Musa Ingens là chuối gì, ăn được không? Có phải loại chuối lớn nhất thế giới không?

Giống chuối khổng lồ Musa Ingens thân có thể cao tới hơn 20 m, mọc ở vùng núi New Guinea.

Chuối khổng lồ Musa Ingens là gì?

Giống chuối khổng lồ Musa thường có thân (thực chất là các bẹ lá) cao ít nhất 15 m, đường kính thân cây chuối lên tới 1 m, chiều cao cả cây có thể đạt 20 m hoặc hơn.

Giống chuối này thường mọc tại những vùng núi cao. Mặc dù quả rất to (một trái chuối khổng lồ có chiều dài trung bình gần 20 cm, chiều ngang từ 3-4cm), nhưng cần lưu ý là chúng không thể ăn được do có rất nhiều hạt bên trong, giống như những loài chuối hoang khác.

Chuối khổng lồ Musa Ingens có phải loại chuối lớn nhất thế giới?

Giống chuối Musa Ingens giữ kỷ lục là loại chuối cao nhất và lớn nhất thế giới và giống cây không phải thân gỗ lớn nhất thế giới.

Nó lớn gấp đôi các giống chuối thông thường, mỗi buồng chuối gồm khoảng 20 nải, mỗi nải 16-25 quả chuối, có thể nặng từ 30 - 60 kg, nhưng bên trong có rất nhiều hạt đen nên không thể ăn.

Hạt của chúng có nhiều hình dạng và khá lớn, màu xám hoặc đen.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan