5 cảnh quay 'có 1-0-2' trong bom tấn Hollywood không hề dùng kỹ xảo CGI

Công nghệ CGI - mô phỏng hình ảnh bằng máy tính được sử dụng nhiều trong các phim bom tấn, hành động Hollywood, giúp nhà làm phim tiết kiệm sức lực và tiền bạc. Song không phải lúc nào người ta cũng sử dụng kỹ xảo điện ảnh.

Dưới đây là 5 cảnh phim ấn tượng được các nhà làm phim và diễn viên mạo hiểm và khéo léo quay thực chứ không hề dùng kỹ xảo CGI.

1. Cảnh Tom Cruise leo trên tòa nhà Burj Khalifa cao hơn 800 m

Khi xem những cảnh phim siêu ảo này trong Mission: Impossible – Ghost Protocol có lẽ rất nhiều người nghĩ là nhờ kỹ xảo để thực hiện. 

Tuy nhiên Gredd Smrz, stunt coordinator (người quản lý và điều phối tất cả các cảnh quay hành động) của đoàn phim, đã tiết lộ cảnh quay được Tom Cruise đích thân thực hiện ở độ cao 518 m so với mặt đất.

Việc sử dụng màn hình xanh sẽ dễ dàng hơn nhiều, song các nhà làm phim và tài tử Tom Cruise đã mạo hiểm để có được cảnh quay hoành tráng, chân thực nhất.

2. Cảnh Peter Parker cứu Mary Jane và khay đồ ăn bị tung lên trời

Nghe có vẻ khó tin nhưng cảnh Peter Parker một tay đỡ cô gái một tay bắt khay đồ ăn bị hất tung trong Spider-Man (2002) không hề dùng kỹ xảo CGI.

Thay vào đó, nhà sản xuất đã dùng keo siêu dính trên khay để giúp nam diễn viên Tobey hứng khay đồ ăn tốt hơn.

Mặc dù vậy thì "Người Nhện" cũng đã phải quay đi quay lại 156 lần để hoàn thành cảnh này.

3. Cảnh quán cà phê Paris nổ tung

Đạo diễn Christopher Nolan nổi tiếng với những bộ phim phá cách và không thích dùng kỹ xảo.

Một trong những minh chứng là bộ phim Inception, cụ thể là cảnh "Quán cà phê Paris" nổ tung, các mảnh vỡ lần lượt bắn ra theo chuyển động chậm.

Để thực hiện công việc này, nhóm đã sử dụng một loạt súng bắn khí và máy quay chuyên dụng tốc độ ghi hình 1.500 khung hình/giây.

4. Cảnh lò phản ứng hồ quang của Tony Stark

Không thể phủ nhận là Iron Man dùng rất nhiều kỹ xảo CGI, nhưng cảnh phim ấn tượng khi Pepper Pots kéo lò phản ứng hồ quang từ hõm sâu trên ngực của Tony Stark không hề có dùng kỹ xảo điện ảnh.

Thực tế nhà làm phim đã dựng lên thân người giả từ cổ trở xuống đúng với kích cỡ thật của Robert Downey, anh ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt chỉ lộ phần đầu và tay thật.

5. Cảnh ô tô lao giữa cánh đồng ngô

Một ví dụ khác cho thấy đạo diễn Christopher Nolan không thích dùng công nghệ kỹ xảo đó là cảnh ô tô lao giữa cánh đồng ngô 500 mẫu trong Interstellar.

Nolan đã trích ngân sách làm phim để thuê trồng 500 mẫu ngô cho cảnh quay này. Sau khi hoàn thành bộ phim, ông cho bán số ngô đó để thu hồi vốn và còn thêm một khoản lợi nhuận. 

(Theo BS)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan