14 mẹo tâm lý giúp bạn đọc vị người khác chỉ trong 1 nốt nhạc

Chỉ cần nhìn những đặc điểm này, bạn sẽ đọc được tính cách của người đối diện 1 cách dễ dàng.

14 thủ thuật giúp bạn đọc vị người khác chỉ trong 1 nốt nhạc
Xem thêm

Nhìn dáng lông mày

- Lông mày cong lên

Trong cuộc giao tiếp, nếu lông mày cong cong lên thì điều đó cho thấy đối phương đang ngạc nhiên trước những gì bạn truyền đạt.

Đây cũng là biểu hiện cho thấy câu chuyện của bạn đang thu hút họ.

- Đầu lông mày hạ xuống, nhíu lại

Khi thấy đối phương có biểu hiện này thì điều đó đồng nghĩa họ đang khá khó chịu, tức giận.

Hãy thay đổi chủ đề hoặc tìm cách để mọi chuyện dịu xuống trước khi không khí trở nên tồi tệ hơn.

Nhìn đôi mắt

- Mắt nhìn lên và hướng sang phải

Khi thấy mắt đối phương nhìn lên và hướng sang phải thì điều đó cho thấy họ đang nói dối hoặc đang cố tưởng tượng điều gì đó.

- Mắt nhìn lên và hướng sang trái

Người có biểu hiện này lúc họ đang cố gắng nhớ lại sự vật, sự việc nào đó có liên quan.

- Mắt nhìn xuống

Nếu đối phương nhìn xuống dưới lúc đang trò chuyện thì khi ấy họ đang lo lắng, xấu hổ, tự ti. Đôi khi nhìn xuống là dấu hiệu của cảm giác tội lỗi.

- Mắt đảo liên tục

Trong cuộc trò chuyện, nếu đối phương có biểu hiện nhìn trái nhìn phải liên tục thì điều đó có nghĩa họ đang cảm thấy lo lắng hoặc không thoải mái.

Một vài trường hợp, mắt đảo liên tục cũng là biểu hiện của người vừa làm điều sai trái, không trung thực.

- Đồng tử giãn

Lúc đồng tử giãn đồng nghĩa với việc đối phương đang sợ hãi hoặc người đó đang quan tâm, lo lắng cho bạn.

Ngoài ra, khi ai đó nói dối, kích thước con ngươi mắt sẽ lớn hơn thông thường vì sự căng thẳng và mất tập trung.

- Vết chân chim ở ngóc ngoài của mắt

Vết chân chim ở góc ngoài của mắt cho thấy đối phương đang cười. Lúc này hãy thật thoải mái vì có thể câu chuyện của bạn mang đến niềm vui cho họ.

Nhìn đôi môi

- Môi mím lại

Nếu đối phương có biểu hiện môi mím lại thì hãy coi chừng bởi có thể người ấy đang có cảm xúc tiêu cực như: Tức giận, khinh bỉ, thất vọng hoặc không tán thành.

- Cắn môi

Ai đó cắn môi đồng nghĩa với việc họ đang cố gắng xoa dịu bản thân vì họ đang cảm thấy lo lắng.

- Nhếch mép

Nếu đối phương cười nhếp mép thì có thể họ đang khinh miệt hoặc ghét bỏ bạn.

Nhìn tay

- Chạm vào cổ

Trong cuộc trò chuyện, nếu ai đó chạm tay vào cổ thì có nghĩa họ đang cảm thấy khó chịu, việc đưa tay chạm cổ là hành động cố gắng bảo vệ mình.

- Chạm tay vào mũi

Việc chạm tay vào mũi là tín hiệu cho thấy người đó đang nói dối.

Hãy cẩn thận khi trò chuyện với những người có biểu hiện này nếu bạn không muốn gặp phải những rắc rối.

- Lấy tay che miệng

Một vài nhà nghiên cứu đã chỉ ra, việc lấy tay che miệng khi đang nói chuyện cũng là biểu hiện của sự nói dối.

Đôi khi, việc che miệng này cũng cho thấy người nói thiếu tự tin về những gì mình chia sẻ.

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan