Theo đó, qua ghi nhận từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm TP Hồ Chí Minh, tính từ đầu năm 2025 đến nay trên địa bàn TP đã ghi nhận 6.711 ca mắc tay chân miệng, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2024 với 4.510 ca.
Trong đó, số ca bệnh nội trú là 967 ca, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2024 (842 ca), chưa ghi nhận ca tử vong.
Đặc biệ, số ca tay chân miệng biến động mạnh, có xu hướng tăng từ tuần 8 và tăng cao trong tuần 20.
Đặc biệt, trong tuần 20 (từ ngày 12/5 - 18/5) đã ghi nhận số ca mắc tăng đột biến với 916 ca, tăng 40% so với trung bình 4 tuần trước với 654 ca, trong đó số ca nội trú tăng 26% so với trung bình 4 tuần trước.
Các quận, huyện có số ca mắc trung bình 4 tuần trước cao nhất là quận 1, 5, 7, 12, Bình Tân, Tân Bình, huyện Bình Chánh và TP Thủ Đức.

Bệnh tay chân miệng có chiều hướng gia tang tại TP Hồ Chí Minh - ảnh minh họa
Theo ThS.BS Phan Thị Ngọc Quyên - khoa Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật, Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh cho biết, từ năm 2011 đến nay, tay chân miệng luôn nằm trong top 5 bệnh truyền nhiễm có số ca mắc và ca tử vong cao nhất.
Trong 19 tuần đầu năm 2025, toàn bộ khu vực phía Nam ghi nhận 14.600 ca mắc và chưa ghi nhận ca tử vong.
Tuy nhiên, số ca mắc tay chân miệng đang tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Các chủng Enterovirus 71 (EV71) và các enterovirus khác (EV khác) hiện vẫn đang “âm thầm” lưu hành từ các năm qua.
Theo các chuyên gia y tế, bệnh tay chân miệng do hai nhóm tác nhân gây bệnh thường gặp là Coxsackie virus A16 (CA16) và Enterovirus 71 (EV71). Các trường hợp nhiễm CA16 thường biểu hiện bệnh nhẹ, có thể chăm sóc và điều trị tại nhà.
Trong khi đó, EV71 gây bệnh nặng hơn với nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, viêm phổi, phù phổi, suy hô hấp, suy tuần hoàn... có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời.
Đặc biệt, nguy cơ mắc bệnh nặng do EV71 tăng 16 lần so với nhiễm các chủng virus tay chân miệng khác.
Theo bác sĩ Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, các đợt dịch tay chân miệng lớn tại Việt Nam đều có liên quan đến EV71.
Trong đó, đợt bùng phát bệnh lớn diễn ra gần đây nhất ở Việt Nam vào năm 2023 với hơn 180.000 trẻ mắc bệnh, nhiều ca gặp biến chứng phải thở máy, lọc máu và 31 ca tử vong.
Theo một nghiên cứu, tổng chi phí do bệnh tay chân miệng gây ra tại Việt Nam lên đến 90,7 triệu USD mỗi năm, trong đó, ước tính chi phí chung cho một ca điều trị tay chân miệng ở Việt Nam năm 2016 - 2017 là 400 USD, còn ca nặng mất khoảng 1.400 USD.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh (HCDC), tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra. Bệnh lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi và có khả năng gây thành dịch lớn.
Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, tay chân miệng bệnh dễ lây lan khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết mũi, hầu, họng, nước bọt và các nốt phỏng hoặc tiếp xúc gián tiếp với chất tiết và bài tiết của bệnh nhân trên dụng cụ sinh hoạt, đồ chơi, bàn ghế, nền nhà…
Các biểu hiện ban đầu của bệnh bao gồm sốt, kém ăn, khó chịu và đau họng. Một đến hai ngày sau khi sốt, trẻ xuất hiện các nốt loét ở lưỡi, lợi và bên trong má gây đau rát. Phát ban màu đỏ phẳng hoặc gồ lên, kèm theo bọng nước tập trung nhiều ở lòng bàn tay hoặc lòng bàn chân, có thể xuất hiện ở mông và cơ quan sinh dục.
“Bệnh tay chân miệng chủ yếu ảnh hưởng đến đối tượng trẻ em dưới 10 tuổi và thường gặp nhất là ở lứa tuổi dưới 5. Trẻ em ở nhà trẻ, mẫu giáo, nơi tập trung nhiều trẻ em rất dễ bị ảnh hưởng bởi các cơn bùng phát dịch bệnh tay chân miệng do bệnh lây qua tiếp xúc từ người sang người, và trẻ còn nhỏ nên sẽ là đối tượng dễ bị lây bệnh nhất” - BS Chính cho biết.
Về cơ bản, trẻ em khi lớn lên thường miễn dịch với bệnh tay chân miệng vì các kháng thể được hình thành sau khi phơi nhiễm với vi-rút gây bệnh.
Trước nguy cơ từ dịch tay chân miệng, HCDC cũng vừa đưa khuyến cáo: Hiện tại, bệnh tay chân miệng lây lan chủ yếu thông qua việc giữ gìn vệ sinh của trẻ và của người chăm sóc trẻ, do vậy cần rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng, lau sạch các bề mặt, dụng cụ tiếp xúc hàng ngày của trẻ như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn, ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.
“Ngành y tế lưu ý, khi phát hiện trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tay chân miệng (sốt, phát ban ở tay chân, loét miệng, biếng ăn) cần đưa trẻ đi khám hoặc thông báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để được hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời” - HCDC cho biết.
Phạm Sinh
Bạn đang xem bài viết TP Hồ Chí Minh ghi nhận hơn 900 ca bệnh tay chân miệng trong một tuần tại chuyên mục Nhịp sống Gia Đình của Gia Đình Mới, tạp chí chuyên ngành phổ biến kiến thức, kỹ năng sống nhằm xây dựng nếp sống gia đình văn minh, tiến bộ, vì bình đẳng giới. Tạp chí thuộc Viện Nghiên cứu Giới và Phát triển (Liên Hiệp Các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), hoạt động theo giấy phép 292/GP-BTTTT. Bài viết cộng tác về các lĩnh vực phụ nữ, bình đẳng giới, sức khỏe, gia đình gửi về hòm thư: [email protected].