Cận cảnh ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi trên đất cù lao

Ngôi nhà cổ bên bờ rạch Cái Muối - địa danh xứ cù lao Bình Hòa Phước ( huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) là sự kết hợp độc đáo giữa kiến trúc Việt và Pháp.

Tiền nhân ngôi nhà là ông Phạm Văn Bổn, người dân cù lao gọi là ông Cai Cường (đại địa chủ xứ "miệt vườn" cùng đất cù lao. Ngôi nhà xây năm 1885, mặt nhà quay về hướng Bắc kiểu chữ Đinh, đòn dong nhà chính và nhà phụ vuông góc với nhau. Các cột, tường nhà đều được trang trí phù diêu của thời kì Phục Hưng.

Ngôi nhà mang dáng dấp châu Âu pha lẫn nét Á Đông xưa tạo nên sự cổ kính và độc đáo. Bên ngoài kiến trúc Pháp nhưng bên trong là kết cấu gỗ truyền thống, mái chóp. Nét lộng lẫy nhất của ngôi nhà là bộ bao lam bằng gỗ kết dính cả ba gian, trên chạm khắc tinh tế hình long, phụng, chim muông, hoa lá sơn son thếp vàng.

Hiện nay, ngôi nhà cổ Cai Cường do ông Võ Huỳnh Long con cháu đời thứ ba của dòng họ Phạm kế thừa. Công ty CP Du lịch Cửu Long đã thuê lại ngôi nhà  để phục vụ du lịch nhằm quảng bà ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi này. Đến với ngôi nhà cổ du khách ngoài được tham quan còn được nghe đờn ca tài tử, thưởng thức đặc sản miệt vườn. Đặc biệt, quý khách có thể ngủ lại qua đên tại hai phòng ngủ của căn nhà cổ để tận hưởng nếp sống của một đại địa chủ "miệt vườn" Nam Bộ.

Chúng ta hãy cùng ngắm qua ngôi nhà cổ đặc biệt này nhé.

Toàn cảnh ngôi nhà cổ mang phong cách kiến trúc Á - Âu
Chân dung ông Cai Cường tiền nhân ngôi nhà cổ

ết 

Nét lộng lẫy của nội thất căn nhà cổ
Đồ vật trong nhà được chạm trổ công phu
Nền nhà được lót gạch bông pháp
Đất Mũi Online/giadinhmoi.vn

Tin liên quan