Báo Điện tử Gia đình Mới

Top 10 quốc gia hạnh phúc nhất châu Á 2024, Việt Nam đứng thứ mấy?

Dưới đây là danh sách top 10 quốc gia hạnh phúc nhất châu Á 2024 theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2024 công bố hôm 20/3.

Báo cáo Hạnh phúc thế giới (World Happiness Report) là thước đo hạnh phúc được xuất bản bởi cơ quan Mạng lưới Giải pháp phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UN Sustainable Development Solutions Network).

Báo cáo thường niên được công bố kể từ năm 2012 nhằm hỗ trợ các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Dữ liệu được lấy từ công ty nghiên cứu thị trường Gallup của Hoa Kỳ và các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Y tế thế giới.

Số liệu được thu thập từ người dân tại hơn 150 quốc gia. Nó được tính dựa trên 6 tiêu chí sau: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ trung bình, quyền tự do lựa chọn cuộc sống, sự rộng lượng và nhận thức về tham nhũng.

hanh phuc nhat the gioi

Theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới 2024, top 10 quốc gia hạnh phúc nhất châu Á là:

  1. Singapore
  2. Đài Loan
  3. Nhật Bản
  4. Hàn Quốc
  5. Philippines
  6. Việt Nam
  7. Thái Lan
  8. Malaysia
  9. Trung Quốc
  10. Mông Cổ

Singapore tiếp tục giữ vững ngôi vị quốc gia hạnh phúc nhất châu Á 2 năm liên tiếp. Quốc gia này xếp thứ 30 toàn cầu trong số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát cho nghiên cứu.

Trả lời CNBC Make It, Shun Wang, đồng tác giả và biên tập viên của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2024 cho biết:

“Singapore đạt kết quả rất tốt về GDP bình quân đầu người, một trong những quốc gia xếp hạng cao nhất trong bộ dữ liệu của chúng tôi. Về nhận thức về tham nhũng, Singapore cũng được đánh giá rất tốt... mức thấp nhất trong số tất cả các quốc gia có trong bộ dữ liệu của chúng tôi.

Điều đó có nghĩa là chính phủ Singapore thực sự trong sạch và người dân của họ có nhận thức rất thấp về tham nhũng... thậm chí còn thấp hơn cả Đan Mạch hay Na Uy".

Mặc dù vậy, Singapore xếp hạng thấp hơn về hỗ trợ xã hội, quyền tự do lựa chọn cuộc sống và sự rộng lượng.

Trong bảng xếp hạng năm nay, Việt Nam đứng thứ 6 châu Á và thứ 54 toàn cầu, tăng 11 bậc so với năm ngoái.

Cũng theo báo cáo này, Myanmar, Campuchia, Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh nằm trong số những quốc gia có xếp hạng hạnh phúc thấp nhất châu Á.

(Theo CNBC)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO