16 tấm bản đồ kỳ lạ cho bạn cái nhìn mới về thế giới, Việt Nam gây bất ngờ

Nhìn vào những tấm bản đồ này, bạn có thể khám phá ra nhiều thông tin, câu chuyện thú vị và giải đáp nhiều thắc mắc. Rất có thể những gì bạn thấy sẽ thay đổi cách suy nghĩ của bạn về thế giới.

1. Người dân các nước đi bộ bao nhiêu bước mỗi ngày

Bản đồ này thể hiện số bước đi bộ mỗi ngày trung bình của người dân các nước trên thế giới. Dữ liệu được thu thập bằng ứng dụng đặc biệt và có hơn 700.000 người tham gia.

Theo đó những người năng động nhất là ở Hong Kong, họ đi bộ trung bình 6.880 bước mỗi ngày, và khu vực "lười" nhất là ở Indonesia, chỉ đi bộ khoảng 3.513 bước mỗi ngày.

2. Đốm trên da hươu cao cổ có thể cho biết quê hương của nó

Nghiên cứu bộ gene của hươu cao cổ cho thấy có 4 loại hươu cao cổ và mỗi loài có 1 màu đặc trưng ứng với nguồn gốc, quê hương của loài ấy.

3. Giá xăng/ lít ở mỗi quốc gia

Dữ liệu trên được thu thập vào tháng 2 năm 2018. Giá xăng thấp nhất là ở Venezuela. Giá xăng ở Nga thấp hơn ở các nước châu Âu. Giá xăng đắt đỏ nhất là ở Hong Kong, Iceland, Senegal và Mali.

4. Mức lương trung bình hàng tháng ở các nước châu Âu năm 2018 (sau thuế)

Mức lương thấp nhất là ở Azerbaijan và Ukraine (dưới 300 USD), cao nhất là Đan Mạch, Na Uy, Luxemburg, Iceland, Thụy Sĩ (trên 3.000 USD).

5. Số lượng tỷ phú trên mỗi 10 triệu dân ở các nước?

Theo Forbes, năm 2018, các nước như Lithuania, Latvia, Estonia, Belarus, Bosnia và Herzegovina, Slovenia, Croatia, Serbia, Montenegro, Albania, Macedonia, Bulgaria, và Moldavia không có tỷ phú.

Bạn có thể dễ dàng tìm được 1 tỷ phú ở các nước như Thụy Sĩ, Monaco, Ireland, Đan Mạch, Na Uy và Thụy Điển.

6. Số lượng các nhà khoa học trên mỗi 1 triệu dân

Theo bản đồ này, không có dữ liệu về Việt Nam.

7. Số lượng tù nhân trên mỗi 100.000 dân

8. Tuổi trung bình của phụ nữ khi có con đầu lòng

9. Gia tăng dân số ở các châu lục từ 2000-2018

Dân số trên Trái Đất đã tăng 1,5 tỷ người từ 2000 đến nay. Theo các nhà khoa học, đến khoảng năm 2039, dân số trên Trái Đất sẽ lên tới 8,5 tỷ người. Dân số trên Trái Đất hiện tại là hơn 7,6 tỷ người.

10. Độ tuổi trung bình ở các nước

11. Độ tuổi học sinh hoàn thành việc học

Ở Việt Nam, độ tuổi hoàn thành chương trình học của học sinh là 18 tuổi.

12. Tỷ lệ biết chữ

Tỷ lệ này tính trên số lượng người dân từ 15 tuổi trở lên. 

13. Nơi có chuột sinh sống

Điểm màu xanh là Canada và tỉnh Alberta. Vào những năm 1950, chính quyền địa phương này đã áp dụng một chương trình kiểm soát số lượng loài chuột và diệt hết loài này. Ngay cả khi có chuột muốn vào lãnh thổ Alberta thì chúng cũng không thể tìm được nơi ấm áp để sống vì ở đây nhiệt độ và dân số đều thấp.

Được biết năm 1959, 600 con chuột ở đây đã bị tiêu diệt, năm 2007 là 2 con, năm 2014 là 4 con. Năm 2003 và 2016 không phát hiện con chuột nào.

14. Nhiệt độ thấp nhất vào tháng 1 ở các nước châu Âu

Nơi thấp nhất là ở Nga (-74 độ F hay -58,89 độ C). Tháng 1 ấm áp nhất là ở Bồ Đào Nha và Ireland.

15. Lượng tiêu thụ điện hàng năm ở các nước (kWh/ người/ năm)

16. Quốc gia bị ô nhiễm nhất trên thế giới

Đánh giá này dựa trên các chỉ số:

- lượng tiêu thụ điện/ người

- lượng phát thải CO2 từ nhiên liệu bị đốt cháy/ người

- mức độ ô nhiễm không khí

- số người chết do không khí bị ô nhiễm

- việc sản xuất năng lượng "xanh"

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan