Báo Điện tử Gia đình Mới

5 vật phẩm có hạn sử dụng mà bạn không biết, không thay mới gây rước bệnh vào người

Dưới đây là một số vật phẩm có hạn sử dụng mà bạn có thể chưa biết, gây nguy hiểm đến sức khỏe khi dùng quá lâu.

1. Dao gọt hoa quả

5 vật phẩm có hạn sử dụng mà bạn không biết, không thay mới gây rước bệnh vào người 0

Chất liệu của loại dao này thường bị ảnh hưởng bởi hiện tượng gỉ sét và axit trong trái cây, rau quả, do đó cần thay mới sau khoảng 2 năm sử dụng.

Bạn có thể tăng tuổi thọ của dao bằng cách mài lưỡi dao hàng tuần. Tuy nhiên điều này phần lớn phụ thuộc vào chất lượng của con dao và vật liệu làm ra nó.

2. Bông mút trang điểm

5 vật phẩm có hạn sử dụng mà bạn không biết, không thay mới gây rước bệnh vào người 1

Chị em phụ nữ khắp thế giới đều thích dùng bông mút trang điểm nhờ khả năng tán kem cực đều.

Tuy nhiên ít ai biết rằng bông mút cần được thay mới sau 3 tháng sử dụng, vì các tế bào da chết và mỹ phẩm tích tụ trên bền mặt góp phần vào sự phát triển của vi khuẩn, có thể gây kích ứng, nổi mụn.

Để kéo dài tuổi thọ của bông mút trang điểm, hãy giặt chúng sau mỗi lần sử dụng, phơi khô nơi thoáng khí để tránh nấm mốc phát triển.

3. Gọng kính

5 vật phẩm có hạn sử dụng mà bạn không biết, không thay mới gây rước bệnh vào người 2

Bạn có thể cho rằng chỉ cần thay kính khi số đo mắt thay đổi. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý các yếu tố khác.

Kính sẽ bị cũ dần theo thời gian, tròng kính có thể bị xước, mờ, dần dần làm biến dạng tầm nhìn... Điều này có thể làm mắt phải căng hơn, ảnh hưởng thị lực.

Bạn cũng nên chú ý chất liệu gọng kính. Gọng nhựa có thể dễ gãy khi rơi. Độ chắc chắn của vít và bản lề gọng kính cũng rất quan trọng.

Tốt nhất hãy thay gọng kính từ 1 - 3 năm một lần.

4. Băng cá nhân urgo

5 vật phẩm có hạn sử dụng mà bạn không biết, không thay mới gây rước bệnh vào người 3

Nhiều người mang theo băng cá nhân dự phòng trong túi hàng năm trời để phòng ngừa trường hợp bị thương. Tuy nhiên sản phẩm này có thời hạn sử dụng tối đa 5 năm.

Sau thời gian đó, nó mất đi đặc tính khử trùng và có thể không còn hoạt động hiệu quả nữa. Bên cạnh đó, lớp keo khô dần theo thời gian nên miếng dán sẽ không còn bám chặt vào da nữa.

5. Pin sạc dự phòng

5 vật phẩm có hạn sử dụng mà bạn không biết, không thay mới gây rước bệnh vào người 4

Pin sạc dự phòng là phụ kiện không thể thiếu với những người đi du lịch, đi xa đường dài.

Pin sạc dự phòng có tuổi thọ trung bình từ 1 đến 3 năm và thường được thiết kế cho 500 lần sạc.

Sau khoảng thời gian này, dung lượng của nó sẽ giảm dần và trong trường hợp xấu nhất, pin có thể bị phồng lên, khi đó bạn cần thay mới nó càng sớm càng tốt.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO