Thái Sơn, ngọn núi hùng vĩ nằm ở tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), là một trong 5 ngọn núi linh thiêng nổi tiếng bậc nhất nước này và được lấy làm cảm hứng sáng tác của nhiều tác phẩm kinh điển, đón hàng chục triệu khách du lịch mỗi năm.
Trước đây, khi tuyến cáp treo được xây dựng thì thức ăn, nước uống và hành lý khác của du khách đến đây được những người khuân vác mang lên núi. Điều này giúp giải quyết được vấn đề việc làm cho nhiều lao động của địa phương. Sau khi có cáp treo, số lượng người khuân vác đã dần giảm đi.
Bây giờ, khi robot thông minh hỗ trợ vận chuyển hàng hóa ở các khu du lịch xuất hiện, công việc của các nhân viên bốc vác liệu có bị thay thế?

Núi Thái Sơn cao và có những con đường rất dốc, khách du lịch có thể bắt gặp các lao động chân tay giúp vận chuyển đồ bằng đòn gánh ở khắp mọi nơi trên đường lên núi.
Trả lời phỏng vấn, một người dân địa phương đã làm công việc bốc vác ở nơi đây gần hai mươi năm chia sẻ: “Thấy tôi vóc người nhỏ bé không? Người khuân vác bị đè nặng bởi những đòn gánh và không thể cao lên được. Họ đều có dáng người thấp và thô. Một người cao như anh (phóng viên) không thể làm được loại công việc này. Khi đi sẽ bị loạng choạng”.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, Khu thắng cảnh núi Thái Sơn đã bắt đầu tìm kiếm những ‘con đường mới’ cho xu thế du lịch thông minh.
Trong số đó, một biện pháp đổi mới thu hút nhiều sự chú ý là việc đưa robot vào vận chuyển hàng. Không chỉ chứng minh sự cùng tồn tại hài hòa giữa khoa học công nghệ và tự nhiên, mà còn thổi luồng sinh khí mới vào sự phát triển bền vững của khu thắng cảnh núi Thái Sơn.
Những tin tức về chú chó robot có thể vận chuyển 120kg hàng hóa lên đến đỉnh núi chỉ trong 2 giờ cũng lọt vào danh sách tìm kiếm nóng về chủ đề du lịch gần đây. Nó có thể di chuyển rất nhanh dù trên đường bằng phẳng hay bậc thang đá, thay thế hoàn toàn việc vận chuyển truyền thống của những người lao động tay chân.
Yuan, một nhân viên của khu thắng cảnh cho biết robot chủ yếu được sử dụng để vận chuyển rác xuống núi, tuyên truyền bảo vệ môi trường và biểu diễn cho khách du lịch. Những khung robot hỗ trợ leo núi cũng đã được giới thiệu hồi tháng 1 tại khu thắng cảnh này và rất được cư dân mạng quan tâm.

Nhiều bình luận cho rằng sự ra đời của những chú chó robot vận chuyển có thể ảnh hưởng sinh kế của những người khuân vác truyền thống. Với 120kg hàng hóa, chúng chỉ mất 2 tiếng để lên đến đỉnh núi. Trong khi người khuân vác mất đến 4 tiếng hoặc thậm chí lâu hơn, bởi việc này đòi hỏi rất nhiều sức lực và họ chưa từng nghĩ công việc nặng nhọc như thế cũng có lúc bị “giật chén cơm”.
Một mặt, chó robot giúp giảm bớt gánh nặng và giảm chi phí cho khu thắng cảnh nhưng mặt khác nó đã cướp đi công việc của nhiều người đã kiếm sống bằng nghề này. Phần lớn họ là người trung niên hoặc người già. Ở độ tuổi này rất khó để tìm được công việc khác.

Sự phát triển của công nghệ có thể giải phóng sức lao động và cho phép con người làm việc hiệu quả hơn. Một công việc vốn cần nhiều hoặc hàng chục người giờ đây chỉ cần một người làm, thế nhưng đồng thời điều này sẽ khiến nhiều người thất nghiệp hơn.
Ánh DươngBạn đang xem bài viết Trung Quốc: Chó robot vận chuyển 120kg hàng hóa lên núi chỉ trong 2 giờ, nhân viên bốc vác lo sợ tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].
Tin liên quan
