Cafe sáng: Càng biết ơn người khác, bạn sẽ càng hạnh phúc

Khi thật lòng muốn vì người khác và muốn giúp họ thành công sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc, ấm áp hơn rất nhiều.

Dù bản thân ta không tồn tại, cuộc sống vẫn diễn ra bình thường. Hãy buông bỏ suy nghĩ nếu không có mình thì mọi chuyện sẽ không thể tiếp tục.

Khi sống, càng cảm thấy biết ơn người khác, bạn sẽ càng hạnh phúc.

Vì khi ấy, bạn sẽ biết rằng mình đang “sống giữa những con người gắn bó với nhau”. Chứ không phải là kẻ bị bỏ rơi trơ trọi trên thế gian này.

Khi biết ơn người khác, bạn sẽ tiến đến gần chân lý của con người hơn.

Thứ làm cho chúng ta trở nên yếu đuối hơn... chính là tham vọng được người khác kiểm chứng và công nhận Giá trị của chính bản thân mình.

Khi thật lòng muốn vì người khác và muốn giúp họ thành công sẽ làm bạn cảm thấy hạnh phúc, ấm áp hơn rất nhiều.

Bạn sẽ không còn lo nghĩ và sẽ chẳng có thứ thuốc bổ nào có thể tốt hơn thế nữa.

Hôm nay, nếu bạn có chuyện không vui, hãy nghĩ đến việc giúp một ai đó dù chỉ là việc nhỏ nhất.

Hà Min


Tin liên quan