Những hiểu lầm phổ biến về ung thư tiêu hóa

Ung thư tiêu hóa ngày càng phổ biến nhưng vẫn tồn tại nhiều quan niệm chưa chính xác về triệu chứng, nguy cơ và tiên lượng bệnh. Không ít hiểu lầm khiến người bệnh trì hoãn thăm khám, bỏ lỡ cơ hội phát hiện tổn thương từ giai đoạn sớm.

Những hiểu lầm phổ biến về bệnh lý và ung thư tiêu hóa

Dù là một trong những nhóm bệnh ung thư có tỷ lệ mắc cao tại Việt Nam, ung thư tiêu hóa vẫn thường gắn liền với nhiều quan niệm chưa chính xác về triệu chứng, yếu tố nguy cơ và khả năng điều trị.

"Không có triệu chứng là không có bệnh" - Sự vắng mặt của triệu chứng không đồng nghĩa đường tiêu hóa hoàn toàn khỏe mạnh, rất nhiều tổn thương như polyp, viêm loét có thể âm thầm phát triển trong thời gian dài mà không gây đau đớn hay khó chịu.

1

"Ung thư tiêu hóa là bệnh di truyền, không phòng tránh được" - Di truyền chỉ chiếm khoảng 5 - 10% số ca ung thư. Phần lớn trường hợp liên quan đến các yếu tố như hút thuốc lá, rượu bia, chế độ ăn uống không lành mạnh, thừa cân béo phì hoặc ít vận động. Vì vậy, ngay cả những người không có yếu tố di truyền vẫn có thể đối mặt với nguy cơ mắc bệnh.

"Ung thư tiêu hóa chỉ gặp ở người lớn tuổi" - Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Theo nhiều nghiên cứu, khoảng 45% người bệnh tại Việt Nam được chẩn đoán dưới 50 tuổi. Điều này cho thấy độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng mở rộng và không chỉ giới hạn ở nhóm người cao tuổi.

"Phát hiện ung thư tiêu hóa là án tử" - Ung thư dạ dày, đại trực tràng nếu phát hiện ở giai đoạn I có tỉ lệ sống 5 năm lên đến 90%. Vì vậy, thời điểm phát hiện bệnh có ý nghĩa rất lớn đối với tiên lượng và cơ hội điều trị của người bệnh.

Những hiểu lầm về nội soi và các phương pháp tầm soát ung thư tiêu hóa

Nội soi tiêu hóa hiện vẫn là phương pháp quan trọng trong tầm soát và phát hiện sớm các bệnh lý đường tiêu hóa. Tuy nhiên, không ít người vẫn trì hoãn thăm khám do những quan niệm chưa chính xác về phương pháp này.

"Nội soi rất đau đớn và khó chịu"Đây là một trong những rào cản khiến nhiều người trì hoãn việc thăm khám và tầm soát bệnh lý tiêu hóa. Trên thực tế, với nội soi gây mê, đa số người bệnh gần như không cảm nhận được cảm giác đau hay khó chịu xuyên suốt quá trình thực hiện.

"Chỉ cần nội soi tiêu hóa một lần là yên tâm" - Kết quả nội soi bình thường không đồng nghĩa hoàn toàn không có nguy cơ mắc bệnh trong tương lai. Tuy nhiên, dựa vào kết quả nội soi và các yếu tố nguy cơ, bác sĩ sẽ chỉ định tần suất theo dõi phù hợp.

"Nội soi có thể phát hiện mọi tổn thương một cách dễ dàng" - Trong các phương pháp tầm soát hiện nay, nội soi tiêu hóa vẫn giữ vai trò quan trọng nhờ khả năng quan sát trực tiếp niêm mạc đường tiêu hóa và phát hiện nhiều tổn thương ngay từ giai đoạn sớm. Tuy nhiên, hiệu quả phát hiện không chỉ phụ thuộc vào kỹ thuật thực hiện mà còn liên quan đến công nghệ nội soi được sử dụng.

Không phải mọi công nghệ nội soi tiêu hóa đều có khả năng quan sát và đánh giá tổn thương như nhau. Đây cũng là lý do nhiều công nghệ nội soi thế hệ mới ra đời nhằm hỗ trợ nâng cao khả năng quan sát và đánh giá tổn thương. Hiện nay, Endocyto 520x đang được triển khai tại Thu Cúc TCI. Công nghệ này cho phép khảo sát tổn thương từ niêm mạc, hệ vi mạch đến cấp độ tế bào, hỗ trợ bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá các bất thường trong quá trình nội soi.

Ung thư tiêu hóa không phải lúc nào cũng có triệu chứng rõ ràng và nhiều quan niệm sai lầm có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm phát hiện sớm. Việc chủ động thăm khám, tầm soát định kỳ và lựa chọn các giải pháp nội soi phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện tổn thương từ giai đoạn đầu, góp phần cải thiện tiên lượng bệnh.

Yen Anh

Tin liên quan

từ khóa Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017; Giấy phép bổ sung số 368/GP-BTTTT ngày 28/7/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. 

Tên miền: giadinhmoi.vn/ 

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): e-ISSN 3093-3269

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An.  

Tòa soạn: C18- TT6 Khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0823-348-682, email: toasoangiadinhmoi@gmail.com 

Thông tin toà soạnLiên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO