5 sai lầm phổ biến khi chăm sóc tóc khiến bạn không thể có mái tóc đẹp

Dưới đây là những sai lầm mà bạn nên tránh để có được mái tóc đẹp và khỏe mạnh.

1. Không cắt tỉa tóc thường xuyên

Ngay cả khi bạn đang muốn nuôi tóc, bạn vẫn cần tỉa tóc thường xuyên. Điều này sẽ giúp tóc trông khỏe và dày hơn, đồng thời tốt cho sự phát triển của tóc vì bạn đã loại bỏ được những phần tóc bị hư tổn.

Theo các chuyên gia về tóc, bạn không cần cắt tỉa tóc quá thường xuyên, chỉ cần tỉa khoảng 1 cm sau mỗi 12 tuần là được.

2. Không dùng dầu xả

Dưỡng tóc chiếm một phần trong quy trình gội đầu. Sử dụng dầu xả là điều cần thiết vì nó làm mềm tóc, nó cũng giúp cân bằng việc sản xuất dầu trên da đầu.

Dù mọi người thường dùng dầu xả sau dầu gội, nhưng nếu bạn muốn tóc trông bồng bềnh hơn thì bạn có thể gội đầu ngược, tức là dùng dầu xả trước, dầu gội sau.

3. Không uống đủ nước

Không phải ai cũng biết rằng uống đủ nước rất có lợi cho mái tóc của chúng ta.

Nước đã được chứng minh rằng nước là một thành phần quan trọng góp phần vào sự phát triển của tóc.

Do đó, tóc bạn có thể ngừng phát triển hoàn toàn nếu bạn không uống đủ nước.

4. Dùng các sản phẩm tóc quá mạnh

Trước khi dùng bất kỳ sản phẩm nào lên tóc, bạn nên lưu ý về thành phần có trong sản phẩm. 

Có một số thành phần bạn nhất định cần tránh như các sản phẩm chứa silicone và cồn vì chúng có thể làm tóc hư tổn.

Hãy chăm sóc tóc nhẹ nhàng và dùng những sản phẩm phù hợp.

5. Chải tóc quá thường xuyên

Chải tóc cũng cần được thực hiện đúng cách.

Chải tóc giúp kích thích da đầu, thúc đẩy sự phát triển của tóc, nhưng các chuyên gia đã phát hiện rằng chải tóc quá nhiều có thể dẫn đến rụng tóc.

Đó là lý do tại sao chuyên gia khuyên bạn không nên chải tóc quá 2 lần/ngày - sáng và tối.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan