Bị lật thuyền khi đi câu cá, 2 học sinh tử vong

Rủ nhau đi câu cá, 3 học sinh trường THPT Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) bị lật thuyền giữa hồ. 2 nạn nhân xấu số bị tử vong.

Xem thêm

Thông tin với PV Gia Đình Mới, ông Nguyễn Hữu Trung, Chủ tịch UBND thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) cho biết: 15 giờ chiều ngày 15/10, tại hồ nước thuộc khu phố 4, thị trấn Trảng Bom có sự việc 3 em học sinh trường THPT Dầu Giây (huyện Thống Nhất) chèo thuyền câu cá và bị lật thuyền. 2 trong số 3 em đã tử vong.

Theo ông Trung, 3 em cùng lên 1 chiếc thuyền nhỏ (thuyền dành cho 1 người) để bơi ra hồ.

Hồ nước nơi các em gặp nạn.

Khi chèo thuyền ra giữa hồ thì thuyền bị lật. Người dân xung quanh cứu được 2 em đưa đi cấp cứu, nhưng 1 em đã tử vong. Tới 16 giờ 45p, lực lượng cứu nạn cứu hộ tìm thấy thi thể học sinh còn lại.

Thầy giáo Đậu Thanh Vinh – Hiệu trưởng trường THPT Dầu Giây cho hay, thông thường trường này chỉ học vào buổi sáng, buổi chiều các em được nghỉ. Trong 3 học sinh bị lật thuyền chiều 15/10, có 2 học sinh đang học tại trường và 1 em đã ra trường.

Bảo An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan