Phòng virus Corona lan rộng, Bộ Y tế khuyến cáo đặc biệt tới người dân sau kì nghỉ Tết

Bộ Y tế tiếp tục đưa ra những khuyến cáo tới người dân để ngăn chặn tốt nhất virus Corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp nguy hiểm xâm nhập vào Việt Nam.

Ngày 29/1, Bộ Y tế tiếp tục đưa ra những khuyến cáo mới nhất  người dân về thực hiện các biện pháp phòng chống virus Corona gây bệnh đường hô hấp cấp.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân không nên đến Trung Quốc dịp này nếu không có công việc bắt buộc:

Đối với người từ Trung Quốc trở về:

Tối ngày 29/1, theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, thế giới đã ghi nhận 6.059 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV, trong đó có 132 trường hợp tử vong, đều ở Trung Quốc (trong đó 125 trường hợp tử vong tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, 7 trường hợp tử vong tại các tỉnh, thành phố khác).

Tại Trung Quốc đã ghi nhận 5.975 trường hợp tại 30 tỉnh/thành phố.

Trên thế giới ghi nhận 17 quốc gia và vùng lãnh thổ có người bị nhiễm nCoV (giảm 1 quốc gia do Bờ biển Ngà đã loại trừ 1 trường hợp mắc) với 87 trường hợp trường hợp bệnh.

Xem thêm
V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan