Sinh viên báo chí tổ chức sự kiện trải nghiệm 'Tre kể ta nghe' tại Rạp Xiếc Trung Ương

Linh Mai
Ngày 6-7/12 vừa qua, tại Rạp Xiếc Trung Ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội), sự kiện “Tre kể ta nghe” đã thu hút sự quan tâm của nhiều bậc phụ huynh, trẻ em và các bạn trẻ yêu thích nghệ thuật Xiếc Việt. Sự kiện nằm trong khuôn khổ dự án “Xiếc Việt kể chuyện ta” do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện với sự đồng hành của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Sự kiện triển lãm kết hợp workshop “Tre kể ta nghe” không chỉ tôn vinh nghề mây tre đan truyền thống mà còn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị qua các hoạt động như trang trí nón lá, làm chuồn chuồn tre, nhảy sạp… Bên cạnh đó, “Tre kể ta nghe” còn hé lộ những thông tin đầu tiên về vở diễn “Lời của Tre” sắp ra mắt tại Rạp Xiếc Trung Ương.

Empty

Sự kiện “Tre kể ta nghe”.

Triển lãm trưng bày các sản phẩm mây tre đan được sáng tạo bởi đôi bàn tay khéo léo của Nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Tĩnh (Làng nghề mây tre đan Phú Vinh). Tại đây, người tham dự có cơ hội chiêm ngưỡng những tác phẩm tinh xảo, mang đậm bản sắc Việt.

Empty

Một số sản phẩm mây tre đan từ Làng nghề mây tre đan Phú Vinh.

Các sản phẩm như giỏ xách, bình hoa, đèn trang trí, bộ bàn ghế… vừa mang tính ứng dụng cao, vừa mang đậm dấu ấn của người nghệ nhân tài hoa. Đặc biệt, một số sản phẩm trưng bày trong triển lãm đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng nghệ thuật trong nước và quốc tế.

Cũng tại sự kiện, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã chia sẻ về sự kết hợp đặc biệt giữa Xiếc và tre trong vở “Lời của Tre” sắp ra mắt của Rạp Xiếc Trung Ương.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, tre không chỉ là biểu tượng của sức sống bền bỉ, tinh thần kiên cường và đoàn kết, mà còn gắn bó sâu sắc với đời sống văn hóa dân gian. Tre hiện diện trong sinh hoạt hàng ngày của người Việt, và giờ đây tiếp tục bước vào nghệ thuật Xiếc như một chất liệu kể chuyện gần gũi và giàu bản sắc. 

Ông cũng bày tỏ mong muốn đưa các sản phẩm mây tre đan trưng bày trên sân khấu Xiếc, tạo nên một “không gian tre” độc đáo để nhiều người có thể check-in và chia sẻ. Qua đó, nghệ nhân mây tre đan và nghệ sĩ Xiếc có thể cùng đồng hành, lan tỏa những giá trị văn hóa và tinh thần sáng tạo Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước cũng như bạn bè quốc tế.

Empty

NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

Bên cạnh các không gian trưng bày, sự kiện còn mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm và workshop thú vị gắn với chất liệu tre.

Tại khu vực “Thưởng trà”, người tham gia có thể thưởng thức trà lá tre - thức uống dân dã có tác dụng giải nhiệt và hương vị thơm dịu.

Empty

 Khu vực thưởng thức trà lá tre.

Một trong những hoạt động thu hút đông đảo người tham gia, đặc biệt là các bạn nhỏ, chính là khu workshop trang trí nón lá và chuồn chuồn tre. Tại đây, mọi người có thể sáng tạo bằng cách tô màu, vẽ họa tiết và trang trí theo sở thích.

Empty
Empty

Người tham dự sự kiện sáng tạo họa tiết trên nón lá và chuồn chuồn tre.

Ban Tổ chức còn bố trí khu vực photobooth để khách tham dự có thể lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Từng bức ảnh được đặt trong khung hình thiết kế riêng cho sự kiện không chỉ lưu giữ kỷ niệm, mà còn như một món quà nhỏ dành tặng cho những ai đã ghé thăm “Tre kể ta nghe”.

Empty

Lưu giữ kỉ niệm bằng tấm ảnh photobooth tại sự kiện.

Kết thúc sự kiện, khán giả còn được thưởng thức vở diễn “Cậu bé trở về từ rừng xanh” tại sân khấu tròn. Vở diễn mang đến cho công chúng trải nghiệm trực quan sinh động, giúp họ hiểu hơn về nghệ thuật Xiếc hiện đại, chứng kiến những động tác kĩ thuật của các nghệ sĩ trên sân khấu, qua đó cảm nhận rõ nét hơn sức hấp dẫn của loại hình nghệ thuật này.

Empty

Một tiết mục trong vở “Cậu bé trở về từ rừng xanh”.

Sự kiện “Tre kể ta nghe” khép lại với nhiều dư âm đẹp, không chỉ mang đến nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị gắn với chất liệu tre, mà còn góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa Việt đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ tiếp tục viết tiếp câu chuyện của tre trong đời sống và nghệ thuật mai sau.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn:C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected] 

Thông tin toà soạn | Ngân hàng- Tài chính I Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO Bất động sản- Tài chính