Những câu nói ngôn tình của Đông Nhi - Ông Cao Thắng trong suốt chặng đường 10 năm yêu

Hành trình 10 năm yêu, Đông Nhi - Ông Cao Thắng không ít lần đốn tim người hâm mộ bởi những câu nói ngọt ngào, đậm chất ngôn tình.

Những câu nói ngôn tình của Đông Nhi - Ông Cao Thắng trong suốt chặng đường 10 năm yêu
Xem thêm

Sau 10 năm yêu đương ngọt ngào cuối cùng Đông NhiÔng Cao Thắng cũng chính thức về chung 1 nhà vào ngày 9/11. 

Trải qua 1 thời gian dài gắn bó, cặp đôi đã có với nhau không ít những kỉ niệm buồn vui. Trong mắt người hâm mộ, Đông Nhi - Ông Cao Thắng không chỉ là cặp đôi yêu đương đơn thuần mà họ còn là tri kỉ là đồng nghiệp ở bên nhau khi vui cũng như những lúc buồn.

Trên con đường vinh quang của Đông Nhi luôn có Ông Cao Thắng đồng hành và ngược lại. Họ đã dành cả thanh xuân để bên nhau, ủng hộ và giúp đỡ nhau cả trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Hãy cùng nhìn lại hàng loạt câu nói siêu tình tứ của cặp đôi này trong suốt 10 năm yêu nhé!

Ngày kỉ niệm 10 năm yêu, Ông Cao Thắng đã đăng tải dòng trạng thái ngọt ngào gửi tới người yêu:

"10 năm lần thứ nhất. Cảm ơn em đã luôn bên cạnh, ủng hộ anh và yêu anh. Anh yêu em".

Trong 1 lần chia sẻ với truyền thông, Ông Cao Thắng tự hào khi nói về bạn gái:

"Không nói việc tôi hoàn hảo đến đâu nhưng chắc chắn Nhi là một cô gái vô cùng thu hút và thông minh. Tôi luôn cố gắng để Nhi không để mắt đến những người đàn ông khác".

Đông Nhi từng chia sẻ về bí quyết giúp họ bên nhau 10 năm mà tình cảm vẫn mặn nồng như thuở mới yêu:

"Đối với nhiều người việc yêu lâu thường gây ra nhàm chán nhưng với tôi thì khác. Tôi luôn yêu anh Thắng như những ngày đầu mới quen nhau.

Suốt thời gian hai đứa yêu nhau, cả hai vẫn dành thời gian cho đối phương, vẫn trao nhau ánh mắt trìu mến, vẫn hằng ngày theo dõi nhau.

Còn nếu có cãi nhau thì sẽ cùng nhau ngồi lại để nói chuyện".

Giọng ca "Bối rối" nhắn nhủ lời ngọt ngào trong ngày sinh nhật bạn trai:

"Năm nào cũng vậy anh nhé, là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Chúc mừng sinh nhật anh yêu. Cậu bé trà sữa của em".

Ngày Valentine, Ông Cao Thắng chia sẻ mong ước của mình là được bên cạnh Đông Nhi là đủ:

"Mong muốn duy nhất của tôi dịp Valentine là suốt cả một ngày không cần làm gì cả, chỉ cần bên cạnh Nhi mà thôi".

Dù nhiều người cho rằng, nếu không có Ông Cao Thắng thì khó có được Đông Nhi như ngày hôm nay nhưng với nam ca sĩ thì ngược lại. Ông Cao Thắng từng nói:

"Có thể nói nếu không có Nhi thì tôi không thể có sự nghiệp như hôm nay, không thể dành toàn tâm toàn ý cho công việc của mình như thế này.

Chính vì vậy tôi nghĩ bản thân mình cần dành nhiều thời gian quan tâm Nhi hơn nữa".

Thiếu gia tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng từng chia sẻ với truyền thông rằng:

"Tiêu chuẩn của tôi đã hội tụ đủ hết ở Đông Nhi rồi nên mọi người thấy Đông Nhi như thế nào, từ vẻ ngoài đến tính cách thì tiêu chuẩn chọn người yêu, chọn vợ của tôi y chang vậy đó".

Cặp đôi từng nói rằng, trải qua 10 năm yêu đến giờ họ không còn ghét điểm nào ở đối phương nữa mà giờ chỉ có tình yêu.

"Tất cả mội thứ của đối phương tôi đều yêu, không có ghét điểm nào hết".

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan