Cafe sáng: So sánh bản thân mình với người khác

Cách nhanh nhất để cảm thấy tồi tệ? So sánh mình với người khác và thấy rằng họ hơn mình.

Xem thêm

Đừng so sánh bản thân mình với người khác. Khi làm như vậy bạn đang không tôn trọng những điều chỉ mình bạn mới có.

Thay vào đó, hãy so sánh bản thân với những mong ước của trái tim mình. Để xem mình đang ở đâu trên hành trình đến với những mong ước ấy. Khi đó nó trở thành câu chuyện giữa bạn và bạn mà thôi.

Khi đó bạn thấy rằng bạn vẫn bình ổn ở giây phút này, ở nơi bạn đang có mặt lúc này.

Khi bạn biết cách "làm hoà" với vị trí hiện tại của mình trong cuộc đời mà không than vãn, oán trách, không nôn nóng, bất an, khi đó bạn khám phá ra những điều kì diệu mà chỉ hiện tại mới có thể đem lại cho bạn.

Không có nghĩa bạn bằng lòng và đứng yên. Nhưng bạn phải biết trân trọng cái bạn đang có mới có thể đón nhận thêm.

Bạn trân trọng cái bạn đang có và háo hức chờ đón những mới mẻ đang tới. Đó là thái độ đúng đắn.

Cách nhanh nhất để cảm thấy tồi tệ? So sánh mình với người khác và thấy rằng họ hơn mình.

Cách nhanh nhất để có thêm cảm hứng? So sánh bạn với những mong ước của trái tim mình và nhận ra mình đang từng ngày một, từng chút một, bằng cách này hay cách khác, đang lại gần với những mong ước ấy.

Ruby Nguyễn 


Tin liên quan