Quang Hải, Công Phượng, Duy Mạnh đang ở đâu khi Việt Nam vô địch AFF Cup 2008?

Khi Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008 thì các cầu thủ trong đội hình tham dự AFF Cup 2018 hiện tại như Quang Hải, Công Phượng mới chỉ bắt đầu sự nghiệp cầu thủ, còn Duy Mạnh là cậu bé nhặt bóng.

Cách đây 10 năm, Công Phượng và Xuân Trường chỉ mới 13 tuổi, Hồng Duy và Văn Toàn lên 12 tuổi và đang rèn luyện tại Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG cùng hai thủ môn Đặng Văn Lâm (15 tuổi) và Nguyễn Tiến Mạnh (18 tuổi).

Học viện bóng đá HAGL Arsenal JMG

Năm 2008, Quang Hải đang ở tuổi 11 và lọt vào Top 10 cầu thủ tiêu biểu của giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc, do YAMAHA tổ chức tại Nhà thi đấu thành phố Buôn Ma Thuột. Được biết, Quang Hải rất ngưỡng mộ tiền đạo Công Vinh và luôn khao khát trở thành tuyển thủ quốc gia trong tương lai. Sau đó 1 năm, tiền vệ sinh năm 1997 bắt đầu tập luyện ở Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội cùng Đình Trọng.

Quang Hải nhận danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất

Trong khi đó, Duy Mạnh vừa lên 12 tuổi đã được tận mắt chứng kiến Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008, khi làm nhiệm vụ nhặt bóng trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình.

10 năm trước Duy Mạnh là cậu bé nhặt bóng trong trận chung kết AFF Cup 2008

Một trường hợp khác là tiền đạo Anh Đức, dù đã có cơ hội nhưng lại không được điền tên trong đội hình ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.

Anh Đức (thứ 2 từ phải sang) thời còn là cầu thủ trẻ

Trong danh sách đăng ký của ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2018, cầu thủ nhỏ tuổi nhất ở thời điểm vô địch AFF Cup 2008 là Đoàn Văn Hậu – 9 tuổi. Thậm chí, những Đức Chinh (11 tuổi), Văn Đức (12 tuổi) và Tiến Linh (11 tuổi) còn chưa bắt đầu sự nghiệp cầu thủ ở cấp độ trẻ.

Văn Đức đang là một nhân tố quan trọng của ĐT Việt Nam tại AFF Cup 2018

Thủ môn: Bùi Tiến Dũng – 28/2/1997 (11 tuổi), Đặng Văn Lâm – 13/8/1993 (15 tuổi), Nguyễn Tuấn Mạnh – 31/7/1990 (18 tuổi).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải – 15/5/1993 (15 tuổi), Bùi Tiến Dũng – 2/10/1995 (13 tuổi), Đoàn Văn Hậu – 19/4/1999 (9 tuổi), Nguyễn Phong Hồng Duy – 13/6/1996 (12 tuổi), Lục Xuân Hưng 15/4/1995 – (13 tuổi), Trần Đình Trọng – 25/4/1997 (11 tuổi), Đỗ Duy Mạnh – 29/9/1996 (12 tuổi).

Tiền vệ: Lương Xuân Trường – 28/4/1995 (13 tuổi), Nguyễn Trọng Hoàng – 14/4/1989 (19 tuổi), Phạm Đức Huy – 20/1/1995 (13 tuổi), Đỗ Hùng Dũng – 8/9/1993 (15 tuổi), Nguyễn Quang Hải – 12/4/1997 (11 tuổi), Nguyễn Huy Hùng – 2/3/1992 (16 tuổi).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Toàn – 12/4/1996 (12 tuổi), Nguyễn Văn Quyết – 27/6/1991 (17 tuổi), Nguyễn Anh Đức – 25/1/1985 (23 tuổi), Hà Đức Chinh – 22/9/1997 (11 tuổi), Nguyễn Công Phượng – 21/1/1995 (13 tuổi), Phan Văn Đức – 11/4/1996 (12 tuổi), Nguyễn Tiến Linh – 20/10/1997 (11 tuổi).

(Theo Thể thao & Văn hóa)


Tin liên quan