Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao chúng ta không nên mặc đồ ngủ quá ấm, ngay cả khi trời lạnh?

Đồ ngủ bạn chọn có thể ảnh hưởng giấc ngủ, ngoại hình và cả sức khỏe của bạn. Đồ ngủ quá ấm có thể là lý do khiến bạn không ngủ ngon giấc và thức dậy mệt mỏi.

Dưới đây là lý do vì sao những bộ đồ ngủ dày, ấm áp có thể không phải lựa chọn tốt nhất dành cho bạn khi đi ngủ.

1. Ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Vì sao chúng ta không nên mặc đồ ngủ quá ấm, ngay cả khi trời lạnh? 0

Mặc đồ ngủ quá ấm có thể khiến bạn có một đêm trằn trọc vì cơ thể bạn cần phải duy trì nhiệt độ thích hợp suốt đêm.

Loại vải lý tưởng cho đồ ngủ là vải cotton, vì nó giúp da thông thoáng và cho bạn cảm giác thoải mái.

Một chất liệu tuyệt vời khác cho đồ ngủ là vải linen, loại vải này thoáng khí và thấm hút tốt, tuy nhiên nó có thể không mềm mại như vải cotton.

2. Có thể gây nổi mụn

Vì sao chúng ta không nên mặc đồ ngủ quá ấm, ngay cả khi trời lạnh? 1

Đổ mồ hôi khi ngủ có thể dẫn đến một loại mụn cụ thể được gọi là mụn mồ hôi.

Sự kết hợp giữa nhiệt và ma sát từ bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi của bạn có thể khiến lỗ chân lông bị tắc, do đó gây kích ứng da nhiều hơn.

Đồ ngủ làm từ vải sợi tre (bamboo fabric) có thể giúp ngăn ngừa mụn trứng cá, vì loại vải này có đặc tính kháng khuẩn.

Nó thậm chí còn mềm hơn và thấm hút hơn vải cotton và có thể là thứ bạn cần để ngủ ngon.

3. Có thể tăng nguy cơ nhiễm trùng

Vì sao chúng ta không nên mặc đồ ngủ quá ấm, ngay cả khi trời lạnh? 2

Đổ mồ hôi vào ban đêm làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da.

Vi khuẩn phát triển tốt hơn ở những nơi ẩm ướt và tối. Khi bạn mặc nhiều lớp quần áo ấm và đắp chăn, bạn có thể đang tạo ra môi trường hoàn hảo cho vi khuẩn sinh sôi.

4. Có thể ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản

Vì sao chúng ta không nên mặc đồ ngủ quá ấm, ngay cả khi trời lạnh? 3

Một nghiên cứu cho thấy nam giới không mặc quần ngủ vào ban đêm có thể cải thiện chất lượng tinh trùng.

Mặc đồ lót bó sát và đồ ngủ quá ấm khi đi ngủ cũng có thể khiến "vùng tam giác" bị đổ mồ hôi nhiều hơn.

Điều này cũng ảnh hưởng khả năng sinh sản của nữ giới, vì quá nhiều mồ hôi có thể dẫn đến viêm và nhiễm trùng "vùng tam giác".

5. Ngăn cơ thể tự điều hòa thân nhiệt

Vì sao chúng ta không nên mặc đồ ngủ quá ấm, ngay cả khi trời lạnh? 4

Khi bạn quá nóng trong lúc ngủ, nhiệt độ vùng lõi sẽ không thể hạ xuống, khiến bạn không có được giấc ngủ ngon.

Nhiệt độ thấp vào ban đêm sẽ giúp cơ thể phục hồi tốt hơn, thậm chí có thể thúc đẩy sự trao đổi chất.

Nếu bạn không muốn mặc đồ ngủ bằng cotton, lụa có thể là một lựa chọn tốt. Lụa có tác dụng điều hòa thân nhiệt tự nhiên, có thể giữ ấm cho bạn trong những đêm lạnh giá nhờ nhiệt lượng được giữ giữa các sợi tơ, tạo ra hiệu ứng cô lập.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO