Bắc Giang: Vỡ tim vì xe gạch đổ vào người

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa cấp cứu trường hợp nữ bệnh nhân bị tai nạn lao động nghiêm trọng, nhập viện trong tình trạng sốc đa chấn thương, gãy nhiều xương sườn vùng trước tim.

Bệnh nhân hiện đã được cứu sống thành công

Bệnh nhân là Nguyễn M. T (SN 1983, ở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình  trạng kích thích, vật vã, da tái lạnh, bầm tím vùng ngực, gãy nhiều xương sườn vùng trước tim, tim mạch nhanh (140 lần/phút), không đo được huyết áp.

Theo người nhà bệnh nhân kể, trong lúc đang lái xe gắn máy 3 chân vận chuyển gạch, nạn nhân bị gạch đổ vào bộ phận đầu xe, tạo lực đẩy tay lái của xe đập vào vùng ngực trái gây đa chấn thương và ngất. Một số lao động tại cơ sở sản xuất gạch cho biết: Do đống gạch cao, nhiều viên đổ xuống gây bụi nên một lúc sau mới phát hiện được người bị nạn.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn liên viện với tuyến Trung ương. Các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân bị sốc đa chấn thương, chấn thương ngực kín, theo dõi chấn thương tim, vỡ tim.

Dưới sự hỗ trợ trực tiếp của các bác sĩ đầu ngành Bệnh viện E (Hà Nội) về thực hiện cùng kíp phẫu thuật lồng ngực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã cấp cứu, phẫu thuật kịp thời cho người bệnh.

Trong 3 giờ 30 phút, bệnh nhân được mổ lồng ngực, hút máu đông, khâu vết thương tâm nhĩ phải, tĩnh mạch chủ, cố định mảng sườn ngực trái. Trong quá trình mổ, do mất máu nhiều, bệnh nhân được truyền 2 lít máu.

Theo Bác sĩ CK II Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, đây là ca bệnh nặng, hiếm gặp, nếu không được phẫu thuật kịp thời nguy cơ tử vong cao. Hiện bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi chặt chẽ tại phòng hồi tỉnh của Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sứ

Hồng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan