Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao bạn nên wax lông hơn là dùng dao cạo?

Cạo lông là phương pháp phổ biến, được nhiều người sử dụng. Tuy nhiên phương pháp này tiềm ẩn nhiều vấn đề sức khỏe. Dưới đây là những lý do vì sao bạn nên wax lông thay vì dùng dao cạo.

1. Wax lông giúp tránh bỏng dao cạo và kích ứng

Vì sao bạn nên wax lông hơn là dùng dao cạo? 0

Ngay cả khi bạn sử dụng kem cạo lông, da của bạn vẫn có thể bị kích ứng nếu sử dụng dao cạo.

Và nếu bạn muốn giữ làn da luôn mịn màng, bạn gần như phải dùng dao cạo hàng ngày, do đó làm tăng nguy cơ bị bỏng dao cạo.

Nếu bạn vẫn muốn có một đôi chân mịn màng, không lông và không bị kích ứng, bạn nên thử dùng phương pháp waxing.

2. Wax lông có tác dụng lâu hơn

Vì sao bạn nên wax lông hơn là dùng dao cạo? 1

Dao cạo chỉ cắt được phần sợi lông trên bề mặt, trong khi waxing sẽ giúp nhổ lông tận gốc.

Đó là lý do tại sao lông mọc lại sau khi cạo nhanh hơn nhiều so với sau khi wax.

Bạn có thể tận hưởng đôi chân mềm mịn trong vài tuần nếu wax lông.

3. Cạo lông khiến da khô hơn

Vì sao bạn nên wax lông hơn là dùng dao cạo? 2

Khi cạo lông, mọi người thường dùng kem cạo lông để cạo lông mượt và tránh xước da. 

Tuy nhiên những sản phẩm như vậy có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da và khiến da khô hơn.

Vấn đề này có thể tránh được nếu bạn wax lông.

4. Wax lông giúp tránh xước da

Vì sao bạn nên wax lông hơn là dùng dao cạo? 3

Đôi khi, nếu không cẩn thận hoặc cầm dao cạo không đúng góc, bạn có thể làm da bị xước, chảy máu. 

Dù những vết cắt này thường không quá sâu, nhưng vẫn có thể bị nhiễm trùng. Đây cũng là một lý do vì sao bạn nên ngừng dùng dao cạo.

5. Wax lông giúp tẩy tế bào chết và cho da láng mịn hơn

Vì sao bạn nên wax lông hơn là dùng dao cạo? 4

Wax vừa giúp tẩy lông vừa có tác dụng tẩy tế bào chết trên da, làm da mịn và mềm mại hơn.

Một số loại sáp wax cũng chứa nha đam và các thành phần dưỡng ẩm khác, có thể giúp cải thiện kết cấu da.

6. Wax lông tốt cho môi trường hơn

Vì sao bạn nên wax lông hơn là dùng dao cạo? 5

Nếu cạo lông chân liên tục, bạn cũng cần thay thế, vứt bỏ dao cạo thường xuyên. Mà hầu hết các loại dao cạo đều không thân thiện với môi trường hoặc không thể tái sử dụng, vì vậy chúng sẽ góp phần gây ô nhiễm môi trường.

Trong khi đó, các phương pháp như waxing hoặc sugaring lại là phương pháp tẩy lông chân thân thiện với môi trường hơn.

Thậm chí, bạn có thể thay thế các miếng dán wax lông dùng một lần bằng những tấm vải để giảm bớt rác thải ra môi trường.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO