Giấc ngủ là một hoạt động quan trọng đối với con người. Trung bình một người trưởng thành cần ngủ khoảng 7 – 8 giờ/ngày. Người già cũng cần ngủ đủ thời gian như vậy và giấc ngủ cần chất lượng đủ sâu, liền mạch, khi tỉnh giấc có cảm giác thoải mái, sảng khoái.
Khi ngủ, các cơ quan trong cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi sau một ngày thức để làm việc. Đặc biệt, với người già, các cơ quan thường hoạt động yếu hơn người trẻ tuổi, nên họ cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Thế nhưng chứng rối loạn mất ngủ đã khiến các cơ quan khác đáng lẽ phải được nghỉ ngơi thì chúng lại phải hoạt động không ngừng nghỉ.
Chính tình trạng rối loạn giấc ngủ đã khiến cho người cao tuổi luôn cảm thấy mệt mỏi, lờ đờ, cơ thể suy nhược… do không được nghỉ ngơi đầy đủ. Thậm chí, nhiều người còn bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh gây trầm cảm.
Tác dụng phụ từ một số loại thuốc có thể gây rối loạn mất ngủ ở người cao tuổi. Ảnh minh họa
Theo các bác sĩ BV Trung ương Quân đội 108, có nhiều nguyên nhân khiến người cao tuổi bị rối loạn giấc ngủ, bao gồm:
- Rối loạn giấc ngủ ở người cao tuổi do những thay đổi trong hoạt động, thay đổi hình thái ngủ, đau mạn tính, thay đổi về sức khoẻ, sử dụng nhiều loại thuốc hơn. Rối loạn giấc ngủ thường gặp ở nam giới và phụ nữ trên 65 tuổi.
- Sự ảnh hưởng từ các bệnh lý khác như rối loạn thần kinh, đau xương khớp, bệnh lý tim mạch (rối loạn nhịp tim, suy tim,…), tiểu đêm, khó thở,… Những bệnh này sẽ khiến người bệnh cảm thấy đau nhức, khó chịu mỗi đêm dẫn đến suy giảm chất lượng giấc ngủ.
- Tác dụng phụ từ một số loại thuốc như thuốc điều trị cao huyết áp, trầm cảm, hen suyễn,…có thể gây mất ngủ
- Do ngủ quá nhiều vào buổi trưa, chiều dẫn tới ban đêm khó ngủ
- Sử dụng các chất kích thích trước khi ngủ: cafe, trà, thuốc lá, đồ uống có gas,... Hoặc do ăn quá nhiều trước khi đi ngủ gây nên cảm thấy đầy bụng, khó chịu dẫn tới trằn trọc khó ngủ.
Người cao tuổi tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên sẽ giúp cải thiện rối loạn giấc ngủ. Ảnh minh họa