Tạp chí Trẻ em Việt Nam nhận được gần 80.000 bức tranh tham dự cuộc thi vẽ “Ngôi nhà mơ ước” 2026

Tuấn Anh
Sau hơn 2 tháng phát động (18/3 - 25/5/2026), cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4 (chủ đề Đô thị xanh hạnh phúc) đã thu hút gần 80.000 tác phẩm từ 34 tỉnh, thành trên cả nước.

Hành trình tìm kiếm những sắc màu tương lai tại Cuộc thi vẽ tranh toàn quốc “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4 (năm 2026) với chủ đề “Đô thị xanh hạnh phúc” đang bước vào giai đoạn kịch tính và hấp dẫn nhất.

Cuộc thi năm nay không chỉ ghi nhận những con số kỷ lục về số lượng tác phẩm gửi về mà còn đánh dấu bước chuyển mình vượt bậc về tư duy thẩm mỹ, nhận thức môi trường cùng tính trung thực trong sáng tác hội họa thiếu nhi.

Sân chơi toàn quốc và những con số kỷ lục

Ngay từ những ngày đầu phát động, cuộc thi đã nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng trách nhiệm từ các đơn vị giáo dục trên khắp mọi miền tổ quốc. Từ các tỉnh vùng cao phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang; dải đất miền Trung nắng gió Nghệ An, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Đà Nẵng; cho đến các tỉnh thành phía Nam như TP.HCM, Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp… đều tích cực triển khai công văn xuống từng trường học.

Sự vào cuộc đồng bộ này khẳng định các lĩnh vực văn hóa, hội họa đang ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh. Trong đó, thủ đô Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu phong trào với hơn 30.000 bức tranh dự thi được gửi về Ban Tổ chức.

Empty

Phát biểu tại buổi chấm sơ khảo đợt 2, Nhà báo Bùi Văn Khương – Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi – không giấu được sự vui mừng:

“Số lượng tranh năm nay tăng kỷ lục, hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ bùng nổ về số lượng, chất lượng tác phẩm ở mùa 4 được nâng cao rõ rệt. Phần lớn bài dự thi năm nay có sự đầu tư công phu, nhiều tác phẩm được bo viền cẩn thận, thể hiện sự trân trọng của thí sinh với chính thành quả lao động nghệ thuật của mình.”

Quy trình chấm thi nghiêm ngặt: Nói không với sao chép và can thiệp AI

Để đảm bảo tính chuyên môn, sự công bằng và khách quan tuyệt đối cho một giải đấu quy mô toàn quốc, Ban Tổ chức đã thiết lập một quy trình rà soát và chấm điểm vô cùng chặt chẽ. Đội ngũ giáo viên mỹ thuật xuất sắc tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành được mời tham gia chấm chéo luân phiên. Những tác phẩm vi phạm quy cách kỹ thuật như sai chủ đề, sai kích thước hoặc thiếu thông tin đi kèm đều bị loại thẳng tay ngay từ vòng ngoài.

Đặc biệt, trước làn sóng phát triển của công nghệ, Ban Giám khảo năm nay đặt ra yêu cầu kiểm soát gắt gao các trường hợp sao chép ý tưởng hoặc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sáng tác. Nhà báo Bùi Văn Khương nhấn mạnh:

“Tiêu chí quan trọng hàng đầu là sự trung thực và tuân thủ đúng thể lệ cuộc thi để lựa chọn ra những tác phẩm xứng đáng nhất vào vòng chung khảo.”

Empty

Đồng tình với quan điểm này, cô Cao Thị Lam (Giáo viên mỹ thuật Trường Tiểu học Đông Sơn, tỉnh Nghệ An) chia sẻ thêm rằng công nghệ AI hay hình ảnh có sẵn chỉ nên là công cụ tham khảo, gợi mở ý tưởng. Nếu học sinh quá phụ thuộc, các em sẽ đi theo lối mòn, đánh mất đi dấu ấn cá nhân và cá tính sáng tạo riêng biệt của mình.

Tư duy sáng tạo và cảm xúc chân thật vượt lên trên kỹ thuật

Theo Ban Tổ chức, mục tiêu lớn nhất của “Ngôi nhà mơ ước” không đơn thuần là tìm kiếm những học sinh có năng khiếu hội họa xuất chúng, mà là phát hiện những tâm hồn giàu cảm xúc, có khả năng cảm thụ nghệ thuật và tư duy độc lập. Đi sâu vào phòng chấm thi, các giám khảo đều ngỡ ngàng trước những góc nhìn trong trẻo nhưng đầy trách nhiệm của các em nhỏ về không gian sống.

Bên cạnh những nét vẽ "run run", mộc mạc mang nét hồn nhiên đúng lứa tuổi, cô Nguyễn Hoàng Thu (Giáo viên mỹ thuật Trường Tiểu học Hoàng Diệu, Hải Phòng) đánh giá rất cao những tác phẩm có "độ chín" bất ngờ về màu sắc. Nhiều học sinh đã làm chủ được bút pháp, phối hợp nhuần nhuyễn và linh hoạt các chất liệu như màu sáp, màu nước trên cùng một bố cục để tạo chiều sâu cho bức tranh.

Đặc biệt, Hội đồng giám khảo dành niềm xúc động lớn cho các tác phẩm đến từ khu vực vùng cao. Dù điều kiện tiếp cận các sân chơi nghệ thuật lớn còn hạn chế, nhưng qua từng nét vẽ, các em nhỏ miền núi đã gửi gắm trọn vẹn tình yêu quê hương, cuộc sống và không gian sống núi rừng đặc trưng nơi các em đang lớn lên, mang đến một làn gió mới đầy chân thực cho giải đấu.

Sự đồng hành của hàng chục giáo viên mỹ thuật, các họa sĩ tên tuổi cùng các chuyên gia nghệ thuật uy tín trong Hội đồng chung khảo đã nâng tầm chuyên môn và bảo đảm tính khách quan tuyệt đối cho cuộc thi. Qua mỗi mùa tổ chức, “Ngôi nhà mơ ước” lại tiếp tục khẳng định vị thế và uy tín của một sân chơi mỹ thuật thường niên đỉnh cao dành cho thiếu nhi cả nước.

Theo kế hoạch từ Ban Tổ chức, vòng chung khảo cuộc thi “Ngôi nhà mơ ước” mùa 4 dự kiến diễn ra vào Thứ Sáu (29/5). Buổi lễ trao giải chính thức tôn vinh những họa sĩ nhí xuất sắc nhất sẽ được tổ chức vào tháng 6, hứa hẹn sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp ý nghĩa về một tương lai xanh, một đô thị hạnh phúc qua lăng kính của thế hệ mầm non đất nước.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạnLiên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO