Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV ngày 23/10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình bày dự thảo Luật Dân số gồm 8 chương, 28 điều, đề xuất nhiều chính sách mới như hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con, ưu tiên nhà ở xã hội, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc người cao tuổi và nâng cao chất lượng dân số.
Ngày 30/5, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi thư khen cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế và tập thể lãnh đạo BV Nhi đồng 1 và BV Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) đã thực hiện thành công ca can thiệp tim bào thai cho thai phụ người Singapore.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa thay mặt Bộ này nêu quyết tâm sẽ không khoan nhượng với các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế. Trong đó, việc xử lý cũng sẽ không có “vùng cấm”, không có “ngoại lệ”…
Chiều ngày 4/4/2024, tại Bệnh viện E, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho Thạc sĩ, nữ hộ sinh Lộ Thị Thùy Linh – Khoa Phụ sản – Bệnh viện E, hiến đa tạng hồi sinh sự sống cho 4 người.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị các địa phương đẩy mạnh tiêm vắc-xin COVID-19 mũi 3 và tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Hiện mới có gần 700.000 mũi tiêm cho độ tuổi này.
Bộ trưởng Bộ Y tế đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc BV Bạch Mai cho PGS.TS Đào Xuân Cơ và chỉ định chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý BV Bạch Mai cho TS.BS Dương Đức Hùng.
Bộ trưởng Bộ Y tế vừa có quyết định số 209 về việc giao nhiệm vụ cho 37 bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định tiêm vắc-xin COVID-19 cho trẻ từ 5-11 tuổi không thể nóng vội, mà phải đi từng bước chắc chắn, đảm bảo an toàn tối đa cho trẻ...
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định Việt Nam không tự động gia hạn việc vắc xin Pfizer mà thực hiện theo thông lệ của quốc tế. Mọi vắc xin về Việt Nam đều được kiểm định theo yêu cầu.
Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế khẩn trương chuẩn bị các phương án về vắc-xin, thuốc điều trị và các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng Omicron.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thông tin việc dự báo dịch COVID-19 rất khó khăn do đại dịch này xuất hiện chưa có tiền lệ, liên tục có các biến chủng, tuy nhiên COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trong thời gian tới.
Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến vẫn hết sức phức tạp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có thư kêu gọi các nhà khoa học đề xuất giải pháp ứng phó dịch COVID-19.
Sau khi vào TP.HCM trực tiếp thị sát tình hình dịch của các tỉnh, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long sáng nay 30/7 đã báo cáo Thủ tướng Nguyễn Minh Chính về các giai đoạn của dịch COVID-19 hiện nay.
2 ngày gần đây số ca mắc COVID-19 của tỉnh Bình Dương luôn trên 1.000 ca nhiễm mới. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chiều qua đã vào làm việc với tỉnh về công tác phòng chống dịch.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, Giám đốc BV Bạch Mai, Việt Đức, Phổi TƯ, BV E, BV K, BV Lão khoa, Nội tiết TƯ, BV Trung ương Huế, BV Hữu nghị... đã cùng vào TP.HCM chống dịch COVID-19.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế thành lập kho dã chiến trang thiết bị, vật tư tiêu hao tại TP. Hồ Chí Minh và sẽ điều phối 2.000 máy thở cho kho dự trữ này.
Ngày 12/7, thực hiện Nghị quyết số 73/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc mua vắc xin Sputnik V của Liên Bang Nga, Bộ trưởng Bộ Y tế đã gửi công văn tới Quỹ đầu tư Trực tiếp Liên Bang Nga (RDIF) giới thiệu Tập đoàn T&T Group là đơn vị đàm phán, mua 40 triệu liều vắc xin Sputnik V của Liên Bang Nga bằng nguồn kinh phí hợp pháp. Đặc biệt, nguồn kinh phí này do T&T Group huy động, không sử dụng từ nguồn ngân sách Nhà nước và Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam.
Sau lời hiệu triệu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện có 26.768 cán bộ y tế, chuyên gia, học viên, sinh viên ngành y sẵn sàng tình nguyện đến tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đợt dịch lần này có đặc điểm bùng phát đa nguồn dịch, đa hình thái (chủ yếu trong khu công nghiệp, sau đó lây lan ra cộng đồng), đa chủng lây nhiễm.
Bộ trưởng kêu gọi mỗi cá nhân, tập thể trong ngành Y tế tiếp tục chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19, bảo đảm tính mạng, sức khỏe cho nhân dân, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường và ổn định phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá, đợt dịch lần này phức tạp hơn các đợt dịch trước, có đa ổ dịch, đa nguồn lây, đa chủng (với chủng của Anh và Ấn Độ) nên tốc độ lây nhiễm tăng cao hơn so với các đợt dịch trước.
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và trong khu vực khiến nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ nước ngoài vào Việt Nam rất lớn. Bộ Y tế đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo khu vực Tây Nam bộ tăng cường phòng, chống dịch.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, hôm nay 19/4, đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đã lên đường đi Kiên Giang để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu tỉnh Kiên Giang tiếp tục tăng cường công tác chốt chặn trên tuyến biên giới biển và biên giới bộ để ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Bộ trưởng Bộ Y tế đã quyết định truy tặng Kỷ niệm chương 'Vì sức khỏe nhân dân' cho chị Vũ Thị Tình, cán bộ Trạm Y tế xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khuyến cáo Hà Nội cần chống dịch quyết liệt hơn, phải coi các trường hợp F1 là trường hợp nhiễm bệnh. Từ đó truy ra F2 và coi F2 gần như F1.
Trong đêm muộn 27/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp khẩn trực tuyến với 2 tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương để chỉ đạo sát sao về truy vết, ngăn chặn dịch lây rộng.
Bộ trưởng Bộ Y tế quan ngại về biến chủng mới của virus Corona, làm tăng khả năng bám dính của virus với tế bào vật chủ. Theo ước tính, biến chủng có khả năng làm tăng tốc độ lây truyền lên tới 70%.
Thủ tướng Chính phủ chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong việc lãnh, chỉ đạo ngành Y tế để bảo vệ và nâng cao sức khỏe toàn diện cho nhân dân.
GS.TS Nguyễn Thanh Long - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao chức vụ kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia.
GS.TS Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế vừa ký công văn về việc hướng dẫn y tế phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày.
Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 đánh giá, việc để xảy ra chùm ca bệnh COVID-19 tại Hải Dương là một biểu hiện cộng đồng còn rất chủ quan với dịch bệnh trong khi tại Đà Nẵng 'điểm nóng'.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiếp tục có công điện yêu cầu các tỉnh, thành tăng tốc rà soát các trường hợp đến Đà Nẵng từ ngày 1/7 đã trở về địa phương.
GS.TS Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh tới 2 công tác quan trọng mà các cơ sở y tế cần thực hiện, đó là phân luồng phân tuyến, bảo vệ các khoa 'cốt tử' và kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm.
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có hơn 20 năm gắn bó với ngành Y tế, đặc biệt là y tế dự phòng, trong đó ông làm Thứ trưởng Bộ Y tế 8 năm.
Tin tức y tế thế giới ngày 28/3: Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Y tế nước Anh mắc COVID-19; 2 bà mẹ sinh con xong mới biết mình mắc COVID-19; Cập nhật COVID-19.
Ngày 17/3, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định số 918/QĐ-BYT cho phép Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP. HCM thực hiện xét nghiệm chủng mới của virus Corona (SARS-CoV-2).
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nhật Bản, đã có 130 người nhiễm virus Corona trên con tàu Princess neo đậu ở Yokohama. Hãng tàu cũng đã thông báo hoàn lại tiền cho các hành khách, thậm chí còn có thêm ưu đãi.
Chiều 22/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.
Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 17/9: Bộ trưởng Y tế đề nghị đổi tên trường ĐH Y Dược TP.HCM, tài xế để quên bé 3 tuổi trên ô tô nhận lỗi, nam sinh trả lại hơn 70 triệu đồng nhặt được...
Từ ngày 11 - 12/9, tại Hà Nội, Bộ Y tế Việt Nam phối hợp với Hiệp hội quản lý Bệnh viện châu Á tổ chức Hội nghị Quản lý bệnh viện châu Á lần thứ 18 và trao Giải thưởng "Quản lý bệnh viện châu Á"
Nhằm quyết liệt ngăn chặn thực trạng lạm dụng sử dụng dịch vụ y tế, gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, Bộ Y tế vừa có chỉ thị về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, y bác sĩ bệnh viện Việt Đức khi trong 1 tuần thực hiện 15 ca ghép tạng, cứu sống 16 bệnh nhân.
Bộ Chính trị mới quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương.
Trong khuôn khổ hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Công an, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Bộ trưởng Tô Lâm đã cùng tập bài thể dục giữa giờ.
Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh tới công tác truyền thông chủ động về cách phòng, chữa các dịch bệnh để tránh tình trạng quá tải tại các bệnh viện, lây bệnh chéo. Tiêm chủng phải đảm bảo đúng quy định.
“Tiêm chủng là trách nhiệm của cha mẹ, để xảy ra sởi ở con là trách nhiệm của cha mẹ. Đưa con đi chích ngừa sởi đầy đủ là phương pháp duy nhất để phòng ngừa bệnh” – Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho hay
Bộ trưởng Bộ Y tế đã cùng hàng trăm người đã đứng dậy tập các động tác đơn giản, tại chỗ nhưng lại có thể giảm được mệt mỏi. Bộ Y tế là cơ quan công sở đầu tiên ở Việt Nam tập thể dục tập thể giữa giờ họp.
Bộ trưởng Bộ Y tế kể: "Từng chứng kiến trường hợp bệnh nhân do chính tay tôi tiêm, người lớn đưa về, 30 phút sau quay trở lại người đã tím tái, ngừng thở, mạch huyết áp còn 0".
Bộ trưởng Bộ Y tế ngành y mong muốn, trong tương lai, các cơ sở y tế vừa có thể giữ chân người Việt không cần ra nước ngoài điều trị vừa có thể kéo ngược khách nước ngoài tới Việt Nam.
“Điều mang lại nhiều niềm vui nhất cho tôi là khi kiểm tra đột xuất tại cơ sở, rất nhiều người bệnh đã nói với tôi về sự chuyển biến trong tinh thần, thái độ của nhân viên y tế”, Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ.
Sáng 2/1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức truy tặng kỷ niệm chương cho gia đình người hiến tạng 7 mô/tạng và trao quà cho các gia đình người nhận tạng.
Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, khi Trung tâm Sản Nhi đi vào hoạt động sẽ góp phần giảm dần khoảng cách chuyên môn giữa tuyến tỉnh và tuyến trung ương.
Đó là chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến trong Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Đề án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2018 và kế hoạch giai đoạn 2018-2020 diễn ra sáng 15/11 tại Hà Nội.
Bộ trưởng Bộ y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ ra nghịch lý: Hiện nay, tuyến trung ương khám từ 5.000 - 6.000 lượt/ngày trong khi đó, tuyến xã chỉ khám từ 2 - 3 lượt/ngày.
Từ tháng 11/2018- tháng 1/2019, Bộ Y tế sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm đánh giá thực trạng hoạt động cấp phép, lưu hành đối với lĩnh vực, mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.
Trong bối cảnh số ca mắc sởi đã tăng lên đến 22 lần so với năm ngoái, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ra quyết định mở chiến dịch tiêm vắc xin sởi bổ sung cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi.
Bộ trưởng Bộ Y tế từng nhấn mạnh, Y tế cơ sở như “người gác cổng” trong ngành y. Vậy sau một thời gian đầu tư, đưa vào hoạt động, mô hình này đã làm được những gì?
Y tế cơ sở được coi là nền tảng, xương sống của hệ thống y tế; đồng thời là tuyến đầu, “người gác cổng” của hệ thống y tế chăm sóc sức khoẻ ban đầu, trực tiếp gần dân nhất.
Theo Bộ Y tế, hiện nay đã có tổng cộng 25 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia vào hệ thống liên thông kết nối các cơ sở cung ứng thuốc, đã cấp tài khoản cho 4.178 cơ sở bán lẻ thuốc và quản lý được hơn 22.000 đơn thuốc
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo, công tác đấu thầu thuốc phải đảm bảo có giá hợp lý để tiết kiệm chi phí tiền thuốc cho người bệnh, cho quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước.
Sáng ngày 3/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng toàn thể lãnh đạo, công chức của Bộ tiến hành quyên góp, ủng hộ cho đồng bào bị thiên tai cả 2 nước Việt Nam và Lào.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, dù đã qua 50 năm nhưng ý nghĩa của chiến thắng Đồng Lộc vẫn còn nguyên giá trị đó là biểu tượng sáng ngời về ý chí, sức mạnh quật cường của quân và dân ta.
Đó là đánh giá của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Hội nghị 10 năm tổng kết Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 4/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về phát triển nền Đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới” (Chỉ thị 24) do Bộ Y tế tổ chức ngày 17/6, tại Hà Nội.
Sắp tới, Bộ Y tế quy định tất cả các bệnh mạn tính đã điều trị ổn định, có phác đồ điều trị như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… phải chuyển tuyến xã theo dõi, quản lý”.
Sáng 28.6, Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2018-2023 chính thức khai mạc với sự tham dự của 275 đại biểu đại diện gần 500.000 đoàn viên, CCVCLĐ trong ngành. Tới dự đại hội có Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Ảnh hưởng từ cuộc cách mạng công nghệ 4.0, nhiều BV đã đầu tư tiền tỷ để ứng dụng các phần mềm quản lý thông tin hay thiết bị hiện đại vào khám chữa bệnh nhằm giảm tải cũng như rút ngắn thời gian chờ đợi. Nhưng nhiều BN và cả nhân viên y tế vẫn không mấy mặn mà.
Trong chuyến công tác tại Thanh Hoá, ngay sau khi nhận được thông tin về vụ lật tàu tại Tĩnh Gia- Thanh Hoá, sáng ngày 24/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến thăm, động viên và chia sẻ với các nạn nhân của vụ lật tàu tại Bệnh viện đa khoa huyện Tĩnh Gia.
Xuống cấp, xập xệ, thiếu vệ sinh… là những hình ảnh nhiều bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi nhớ tới nhà vệ sinh của bệnh viện. Dường như không chỉ bác sĩ, bệnh viện phải làm việc hết công suất mà chính nhà vệ sinh bệnh viện cũng đang quá tải.
Chiều ngày 2/5, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có buổi làm việc với Tập đoàn FPT về giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tổng thể bệnh viện mà ngành y tế đã và đang triển khai mạnh mẽ trong thời gian tới
Trong trả lời phỏng vấn báo chí chiều ngày 17/4, trước nghi vấn của dư luận về hiện tượng liên tiếp xảy ra các vụ hành hung thời gian gần đây do thái độ của bác sĩ, Bộ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: "Hóa ra, chúng ta đồng tình, chia sẻ với những người vi phạm luật hình sự?”
Mới đây, Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước tạm giữ hồ sơ giáo sư của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến để xem xét lại. Bác sĩ Trần Văn Phúc đã chia sẻ suy nghĩ của mình về vấn đề này.
Theo bà Nguyễn Thị Kim Tiến, nhiệm vụ hàng đầu trong thời gian qua toàn ngành y tế quyết tâm thực hiện đó là đổi mới toàn diện thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh
Liên quan đến vấn đề bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh (hiện công tác tại Khoa Cơ xương khớp, Bệnh viện Bạch Mai) mắc bệnh ung thư, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc số 921/BYT-TT-KT về việc tập trung mọi nỗ lực cứu chữa, hỗ trợ quan tâm, chăm lo cho gia đình bác sĩ.