Báo Điện tử Gia đình Mới

Tự uống thuốc, truyền dịch chữa sốt xuất huyết nguy hiểm thế nào?

Khi bị sốt xuất huyết, thay vì đi khám, nhiều người tự mua thuốc về uống, gọi người đến nhà truyền dịch. Cách làm này nguy hiểm thế nào?

Người qua đời, người suy hô hấp vì tự điều trị sốt xuất huyết tại nhà

Mới đây, BV ĐK Thống Nhất thông tin về trường hợp bệnh nhân nữ 25 tuổi, ở Đồng Nai, tử vong do sốt xuất huyết.

Được biết, bệnh nhân sốt từ ngày 2/8 và tự mua thuốc uống. Đến 5/8 thì giảm sốt, khỏe hơn nhưng xuất hiện đau lưng nên đi khám tại phòng khám tư, lấy thuốc về nhà uống.

Đến tối 5/8, bệnh nhân mệt, đau bụng tăng dần, nôn ói. Sáng 6/8, người nhà thấy bệnh nhân mệt nhiều, khó thở, tím tái nên chở đến BV ĐK Thống Nhất.

Lúc nhập viện bệnh nhân trong tình trạng ngưng hô hấp tuần hoàn đã hồi sinh, sốt xuất huyết nặng thể sốc ngày 4, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu. Đến chiều cùng ngày thì bệnh nhân qua đời.

Bệnh nhân N. vào cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch sau 5 ngày điều trị tại phòng khám tư nhân

Bệnh nhân N. vào cấp cứu tại Trung tâm y tế H.Nhơn Trạch sau 5 ngày điều trị tại phòng khám tư nhân

Một trường hợp nữa là bệnh nhân L.T.N. (24 tuổi, ở huyện Nhơn Trạch, Đồng Nau) phải nhập viện cấp cứu vì mắc sốt xuất huyết.

Trước đó, bệnh nhân này đã đến khám và điều trị tại 1 phòng khám tư nhân, tuy nhiên sau 5 ngày điều trị bệnh nhân không khỏi mà xuất hiện các triệu chứng nặng nên được chuyển đến Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch.

Điều đáng nói là bệnh nhân này đã được truyền dịch khi chưa cần thiết. Việc này có thể gây ra các biến chứng nguy hiểm như tràn dịch màng phổi, màng bụng, suy hô hấp…, khi nhập viện việc điều trị sẽ khó khăn và hiệu quả không cao. 

Bị sốt xuất huyết khi nào cần truyền dịch?

Theo BS.CKI Đồng Minh Hùng, Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV ĐK Đồng Nai, bệnh nhân bị sốt xuất huyết chỉ truyền dịch trong trường hợp bị sốc. Lúc này, các bác sĩ sẽ truyền một lượng dịch rất lớn, khoảng 3.000-4.000 ml/ngày, thậm chí nhiều hơn.

Nếu bệnh nhân tự ý truyền dịch từ trước và rơi vào tình trạng sốc khi nhập viện, các bác sĩ buộc phải truyền dịch để chống sốc. Lúc này, dịch quá nhiều có thể gây ra quá tải tuần hoàn, phù phổi cấp, suy tim cấp, thậm chí tử vong.

Do đó, bác sĩ Hùng khuyến cáo, người dân khi bị sốt ngày thứ 2 cần đến các cơ sở y tế uy tín để được thăm khám và điều trị kịp thời, tuyệt đối không tự ý dùng thuốc, truyền dịch không đúng phác đồ của Bộ Y tế.

Hiện đang song hành 2 chủng sốt xuất huyết là D1 và D2. Trong đó, chủng D2 khá phổ biến, mà độc lực chủng này mạnh hơn nên nguy cơ tử vong cao hơn. Vì vậy, người dân hết sức cảnh giác, khi có triệu chứng nên đi khám sớm, không được chủ quan.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO