Viện Đại học Quốc gia Singapore hay Đại học Quốc gia Singapore, thường được gọi tắt là NUS, là viện đại học xưa nhất và lớn nhất về số lượng sinh viên tại Singapore
2. Đại học Thanh Hoa
Đại học Thanh Hoa, là một trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại học Thanh Hoa được xem là một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Trung Quốc và Châu Á
3. Đại học Bắc Kinh
Đại học Bắc Kinh được thành lập năm 1898, là trường đại học mang tính tổng hợp đầu tiên của Trung Quốc. Đại học Bắc Kinh được bạn bè thế giới biết đến như là trường đại học số 1 Trung Quốc về các ngành Khoa học Xã hội và Nghệ thuật
4. Đại học Hong Kong
Đại học Hong Kong là trường đại học lâu đời nhất tại Hong Kong
5. Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong
Thành lập năm 1991, Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông là một đại học trẻ tuổi và danh tiếng vì đã nhanh chóng vươn đến uy tín toàn cầu, liên tục được xếp hạng cao trong nhiều ngành khoa học khác nhau, và nghiên cứu chất lượng cao
6. Đại học Công nghệ Nanyang
Đại học Công nghệ Nanyang là một trong những ngôi trường Đại học danh tiếng bậc nhất Singapore với chất lượng đào tạo trong các ngành nghề về khoa học kĩ thuật, công nghệ được đánh giá cao không chỉ tại Singapore mà còn ở Châu Á và thế giới
7. Đại học Trung văn Hong Kong
Đại học Trung văn Hong Kong là một trường đại học công lập tọa lạc tại Sa Điền, Tân Giới, Hong Kong
Đại học Tokyo thành lập năm 1887, là đại học quốc gia đầu tiên và tốt nhất tại Nhật
9. Đại học Quốc gia Seoul
Đại học Quốc gia Seoul là một trường đại học công lập chuyên sâu nghiên cứu cấp quốc gia tại Seoul, Hàn Quốc được thành lập năm 1946. Đại học Quốc gia Seoul được coi là trường đại học có uy tín nhất tại Hàn Quốc
10. Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)
Viện Khoa học & Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc được thành lập năm 1971 với tư cách là trường đại học đầu tiên của quốc gia chuyên về giáo dục và nghiên cứu khoa học kỹ thuật
Xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education (tiếng Anh: Times Higher Education World Universities Ranking hoặc THE World University Rankings) là cuộc bình chọn xếp hạng các trường cao đẳng và đại học trên toàn thế giới bởi tạp chí Times Higher Education (THE) của Liên hiệp Anh.
Bảng xếp hạng của THE được đánh giá là một trong những bảng xếp hạng giáo dục có uy tín và ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới.
THE bắt đầu xuất bản Xếp hạng các đại học thế giới của THE-QS vào năm 2004 với sự hợp tác với dữ liệu được cung cho bảng xếp hạng bởi Quacquarelli Symonds (QS).
Từ năm 2010, THE chấm dứt hợp tác với QS và tạo ra một bảng xếp hạng các đại học mới, hợp tác với Thomson Reuters, người chuyên cung cấp dữ liệu thông tin có cơ sở.
Bảng xếp hạng các đại học thế giới của THE có ảnh hưởng rộng rãi tới những sinh viên muốn theo học tại các trường đại học tốt, cùng với các bản báo cáo khác là Xếp hạng các đại học thế giới của QS và Xếp hạng các đại học thế giới của Viện hàn lâm (hay vắn tắt là Xếp hạng các đại học của Thượng Hải - ARWU).
13 chỉ số đánh giá xếp hạng đại học của Times Higher Education: