Báo Điện tử Gia đình Mới

Viết thư UPU lần thứ 51 về khủng hoảng khí hậu không quá 800 từ

Tham khảo bài mẫu viết thư UPU lần thứ 51 không quá 800 từ gửi một người có tầm ảnh hưởng trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu.

Bài mẫu viết thư UPU lần 51 năm 2022 chủ đề khủng hoảng khí hậu

Cuộc thi Viết thư quốc tế UPU dành cho trẻ em dưới 15 tuổi, là cuộc thi hàng năm được tổ chức bởi Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU).

Năm nay, cuộc thi viết thư UPU lần thứ 51 có chủ đề: "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu" (Tiếng Anh: "Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis").

Viết thư UPU lần thứ 51 về khủng hoảng khí hậu không quá 800 từ 0

Dưới đây là gợi ý bài mẫu viết thư UPU lần 51 năm 2022 chủ đề biến đổi khí hậu.

Việt Nam, ngày ... tháng ... năm 2022

Kính gửi Tổng thống Moon Jae-in, Tổng thống nước Đại Hàn Dân Quốc

Cháu tên là Ngô Nhật Linh, học sinh trường THCS ..., tỉnh/thành phố ..., Việt Nam

Cháu ngưỡng mộ bác cũng đã lâu. Vì vậy nhân dịp tổ chức viết bức thư này, cháu đã nghĩ đến bác. Cháu rất thích đất nước Hàn Quốc nên cháu muốn gửi bác bức thư này. Bác biết đấy, hiện nay chúng ta đang đối mặt với rất nhiều khủng hoảng khí hậu.

Nếu mọi người không tự ý thức thì biến đổi khí hậu sẽ diễn ra vô cùng nặng nề và tiêu cực. Bác là một vị tổng thống, là một người lãnh đạo của cả một đất nước, có lẽ bác sẽ hiểu việc này là nghiêm trọng đến mức nào. Vì thế, cháu muốn cất tiếng nói này để lan tỏa đến mọi người trên khắp đất nước, để mọi người hiểu được hậu quả của biến đổi khí hậu như thế nào.

Cuộc sống sẽ dần dần mà chấm dứt nếu không biết bảo vệ môi trường. Vì sao mà băng lại dần tan, vì sao mà tầng ozon bị thủng, vì sao mà nước biển ô nhiễm....Tất cả đều là những tác động xấu của con người mà ảnh hưởng đến Trái Đất. Vậy nói đằng khác, con người đang tự hại lấy chính đồng loại của chúng ta.

Cháu mong bác hiểu những lời cháu nói ở trên. Trái Đất đã phải chịu ô nhiễm nặng nề được gây ra bởi con người trong suốt hằng thập kỉ qua. Nếu muốn cho Trái Đất "cuộc sống thứ hai" và cho con người bầu không khí trong lành, không có tác động xấu.

Theo cháu biết, hiện nay có rất nhiều quốc gia và tổ chức đang ngày càng nỗ lực để ý đến vấn đề này. Chỉ cần một chút ý thức cũng đã góp phần làm xanh sạch môi trường hơn. Cháu đánh giá rất cao nỗ lực bảo vệ môi trường của các chính phủ, các quốc gia, nhưng vẫn còn rất nhiều người không có ý thức.

Cháu tin ở bác có thể xử lý triệt để hành vi gây ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu. Và chúng ta sẽ cùng chung tay vì khủng hoảng khí hậu, vì hướng đến sự tốt đẹp của Trái Đất này.

Ký tên

Ngô Nhật Linh

Dàn ý viết thư UPU lần thứ 51 về khủng hoảng khí hậu

A. Phần đầu thư

  • Địa điểm và thời gian viết thư (Ví dụ: Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 2022).
  • Lời chào hỏi đầu thư (Ví dụ: Thầy hiệu trưởng kính mến!).

B. Phần nội dung

- Trình bày lý do em viết bức thư này:

  • Tham dự cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51.
  • Sự quan tâm, lo lắng của em trước tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu.

- Tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay: là vấn đề nóng và cấp bách:

  • Biểu hiện: qua cách thiên tai với cường độ mạnh và tần suất dày.
  • Nguyên nhân: chặt phá rừng, khai thác tài nguyên quá mức, xả chất thải độc hại ra môi trường trực tiếp chưa qua xử lí, sử dụng nhiều bao nilon…
  • Hậu quả: ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe, cuộc sống của mỗi người dân, đến khí hậu, thiên nhiên của Trái đất.

- Mong muốn với người nhận thư về giải pháp chống sự biến đổi khí hậu: trồng nhiều cây xanh, quy định về xử lí rác thải, hạn chế sử dụng bao nilon…

- Niềm tin của em vào tương lai thiên nhiên trái đất sau khi các giải pháp được mọi người chung tay thực hiện.

C. Phần cuối thư

  • Lời chúc tốt đẹp gửi đến người nhận thư (Ví dụ: Chúc thầy sức khỏe, bình an và hạnh phúc).
  • Lời tạm biệt cuối thư và chữ kí.

Những lưu ý khi viết thư UPU 2022

- Bài thi là một bức thư viết dưới dạng văn xuôi về chủ đề cuộc thi (chưa đăng báo hoặc in sách), dài không quá 800 từ.

- Các bài dự thi viết bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt gửi kèm. Ban Giám khảo chấm bản tiếng Việt.

- Bài viết rõ ràng, sạch sẽ, viết tay trên một mặt giấy. Bài đánh máy vi tính hoặc photocopy là không hợp lệ.

- Ở góc trên cùng bên trái, ghi đầy đủ: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, dân tộc, địa chỉ trường, lớp, huyện (thị), tỉnh (thành phố) hoặc địa chỉ gia đình. Bài dự thi không ghi đầy đủ các nội dung trên sẽ bị loại.

- Trong nội dung bài dự thi, tác giả không được nêu cụ thể tên, trường lớp, địa chỉ của mình.

- Bài dự thi phải là sản phẩm sáng tạo của cá nhân người viết.

- Bài dự thi không đưa lên báo chí, truyền hình hoặc mạng xã hội khi Ban Tổ chức chưa công bố giải thưởng.

Thời hạn nộp bài dự thi cuộc thi viết thư UPU năm 2022

* Thời gian dự thi: Từ ngày 2/12/2021 - 2/3/2022 (theo dấu Bưu điện).

* Địa chỉ tiếp nhận: Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Số 5, phố Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội (Mã bưu chính: 11611).

* Mỗi bài dự thi phải cho vào phong bì có dán tem bưu chính, ghi rõ địa chỉ người gửi, địa chỉ nơi nhận kèm mã bưu chính (11611) và gửi qua hệ thống bưu cục của Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post).

* Phong bì thư cần ghi rõ: Bài dự thi Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022).

Hoàng Nguyên (tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO