4 thói quen ăn uống lành mạnh giúp phụ nữ Hàn Quốc duy trì vóc dáng mảnh mai, cân đối

Bình luận

Tập luyện đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân nặng lành mạnh, tuy nhiên người Hàn Quốc tập trung nhiều hơn tới chế độ ăn và thực phẩm họ ăn.

Điều bất ngờ là, họ không coi đó là một biện pháp giảm cân hay cải thiện sức khỏe.

Mà đó đơn giản là một phần thói quen hàng ngày của họ, và họ dễ dàng tuân theo những nguyên tắc ấy.

Nếu bạn cũng muốn cân đối và khỏe mạnh như người Hàn Quốc, hãy áp dụng những thói quen ăn uống này vào chế độ ăn hàng ngày của bạn.

1. Ăn nhiều rau

4 thói quen ăn uống lành mạnh giúp phụ nữ Hàn Quốc duy trì vóc dáng mảnh mai, cân đối 0

Chúng ta đều biết rằng rau củ mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể.

Đối với người Hàn Quốc, các loại rau như củ cải, cải thìa, măng, các loại củ,... là lương thực chính.

Họ kết hợp nhiều loại rau khác nhau trong bữa ăn của mình, có thể là món ăn chính hoặc món phụ, và nhận được rất nhiều dinh dưỡng từ chúng.

Ăn nhiều sau cũng giúp bạn cảm thấy lành mạnh và nhẹ nhàng hơn.

2. Ăn thực phẩm lên men

4 thói quen ăn uống lành mạnh giúp phụ nữ Hàn Quốc duy trì vóc dáng mảnh mai, cân đối 1

Thực phẩm lên men rất phổ biến ở Hàn Quốc và một số nền văn hóa khác. 

Ví dụ, kim chi là một trong những thực phẩm lên men nổi tiếng nhất ở nước này.

Người Hàn Quốc thường lên men các loại rau củ như bắp cải, củ cải, hành với các gia vị như muối, đường, gừng, hành, tỏi, ớt,...

Thực phẩm lên men có thể ăn cùng mọi món ăn và có chứa probiotic giúp cải thiện sức khỏe đường ruột.

3. Ăn hải sản

4 thói quen ăn uống lành mạnh giúp phụ nữ Hàn Quốc duy trì vóc dáng mảnh mai, cân đối 2

Hải sản là nguồn protein lành mạnh, ít chất béo xấu. Một số loại cá như cá hồi, cá ngừ, cá mòi còn giàu axit béo omega-3. 

Hàn Quốc là đất nước này chủ yếu được bao bọc bởi biển với đường bờ biển dài 2.413 km nên nguồn hải sản rất phong phú.

Rong biển cũng là một thực phẩm quen thuộc được kết hợp trong rất nhiều bữa ăn của người Hàn Quốc.

4. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và có đường

4 thói quen ăn uống lành mạnh giúp phụ nữ Hàn Quốc duy trì vóc dáng mảnh mai, cân đối 3

Một trong những điều tuyệt vời nhất ở lối sống và chế độ ăn Hàn Quốc là họ hạn chế ăn thực phẩm nhanh, chế biến sẵn và tránh các loại đồ ăn, đồ uống có đường.

Họ thích các bữa ăn nấu tại nhà hơn là thực phẩm chế biến sẵn - một trong những nguyên nhân lớn nhất của bệnh béo phì ở nhiều quốc gia.

Ngoài ra, cắt giảm thực phẩm không lành mạnh cũng có lợi cho sức khỏe tổng thể nói chung.

(Theo Times of India)

Bạn đang xem bài viết 4 thói quen ăn uống lành mạnh giúp phụ nữ Hàn Quốc duy trì vóc dáng mảnh mai, cân đối tại chuyên mục Giảm cân của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Hoàng Nguyên