Báo Điện tử Gia đình Mới

Bị gãy xương đùi, cụ bà 102 tuổi được nối xương thành công tại BV ĐK huyện Thạch Thất

Các bác sĩ của khoa Ngoại tổng hợp BV ĐK huyện Thạch Thất mới phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 102 tuổi bị gãy xương đùi bằng kỹ thuật mới

Cụ N.T.T. (102 tuổi, ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất, Hà Nội) không may bị ngã đập hông xuống nền cứng trong lúc di chuyển dẫn đến bị đau nhiều và mất vận động khớp háng trái.

Sau khi gia đình cụ T. tìm hiểu thì được biết tại BV ĐK huyện Thạch Thất đã phẫu thuật thành công cho rất nhiều bệnh nhân gãy xương đùi cao tuổi. Gia đình đã quyết định liên hệ và đưa cụ đến BV ĐK huyện Thạch Thất để khám và điều trị.

Sau khi được các bác sĩ thăm khám lâm sàng, chụp x-quang và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán gãy liên mấu chuyển xương đùi bên trái/thiếu máu.

Tại khoa ngoại tổng hợp, bệnh nhân được điều trị tích cực một cách toàn diện chuẩn bị mọi thứ tốt nhất sẵn sàng cho ca phẫu thuật.

Sáng ngày 29/11/2023, Phòng mổ nơi diễn ra ca phẫu thuật với đội ngũ phẫu thuật, gây mê hồi sức chuyên nghiệp sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

BSCKII Vương Trung Kiên cùng với các bác sĩ khoa ngoại đã thực hiện kỹ thuật kết hợp xương bằng nẹp DHS ít xâm lấn dưới màn hình tăng sáng cho bệnh nhân. Ca phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi trong vòng 1 giờ đồng hồ.

Trước, trong và sau phẫu thuật sức khỏe bệnh nhân ổn định và được sử dụng thuốc giảm đau sau mổ, giúp bệnh nhân không đau đớn, được chuyển về hậu phẫu an toàn. Bệnh nhân được chuyển xuống khoa hồi sức tiếp tục điều trị, kết hợp với tập phục hồi chức năng sớm sau khi phẫu thuật.

Sau 4 ngày phẫu thuật vết mổ liền tốt, bệnh nhân còn đau ít, đã cử động co duỗi khớp háng, khớp gối, vận động khớp cổ chân, gập mu chân. Sáng ngày 8/12 bệnh nhân được xuất viện trong niềm vui của gia đình và tập thể các y bác sĩ BV ĐK huyện Thạch Thất.

Bị gãy xương đùi, cụ bà 102 tuổi được nối xương thành công tại BV ĐK huyện Thạch Thất

Bị gãy xương đùi, cụ bà 102 tuổi được nối xương thành công tại BV ĐK huyện Thạch Thất

Theo bác sĩ Kiên, gãy xương đùi chiếm khoảng 1/5 tổng số các gãy xương ở người cao tuổi do chấn thương nhẹ như ngã đập hông trên nền cứng... Khi tuổi càng cao, xương càng loãng thì nguy cơ gẫy xương ngày càng tăng, nhất là phụ nữ. Vậy nên gãy cổ xương đùi ở phụ nữ nhiều gấp 3 lần nam giới.

Sau khi gãy cổ xương đùi, bệnh nhân phải nằm lâu nên dễ bị các biến chứng nhiễm trùng như viêm phổi, viêm đường tiết niệu, tắc mạch, loét ở những vùng tì đè như vai, mông, gót chân, khuỷu tay, suy sụp tinh thần, chất lượng cuộc sống suy giảm,... sẽ là những nguyên nhân gây tử vong sớm trong năm đầu.

Ở Pháp, hàng năm có gần 100.000 ca gãy cổ xương đùi được mổ và có đến gần 25% người cao tuổi bị tử vong sau 1 năm trở lên vì gãy cổ xương đùi không được mổ. Ngày nay trên thế giới, chủ trương mổ sớm gãy cổ xương đùi (từ 24 - 48 giờ sau gãy) ở người cao tuổi để tránh các biến chứng nhiễm trùng, tắc mạch, loét.

Bác sĩ Vương Trung Kiến chia sẻ thêm, phương pháp phẫu thuật kết hợp xương dưới màn hình x-quang tăng sáng đã được áp dụng tại BV ĐK huyện Thạch Thất những năm gần đây mang đến những ưu điểm nổi trội.

Tùy từng tổn thương, độ tuổi, chất lượng xương và thể trạng của bệnh nhân mà bác sĩ sẽ tư vấn các phương pháp kết hợp phù hợp như kết hợp xương bằng nẹp DHS, đóng đinh nội tủy, hoặc một số phương pháp khác...

Sử dụng màn hình tăng sáng trong phẫu thuật kết hợp xương đem lại nhiều ưu điểm như: vết mổ nhỏ, giảm nguy cơ mất máu nhiễm trùng, tổn thương phần mềm. Điều này giúp bệnh nhân hồi phục tốt hơn sau mổ, bệnh nhân có thể tập phục hồi chức năng ngay sau khi mổ, chống nguy cơ huyết khối tĩnh mạch sâu đặc biệt trên bệnh nhân cao tuổi.

Theo các bác sĩ, hầu hết các bệnh nhân phẫu thuật kết hợp xương dưới màn hình tăng sáng điều trị và chăm sóc sau mổ rất nhanh hồi phục và được ra viện sớm. Khi ra viện, các bệnh nhân sẽ được các bác sĩ và điều dưỡng hướng dẫn chăm sóc vết mổ, tập vận động sớm và hẹn tái khám đúng thời gian.

Phẫu thuật xương dưới x-quang tăng sáng là một kỹ thuật khó đòi hỏi sự chính xác cao và tỉ mỉ, với sự chuẩn bị chu đáo cùng kinh nghiệm nhiều năm trong phẫu thuật chấn thương của các bác sĩ. Để đạt hiệu quả chẩn đoán cao thì bệnh nhân cần chọn các địa chỉ uy tín có máy chụp x-quang và có trang thiết bị y tế hiện đại, đạt chuẩn.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO