Cafe sáng: COVID-19 không thể tước đoạt của chúng ta điều gì?

Dịch COVID-19 khiến sinh hoạt đảo lộn, kế hoạch cuộc sống thay đổi, bao nhiêu sự kiện, dự định bị huỷ bỏ. Nhưng cũng có những thứ COVID-19 không thể tước đoạt khỏi chúng ta.

COVID 19 đã khiến rất nhiều kế hoạch bị huỷ bỏ.

Đó là hàng trăm chuyến bay. 

Đó là hàng loạt sự kiện.

Đó là vô vàn những cuộc gặp gỡ.

Ngay cả thế vận hội thể thao Olympic cũng có khả năng bị lùi hoãn.

Thế nhưng cũng vẫn có vô số những điều không hề bị huỷ bỏ. 

Đó là Yêu thương- Âm nhạc- Lòng tốt- Hi vọng- Chăm sóc bản thân.

Đó là thực hành lòng biết ơn- Lạc quan- Tiếng cười.

Đó là ánh nắng mặt trời- Quan tâm đến những người quanh mình- Đầu tư cho những ước mơ...

Tất cả những điều này sẽ không bao giờ bị huỷ bỏ. Vì thế, hãy tập trung vào chúng. 

Hơn bao giờ hết, một lời hỏi han, động viên lại quan trọng như lúc này. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần mở rộng trái tim mình và gắn kết với nhau. 

Ruby Nguyễn 


Tin liên quan