vấn đề gây bức xúc dư luận khi nó để lại hậu quả rất nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Tuy nhiên, việc tìm giải pháp để ngăn chặn tình trạng này như thế nào đang lại là một quá trình khá gian nan đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội.
Tỷ lệ thừa cân, béo phì của trẻ em tại nhiều đô thị lớn ở nước ta đã vượt ngưỡng 20%. Đây là tình trạng đáng báo động, là thách thức cho sức khỏe cộng đồng, cho sự phát triển toàn diện của trẻ em, chất lượng giống nòi và chất lượng nguồn nhân lực của Đất nước.
huyết Schonlein - Henoch ở trẻ em
Ngày 14/5, Bệnh viện (BV) TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) đã có cảnh báo về trường hợp trẻ mắc bệnh ban xuất huyết Schonlein- Henoch gây nhiều biến chứng nguy hiểm sau khi tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhi trong thời gian vừa qua.
Một nghiên cứu mới cho thấy chatbot AI có thể giúp tăng gấp ba lần tỷ lệ tiêm vaccine HPV ở trẻ em, đặc biệt hiệu quả ở vùng nông thôn, mở ra hướng tiếp cận mới cho y tế dự phòng trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại.
Hòa cùng không khí cả nước hướng về dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam đã trao tặng 500.000 hộp sữa đến 11.000 trẻ em khó khăn. Quỹ sữa năm thứ 18 đã được khởi động tại TPHCM ngay trước thềm sự kiện lớn của đất nước.
Trước thực trạng tỉ lệ trẻ em nữ vị thành niên dưới 18 tuổi đã mang thai vẫn còn cao do thiếu kiến thức sinh sản, ông Trần Đăng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cho rằng nên mở rộng giáo dục giới tính cho trẻ từ 11 tuổi để tránh tình trạng “trẻ em sinh ra trẻ em”.
Dù có hàng ngàn trẻ em đang chờ đợi một mái nhà, nhưng luật nhận con nuôi tại Trung Quốc lại cực kỳ nghiêm ngặt. Điều này vô tình khiến những gia đình hy vọng nhận con nuôi phải đối mặt với nhiều rào cản.