Có nên để người tiêm 2 mũi vắc-xin COVID-19 được đi lại, hoạt động sản xuất?

Lãnh đạo TP Hà Nội mới có đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19. Bác sĩ Trương Hữu Khanh nhận định về vấn đề này.

Ông Đinh Tiến Dũng - Bí thư Thành ủy Hà Nội, vừa có có kiến nghị với Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin thì được phép đi lại, tham gia các hoạt động lao động, sản xuất, tham gia công tác phòng, chống dịch như thế nào?

Lãnh đạo TP Hà Nội mới có đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn cụ thể đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19.

Liên quan tới kiến nghị này của Hà Nội, trao đổi với PV Gia Đình Mới, bác sĩ Trương Hữu Khanh - chuyên gia truyền nhiễm (Bệnh viện Nhi đồng 1) đồng tình với kiến nghị của Hà Nội tới Bộ Y tế.

Bác sĩ Khanh cho rằng những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19 có kháng thể bảo vệ nhất định, do vậy bước đầu cần tạo điều kiện cho người lao động ở một số ngành nghề, cửa hàng, loại hình dịch vụ có cơ hội hoạt động trở lại. 

Tuy nhiên, bác sĩ Khanh cũng lưu ý cần có quy định cụ thể về việc những người đã tiêm đủ 2 mũi cần được đi đến đâu, khu vực nào, tiếp xúc với những ai, tham gia các công việc gì? Bởi tuy đã tiêm đủ 2 mũi, có kháng thể bảo vệ nhất định nhưng nếu tới các vùng có nguy cơ cao, tiếp xúc với F0 thì những người này vẫn nhiễm COVID-19.

Mặc dù khi nhiễm, những người này có triệu chứng nhẹ hơn, nguy cơ bị nặng ít hơn tuy nhiên điều đáng lo ngại là họ có thể lây nhiễm cho người khác (người thân, đồng nghiệp...).

Do đó, vẫn cần lưu ý trong việc hướng dẫn, quy định cụ thể đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19.

Cũng theo bác sĩ Khanh, ngoài người đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin COVID-19, cũng có thêm 2 trường hợp nữa có thể đi làm trở lại gồm: Người đã tiêm mũi 1 vắc-xin COVID-19 qua 14 ngày và người đã mắc COVID-19 và đã khỏi bệnh.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan