MC Ngô Hân xin lỗi Chung Hán Lương vì vụ gấu bông trên sóng truyền hình

Mới đây, trong đoạn cắt tập Happy Camp sẽ phát sóng ngày 28/9 trên Đài Hồ Nam, Trung Quốc, MC Ngô Hân đã gửi lời xin lỗi chính thức đến Chung Hán Lương vì sự cố bán nhầm gấu bông do anh tặng.

Xem thêm

Trước đó, hồi tháng 5/2019, cư dân mạng bất ngờ phát hiện MC Ngô Hân bán quà của nam diễn viên nổi tiếng Chung Hán Lương tặng trên Xianyu với giá 60 tệ (khoảng 195.000 đồng). Sự việc lập tức gây tranh cãi.

Được biết con gấu trúc mặc váy cưới tên Hắc Hoa này được Chung Hán Lương tặng Ngô Hân trên show "Happy Camp" vài năm trước.

Sau khi sự việc xảy ra, Ngô Hân đã đăng weibo xin lỗi:

"Trước tiên, tôi đã lấy gấu bông về rồi. Tại đây tôi thành khẩn xin lỗi anh Chung Hán Lương, xin lỗi, xin lỗi...

Vì gần đây công việc nhiều nên giao Xianyu cho nhân viên quản lý, nhưng dù thế nào, xuất hiện lỗi sai nghiêm trọng như vậy tôi cũng không thể trốn tránh trách nhiệm, tiếp nhận lời phê bình của mọi người, đều là lỗi của tôi, xin lỗi anh Chung Hán Lương một lần nữa."

Sau đó, Ngô Hân cũng xóa hết mọi mặt hàng trên Xianyu và thông báo đóng tài khoản.

Trước sự việc này, một nửa ý kiến cho rằng Ngô Hân chỉ là do sơ suất, một nửa trách Ngô Hân không trân trọng món quà do Chung Hán Lương tặng.

Trong tập Happy Camp sắp phát sóng thứ 7 tuần này ngày 28/9, weibo chính thức của Happy Camp đã cắt riêng đoạn Ngô Hân gửi lời xin lỗi chính thức đến Chung Hán Lương trên sân khấu vì vụ "gấu bông".

Trong video, Ngô Hân đứng dậy, cúi mình nói: "Em muốn trịnh trọng xin lỗi Chung Hán Lương đại ca".

Chung Hán Lương lập tức đáp lại: "Đừng mà, Ngô Hân nhất định là không cố ý mà."

Ngô Hân cũng đáp lại: "Em biết mọi người rất khoan dung với em, nhưng dù sao cũng là do em mà ra. Em cảm thấy mình đã mang đến nhiều phiền phức cho anh, em thật sự rất xin lỗi."

Ngô Hân (SN 1983) là người dẫn chương trình Happy Camp nổi tiếng của đài phát thanh và truyền hình Hồ Nam, Trung Quốc. Ngoài ra, cô còn được biết đến với vai trò là diễn viên, ca sĩ, người mẫu.

Chung Hán Lương (SN 1974) là nam diễn viên, ca sĩ người Hong Kong gốc Trung Quốc đại lục. Anh được biết đến với biệt danh "nam thần không tuổi", "tượng đài ngôn tình" với những tác phẩm như Không Kịp Nói Yêu Em, Bên Nhau Trọn Đời, Thời Gian Đẹp Nhất, Lương Sinh, Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương,... 

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan