Nghệ sĩ 'chèn' con mèo của cô trong tất cả các bức tranh nổi tiếng, trông thật dễ thương

Svetlana Petrova, một nghệ sĩ đến từ Nga đã nhận nuôi một chú mèo bị bỏ hoang, cô tin rằng con mèo này giúp cô thoát khỏi trầm cảm.

Zarasthustra là tên của chú mèo đáng yêu này, nghệ sĩ này đã từng nói, chú mèo này rất thích chụp ảnh, rất thông minh và dễ bảo.

Svetlana đã cho chú mèo của mình xuất hiện nhiều trong các bức họa nổi tiếng trên thế giới.

Salvador Dali, sự tồn tại của meowmory
Leonardo da Vinci, Mona Lisa, phiên bản thật
Jacques-Louis David, Napoleon băng qua dãy Alps
Edgar Degas, lớp học múa ba lê
David, cái chết của Marat. Je suis Charlie
Andrea Mantegna, Oculus (Trần bích họa)
Pygmalion và Galatea, Jean-Léon Gérôme
Karl Bryullov, một tay đua trên con mèo
Jacob Jordaens, bữa tiệc của mèo và con người
Carracci Perseus và Phineas Cat
Zarathustra trong phòng thu của mình

Theo Pawsplanet

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan